“Ông lớn” thức ăn chăn nuôi Mỹ rót 28 triệu USD mở nhà máy mới, cam kết xây dựng 150 trường học

Một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi đến từ Hoa Kỳ cho biết đã thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Việt Nam trị giá 28 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành chăn nuôi.

Công ty TNHH Cargill Việt Nam – một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi đến từ Hoa Kỳ cho biết, nhà máy mới về dinh dưỡng vật nuôi phục vụ cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản sẽ được đặt tại Đồng Nai.

Đây là nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại, tập trung vào các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt và các sản phẩm chất bổ sung, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trong nước.

{keywords}
 

Ông John Fering, Tổng Giám đốc ngành thức ăn chăn nuôi của Cargill Thái Lan và Việt Nam, cho biết, “trong những năm gần đây các công ty cùng ngành tại Việt Nam đã có sự đầu tư mạnh về quy mô, thông qua các hoạt động M&A cùng mô hình chuỗi khép kín. doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận theo hướng khác biệt, đó là phụ vụ các nông hộ, cung cấp cho nông dân những kiến thức và năng lực cần thiết để cải thiện sinh kế”.

Ông John Fering cũng khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư để mang đến cho thị trường Việt Nam những cải tiến công nghệ và sản phẩm chất lượng cao về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cộng đồng địa phương, kiến tạo tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau của Việt Nam.

Ngoài mảng thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Cargill tại Việt Nam, cho biết từ năm 2018 công ty cung cấp đạm động vật nhập khẩu như thịt bò Mỹ, Canada và Úc cho các đơn vị nhập khẩu, phân phối và phục vụ người tiêu dùng Việt Nam qua một số chuỗi nhà hàng nổi tiếng trên cả nước. Thời gian tới công ty sẽ mở rộng nhiều hơn nữa lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Cargill Việt Nam công bố hoàn thành công trình trường học thứ 100 thuộc dự án Xây dựng 100 trường học cho Việt Nam tại 50 tỉnh, thành trên cả nước.

Ngôi trường thứ 100 do Cargill tài trợ xây dựng là Trường Tiểu học Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, quy mô 9 phòng học, trị giá 3,75 tỷ đồng. Ngôi trường sẽ được khánh thành và bàn giao vào ngày 11/12/2020.

“Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 ngôi trường tại 50 tỉnh thành. Mục tiêu tiếp theo là đến năm 2030 sẽ hoàn thành 150 ngôi trường tại khắp 63 tỉnh, thành của Việt Nam. Thông qua báo chí, chúng tôi mong muốn được kết nối, giới thiệu đến những nơi còn khó khăn và có nhu cầu xây dựng trường học mới. Các địa phương chỉ cần liên hệ về công ty và chúng tôi sẽ về tận nơi để khảo sát” – Bà Nguyễn Thị Phương Hồng, Giám đốc quỹ thiện nguyện Cargill Care (thuộc Cargill Việt Nam) cho biết.

Tính tới thời điểm hiện tại, Cargill đã đầu tư hơn 160 triệu USD tại Việt Nam thông qua xây dựng 11 nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, 01 kho cung ứng ngũ cốc và hạt có dầu, và 02 trung tâm ứng dụng công nghệ cho tôm và cá. Công ty hiện có gần 1.500 nhân viên tại Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phương pháp chăn nuôi, đã có hơn 1,7 triệu nông dân Việt Nam được đào tạo về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi, cũng như kỹ năng quản lý trang trại.

 Nguyễn Tuân

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.