Ông chủ “nhà băng màu tím” làm thơ động viên nhân viên vượt qua dịch COVID-19

Chiều ngày 23/3, toàn bộ nhân viên ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (ngân hàng vẫn được giới banker nhắc đến với tên gọi “nhà băng màu tím”) bất ngờ nhận được email có nội dung đặc biệt, tại thời điểm đặc biệt.

Giao dịch viên của "nhà băng màu tím" giữa thời COVID-19.

Đặc biệt là bởi giữa thời điểm cả nước đang trong giai đoạn quyết liệt đẩy lùi đại dịch COVID-19, các nhân viên của TPBank nhận được email với nội dung là một bài thơ được sáng tác bởi doanh nhân Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT TPBank.

Bài thơ được ông Phú sáng tác vào một ngày trước đó có tiêu đề “Niềm tin ơi!”. Đó là một bài thơ khá dài với 16 khổ thơ, trong đó nói về dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp mọi nơi trên thế giới cùng tinh thần chiến đấu với dịch bệnh của người Việt và niềm tin tuyệt đối vào việc Việt Nam sẽ chiến thắng virus corona. Bài thơ có một số khổ thơ đáng để đọc.

“... Đường phố Thủ đô thật quá lặng yên

Nhịp sống căng tràn giờ như nén lại

Hụt hẫng đấy nhưng lòng không trống trải

Hà Nội mình vẫn chiến đấu ngày đêm"

...

"Ngành y ta lại hát bản quân hành

Chiến sĩ tuyến đầu trong bộ blu trắng

Gian khó hiểm nguy hi sinh thầm lặng

Cứu sống mạng người đẹp nhất khúc vĩ thanh

...

Bài thơ "Niềm tin ơi" của doanh nhân Đỗ Minh Phú.

Nhằm động viên CBNV TPBank vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông chủ của nhà băng màu tím kết thúc bài thơ bằng một khổ thơ cũng rất “ra gì và này nọ”.

Anh sẽ lại thấy em rạng rỡ nụ cười

Sau bao ngày bị khẩu trang che khuất

Nếu kể về hôm nay anh sẽ viết lên trang nhất

Niềm tin ơi – Đất nước Việt của tôi!”

Doanh nhân Đỗ Minh Phú là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của TPBank và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji. Tại lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, ông Phú đã đại diện cho TPBank và Doji mỗi bên ủng hộ 5 tỷ đồng.

Thêm vào đó, các gói hỗ trợ doanh nghiệp cũng được TPBank triển khai với tổng giá trị lên tới 3.000 tỷ đồng và mức lãi suất giảm từ 1% đến 1,5% so với biểu lãi suất hiện hành. Các đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi COVID-19 như du lịch, khách sạn, các công ty vận tải lữ hành, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. TPBank sẽ xem xét gia hạn nợ, cơ cấu nợ mà không áp dụng lãi phạt, xem xét giảm lãi hoặc kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép không chuyển nhóm nợ với các khách hàng này.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ xem xét chính sách giảm lãi suất cho các nhóm khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức giảm từ 0,5% đến 1% từ nay đến hết tháng 6/2020. Đồng thời, TPBank sẽ xem xét ân hạn gốc ba tháng với những nhóm khách hàng mất hoàn toàn nguồn thu do dịch bệnh.

Ngân Giang

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?