Nơi khác được mùa, sao giống lúa Thiên ưu 8 lại mất mùa tại Hà Tĩnh?
Thiên ưu 8 có khả năng kháng bệnh đạo ôn |
Số liệu mới nhất từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, hiện tỉnh có 10.636ha/58.785ha lúa vụ Xuân nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, trong đó giống Thiên ưu 8 nhiễm gần 9.000 ha của hàng nghìn hộ dân mất trắng diện tích. Điều này dẫn đến thực trạng sau mùa vụ dân thiếu gạo ăn, không có tiền trả chi phí đầu tư ban đầu.
Dù lúa Thiên ưu tại Hà Tĩnh bị mất mùa nặng, nhưng tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), ông Nguyễn Công Trứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch cho hay: “Vụ Xuân năm nay, lúa Thiên ưu 8 tại xã này đạt được hiệu quả cao. Cụ thể, Thiên ưu 8 đạt khoảng 70 tạ/ha, trị giá 40 triệu đồng. Trừ chi phí, nông dân còn được lãi gần 20 triệu đồng. Nếu so sánh với giống khác thì giống này cho lãi cao hơn từ 7 - 8 triệu đồng/ha”.
Còn thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), giống lúa Thiên ưu 8 cũng đạt năng suất cao trong vụ Đông Xuân. Bình quân đạt 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 tạ/ha. Theo tính toán, trồng giống Thiên ưu 8 sẽ góp phần đem lại lợi nhuận trên 7,7 triệu đồng/ha cho người nông dân.
Theo Phòng Nông nghiệp huyện Phú Vang, Thiên ưu 8 cao hơn các giống đối chứng từ 10 - 15%, chất lượng gạo ngon, khả năng chống chịu bệnh tốt. Giống lúa này phù hợp với hầu hết tất cả các chân đất, kể cả đất pha cát và bùn, có tiềm năng đưa vào cơ cấu giống lúa của huyện trong cả hai vụ.
Việc lúa Thiên ưu 8 tại Hà Tĩnh mất mùa nặng, cơ quan chức năng cho rằng do thời tiết không phù hợp rét nhiều, mưa dày rồi nắng nóng dẫn đến gây ra sâu bệnh trên lúa.
Tuy nhiên với người dân, lý do dẫn đến lúa mất mùa vì thời tiết là không thuyết phục.
Lúc này, họ truy tìm về nguồn giống Thiên ưu 8, và đặt câu hỏi phải chăng giống lúa này không đảm bảo chất lượng. Bởi cũng trên một cánh đồng, lúa Khang dân, lúa nếp… đều không bị nhiễm bệnh, lại cho năng suất tốt. Chỉ riêng Thiên ưu 8 là bệnh đạo ôn cổ bông tràn lan, không có cách gì để cứu vãn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh (bên phải thứ 2) đi kiểm tra trực tiếp tại các cánh đồng nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông ở Đức Thọ |
Đề nghị Bộ Nông nghiệp hỗ trợ thiệt hại
Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã ký văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra trên lúa Xuân 2017.
Công văn nêu: “Để đảm bảo nguồn lương thực, ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại, kịp thời bổ cứu sản xuất trong thời gian tới, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh hại lúa trên diện rộng vụ Xuân năm 2017 (trong đó xác định có thể xuất hiện các nòi, chủng mới của bệnh đạo ôn cổ bông); giúp đỡ các cơ quan chuyên môn của tỉnh định hướng sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là sản xuất Hè Thu năm 2017 và vụ Xuân 2018; phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây ra, xem xét các chính sách, nguồn lực hỗ trợ tỉnh giúp đỡ nông dân bị thiệt hại, đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống cho người dân”.
Được biết, vụ Xuân năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy 58.785ha lúa, nhưng bệnh đạo ôn cổ bông đã phát sinh gây hại hơn 10.636ha (thống kê đến ngày 15/5), trong đó hơn 5.000ha thiệt hại trên 70% năng suất; các giống nhiễm nặng, gồm: P6, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Thiên ưu 8, nhóm X...