Nhiều siêu thị điện máy mở cửa chờ khách đến trưa 30 Tết

ICTnews - Tết Nguyên đán 2019, hầu hết các siêu thị điện máy đều thông báo đóng cửa nghỉ từ trưa 30 Tết, ngày cuối cùng của năm và mở trở lại vào mồng 6.
Nhiều siêu thị điện máy mở cửa chờ khách đến trưa 30 Tết - ảnh 1

Thông báo của Điện máy Chợ Lớn

Theo tìm hiểu của ICTnews, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019, các hệ thống siêu thị điện máy như Điện máy Chợ Lớn, HC, Nguyễn Kim… đều sẽ đóng cửa để nghỉ từ trưa ngày 30 âm lịch và mở cửa trở lại vào ngày mồng 6 Âm lịch (ngày 10/2 Dương lịch) để đón những khách hàng đầu tiên đến mua sắm trong năm mới.

“Thời gian mở cửa siêu thị trở lại từ 8h sáng chủ nhật ngày 10/02/2019”, thông tin từ HC cho hay.

Trong đó, “cá biệt” có siêu thị cho biết năm nay sẽ nghỉ Tết sớm và mở cửa sớm hơn các hệ thống khác.

Như Điện máy Xanh, hệ thống điện máy lớn nhất toàn quốc này sẽ phục vụ khách hàng đến hết ngày 29 Tết và phục vụ trở lại ngay từ ngày mồng 4 Tết.

Bên cạnh đó, cũng do liên quan đến vấn đề xử lý đơn hàng, giao vận, nhiều siêu thị điện máy đều tạm dừng hoạt động kênh bán hàng online từ trước 1 ngày so với thời điểm đóng cửa các điểm bán.

Nhiều siêu thị điện máy mở cửa chờ khách đến trưa 30 Tết - ảnh 2

Thông báo của hệ thống siêu thị HC

Về vấn đề đổi trả hàng lỗi trong thời gian nghỉ Tết, phía Điện máy Xanh thông báo với khách hàng mua sản phẩm đồ điện máy, điện tử, điện thoại, laptop, máy tính bảng... từ ngày 3 - 6/1/2019 với chính đổi trả sản phẩm lỗi trong 1 tháng, nếu thực hiện đổi trả sản phẩm trong khoảng thời gian từ ngày 3-6/2/2019 (trùng với thời điểm nghỉ Tết) sẽ được tính thời gian đổi trả hàng lỗi sang ngày 21/2.

“Thông thường đến ngày cuối năm 29 - 30 Tết, không khí mua sắm vẫn rất tấp nập do nhiều người nhận tiền Tết muộn hoặc về quê mua sắm biếu ông bà, cha mẹ muộn. Do đó nhiều nơi vẫn kinh doanh đến 12h trưa ngày 30 để chờ những khách hàng cuối cùng”, đại diện một hệ thống tại Hà Nội cho hay.

Cùng đó, một số siêu thị điện máy ra thông báo tương tự như mọi năm, do ngày cuối cùng của năm nhân viên giao hàng đã nghỉ Tết, các siêu thị chỉ bố trí nhân viên bán hàng trong ca trực nên sẽ không phục vụ giao hàng. Do đó, khách hàng cần lưu ý khi đến mua sắm trong ngày này sẽ phải chuẩn bị phương tiện để tự vận chuyển về nhà và lắp đặt.

Hoàng Phương
Từ khóa: lịch nghỉ tết khuyến mãi giảm giá tết mua hàng giá rẻ hàng giả giá

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?