Nhanh chóng bắt sóng sao Việt để sống cân bằng vào những khoảnh khắc “0 gì 0 thể”

Những tuần lễ 'ai ở nhà nấy' khiến bao quyết tâm 'sống lành mạnh, cân bằng' hô hào bấy lâu nghiễm nhiên trở thành hiện thực với nhiều bạn trẻ. Trải nghiệm này khiến họ thực sự hiểu được rằng: '0 gì 0 thể'!

Trỗi dậy nhu cầu sống cân bằng

Một vị khách không mời mà tới đã khiến cả thế giới bên ngoài ngưng đọng, nhường chỗ cho không gian mạng sáng đèn. Work From Home (làm việc ở nhà), Social Distancing (giãn cách xã hội) từ đây trở thành những từ khóa được đề cập tới nhiều nhất, và ở một mặt nào đó, được hiểu là cơ hội cho người trẻ có những khoảng lặng tái cân bằng thực sự sau thời gian dài thường xuyên sống “trái múi giờ”.

Thực chất, nhu cầu sống lành mạnh, cân bằng đã nhen nhóm từ trước với sự nở rộ của phong trào tập gym và các hội nhóm ăn sạch sống khỏe kêu gọi người trẻ sinh hoạt khoa học hơn, dù nhịp sống gấp gáp khiến một số người dù muốn cũng khó để thực hiện trọn vẹn. Hưởng ứng phong trào này mạnh mẽ nhất trong những ngày qua, ngoài MC Quang Bảo, chàng “giám đốc soái ca” Huy Trần, cô nàng huấn luyện viên thể hình Trang Lê, còn có những gương mặt nổi bật khác của giới trẻ như Denis Đặng hay Maxk Nguyễn cũng không thể đứng ngoài trào lưu.

Những gương mặt vàng trong làng đón đầu xu hướng “0 Gì 0 Thể” cùng Heineken 0.0.

Denis Đặng là Giám đốc Sáng tạo đứng sau loạt MV tạo hit của sao Việt gần đây. Nhìn vào số sản phẩm âm nhạc mà Denis tham gia, có thể đoán được khối lượng công việc của anh chàng này nhiều tới mức nào, tỉ lệ thuận với tần suất di chuyển. Vậy nên chỉ những lúc này, Denis mới có thời gian ở nhà nhiều hơn để tập trung ấp ủ nhiều dự định mới. Như bao người làm sáng tạo luôn cần chất xúc tác trong quá trình suy nghĩ ý tưởng, Denis chọn cho mình Heineken 0.0 - loại bia có hương vị cân bằng sảng khoái với vị đại mạch dịu nhẹ nhưng không chứa cồn để giữ sự tỉnh táo tuyệt đối, lại có thể khơi gợi cảm hứng làm việc. “Bia không cồn này có thể dùng trong lúc làm việc. Và đặc biệt, vì ít calo nên sẽ không ảnh hưởng đến chế độ tập gym và mùi vị cũng thơm ngon nữa nên Heineken 0.0 đã đủ sức thuyết phục được khẩu vị của Denis rồi đó”, Denis Đặng chia sẻ.

Heineken 0.0 cùng thông điệp sống tích cực đang dần trở thành xu hướng mới trong giới trẻ Việt.

Một cái tên đáng chú ý khác trong giới sáng tạo là Maxk Nguyễn, chàng trai đứng đầu trào lưu thiết kế “Vịt lộn, vịt dữa, cút lộn”, Saigon Emoji, Sài Gòn sau vai. Vốn đã quen với môi trường quảng cáo năng động mỗi ngày nên việc chỉ ở nhà nhiều tuần lễ đối với Maxk từng là điều tưởng chừng không thể. Không còn những buổi động não ồn ào trong phòng họp và tiệc tùng thâu đêm, Maxk cùng đồng nghiệp nay chỉ gặp gỡ qua video call rồi cùng nhau lên bia mỗi lúc cần lạc quan, sôi động. Vì thế, Heineken 0.0 được Maxk lựa chọn nâng chai online để vẫn có thể thưởng thức hương vị đại mach đặc trưng mà không bị ảnh hưởng đến công việc. Nhờ đó, làm việc tại nhà trở thành một lựa chọn “0 Gì 0 Thể” và đồng thời mang tới cho Maxk một lối sống lành mạnh hơn hẳn trước kia.

Heineken 0.0 cùng thông điệp sống tích cực đang dần trở thành xu hướng mới trong giới trẻ Việt.

Là những người có tư duy cởi mở và tích cực, giới trẻ nói chung có thể thích ứng linh hoạt với nhiều sự thay đổi diễn ra mỗi ngày bởi với họ, 0 Gì 0 Thể! Hơn ai hết, họ hiểu rằng một lối sống cân bằng, lành mạnh sẽ là thứ vũ khí tối thượng để bản thân có thể thích ứng nhanh và vững vàng với thời cuộc.

Tận hưởng hương vị cân bằng sảng khoái trong mọi khoảnh khắc "0 Gì 0 Thể"

Đóng góp vào lối sống lành mạnh của giới trẻ, Heineken 0.0 được làm bằng những nguyên liệu tự nhiên (đại mạch, hoa bia và men bia Heineken® A-yeast độc quyền) đã tạo nên hương vị trứ danh của bia Heineken Nguyên Bản, nhưng nồng độ cồn được loại bỏ nhẹ nhàng qua quy trình chưng cất chân không tinh tế và hai lần nấu để đạt được độ cân bằng hoàn hảo. Sản phẩm nhiều tâm huyết này dành cho những người yêu bia để họ có thể tận hưởng hương vị đằm mượt ở mọi thời điểm, gồm cả lúc tưởng chừng không thể.

Heineken 0.0 cùng thông điệp sống tích cực đang dần trở thành xu hướng mới trong giới trẻ Việt.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên tại Hà Lan vào năm 2017, tính đến nay, Heineken 0.0 đã có mặt ở 57 thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và Châu Á. Việt Nam là thị trường thứ 58 ra mắt Heineken 0.0. Sản phẩm mang thiết kế ấn tượng với hình ảnh ngôi sao đỏ và sắc xanh biểu tượng của Heineken®, điểm xuyết màu xanh dương nổi bật và sang trọng, đặc trưng của danh mục bia không cồn. Dù đến sau nhưng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trẻ Việt dành cho tinh thần “0 Gì 0 Thể”, chắc chắn Heineken 0.0 sẽ là lựa chọn hàng đầu của người yêu bia để tận hưởng mọi khoảnh khắc cuộc sống.

Từ bây giờ, Heineken 0.0 đã được bán tại tất cả siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc; các nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, và các thành phố khác trên toàn quốc. Người tiêu dùng cũng có thể mua Heineken 0.0 trên các trang thương mại điện tử, bao gồm trang thương mại điện tử của HEINEKEN tại địa chỉ https://www.drinkies.vn/


Phương Dung

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.