Nhà đầu tư nước ngoài "dòm ngó" Bianfishco?

Chiều ngày 14/3, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp nghe tổ công tác kiểm tra tình hình nợ của Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) báo cáo tình hình và giải pháp xử lý sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng.

Nhà đầu tư nước ngoài "dòm ngó" Bianfishco?

Ông Võ Thành Thống, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, ngay trong chiều ngày 14/3, UBND đã có văn bản hỏa tốc gửi Công ty Bianfishco yêu cầu báo cáo tổng thể tình hình tất cả các khoản nợ (người bán cá, ngân hàng, các khoản nợ khác) và tài sản hiện có để xem xét khả năng cân đối tài chính, cùng phương án tổ chức, giải pháp cụ thể về hoạt động công ty thời gian tới, gửi UBND TP Cần Thơ trước ngày 20/3.

Bianfishco sẽ bán cho nước ngoài?

Nhà máy Bianfishco sẽ bán cho nước ngoài?

Ông Thống cho biết, theo báo cáo mới nhất từ Tổ công tác đến nay, Bianfishco còn nợ 44 hộ dân bán cá với tổng số tiền 261 tỉ đồng, giảm 3 tỉ đồng so với trước đây. Tổ công tác đã có các buổi tiếp xúc với những người dân là chủ nợ lớn và họ đã đồng ý không gây áp lực đến cuối tháng 3/2012 nếu Bianfishco giữ đúng lời hứa trả dứt điểm nợ trong tháng 3.

Riêng nợ bảo hiểm xã hội gần 3 tỉ đồng của Bianfishco, UBND yêu cầu các sở ngành tiếp tục nhắc nhở công ty thực hiện đúng nghĩa vụ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong tình huống xấu nhất.

Bianfishco sẽ bán cho nước ngoài?

Ngày mai vụ kiện vẫn tiến hành xét xử

Về việc ủy quyền Tổng Giám đốc cho ông Trí, Tổ công tác nhận thấy việc ủy quyền để điều hành công ty là phù hợp điều lệ công ty, nhưng ông Trí không được phép xử lý các vấn đề liên quan tới chủ sở hữu như bán công ty, bán cổ phần mà hội đồng quản trị phải họp để thông qua. Trong trường hợp này phải có mặt bà Phạm Thị Diệu Hiền vì bà nắm trên 50% cổ phần. Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm tra tính pháp lý việc ủy quyền chức danh Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Diệu Hiền cho ông Trần Văn Trí, báo cáo UBND TP trong vòng ba ngày.

Về việc bán cổ phần, ông Thống xác nhận, đã có nhà đầu tư Đan Mạch liên hệ với Sở Công thương TP. Cần Thơ đề nghị được tiếp xúc với chính quyền TP để tìm hiểu công ty này. Ngoài ra, cũng nghe thông tin có nhà đầu tư Nhật Bản muốn mua công ty. Trong một diễn biến khác, cùng ngày một cán bộ TAND quận Ô Môn cho biết, ngày mai (16/3), tòa vẫn tiến hành xử vụ hai nông dân kiện đòi nợ Công ty Bianfishco, dù bà Phạm Thị Diệu Hiền, người đại diện theo pháp luật đã xuất ngoại, vì trước đó bà đã ủy quyền cho luật sư Nguyễn Kỳ Việt tham gia tố tụng.

Bianfishco sẽ bán cho nước ngoài?

Căn biệt thự này đã thế chấp cho ngân hàng An Bình

Theo đánh giá ban đầu, việc Bianfishco lâm nợ ngoài nguyên nhân do ngân hàng siết chặt tín dụng, trong khi bà Diệu Hiền đã đầu tư dàn trải nhiều dự án nhưng không đem lại hiệu quả, trong đó có việc xây dựng Viện Nghiên cứu Thủy sản Bình An và Nhà máy Nước uống Collagen.

Nhà máy Nước uống Collagen được xây dựng trên diện tích 9.000 m2, tổng vốn đầu tư 10 triệu USD với dây chuyền máy móc nhập từ châu Âu. Bianfishco đã tốn một khoản chi phí “khủng” khi mời ca sĩ, diễn viên và MC nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu, trong khi chưa xác định được thị trường tiềm năng.

Trong buổi họp báo vừa qua, ông Trần Văn Trí thừa nhận việc đầu tư vào Viện này trong lúc nền kinh tế khó khăn là không hợp lý và trong thời gian tới sẽ sắp xếp lại bộ máy tại đây.

Trước tin đồn ông Trí và bà Hiền trước đó đã ly dị để phân chia tài sản, ông Nguyễn Hoàng Đệ, Chánh án TAND quận Ninh Kiều, nơi ông Trí và bà Hiền đăng ký hộ khẩu thường trú, cho biết đơn vị này chưa từng xử ly hôn đối với ông Trí và bà Hiền.

Riêng hai lô đất nơi xây dựng tòa biệt thự của bà Hiền trên đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều có dư luận đã bán cho một đại gia ở TP.HCM, tuy nhiên hiện vẫn thuộc sở hữu công ty TNHH Diệu Hiền, song căn biệt thự này đã mang thế chấp cho Ngân hàng An Bình.

lê khải

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?