Nhà vườn hoành tráng 'mọc' trái phép trên thủy điện Đắk R’tih, Chủ tịch huyện nói chỉ là ‘chòi canh rẫy’

Công trình nhà vườn khang trang, kiên cố mọc trái phép trên rừng bán ngập thuộc hồ thủy điện Đắk R’tih (Đắk Nông) nhưng người đứng đầu huyện Đắk R’lấp lại nói đó chỉ là “chòi canh rẫy”.

Ngày 8/6, dư luận Đắk Nông bỗng 'dậy sóng' sau khi ông Phan Nhật Thanh – Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) phát ngôn trên báo Bảo vệ Pháp luật điện tử về khu nhà vườn mọc trái phép trên rừng bán ngập hồ thủy điện Đắk R’tih thuộc xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) là 'cái chòi canh rẫy'.

{keywords}
Công trình nhà vườn được xây quy mô, hoành tráng như này ngay trên rừng bán ngập của hồ thủy điện Đắk R’tih nhưng Chủ tịch huyện Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh lại nói đó chỉ là ‘chòi canh rẫy’.

Ông Thanh nói trên Bảo vệ Pháp luật điện tử rằng: "Việc cưỡng chế thì phải theo trình tự thủ tục về thời gian, theo đúng quy định. Hiện tại anh em xã và các phòng, ban của huyện đã chủ động liên hệ với chủ hộ. Tuy nhiên, chủ hộ đã lớn tuổi, bị tai biến đang điều trị tại bệnh viện. Hơn nữa, TP Hồ Chí Minh đang bị cách ly nên chủ hộ không lên được.

Mặt khác, cái nhà mà người này xây, bản chất là cái chòi để canh rẫy, tuy nhiên người ta có điều kiện người ta làm cái chòi khang trang một chút và một cái nhà nổi, đúng là vi phạm nhưng bây giờ không ai ở hết, đóng cửa nên không thể tiếp cận vào được".

Sau khi bài báo đăng, dư luận ở Đắk Nông xôn xao, băn khoăn và lo ngại.

Trao đổi với PV Infonet, đại diện thủy điện Đắk R’tih cho biết, sao có thế nói đó là 'chòi canh rẫy' được. Đó là cái nhà được xây dựng quy mô hoành tráng thế, không thể gọi là chòi canh, mà dù nhà hay chòi thì cũng phải tháo dỡ.

Công trình này xây trái phép trên đất của chúng tôi là sai và phải tháo dỡ chứ không thể để như vậy được”, vị đại diện thủy điện Đắk R’tih cho biết.

Một lãnh đạo cơ quan Kiểm Lâm cũng khẳng định với PV Infonet rằng, không thể gọi đó là cái chòi canh rẫy mà đó là một công trình nhà ở kiên cố, được xây dựng như một khu du lịch nghỉ dưỡng.

Còn 1 lãnh đạo ở tỉnh Đắk Nông, là người trong Đoàn đi kiểm tra trực tiếp công trình sai phép này cho hay, đây là công trình kiên cố không thể gọi là cái chòi canh rẫy được.

Tôi là người trực tiếp đi kiểm tra tại đó và chắc chắn nếu nói chòi canh rẫy là sai hoàn toàn”, vị lãnh đạo tỉnh Đắk Nông khẳng định.

Liên quan đến việc chậm trễ xử lý công trình vi phạm tại hồ thủy điện Đắk R’tih, UBND tỉnh Đắk Nông vừa phê bình ông Phan Nhật Thanh – Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, dù đã nhiều lần nhắc nhở, thúc giục bằng văn bản nhưng huyện Đắk R’lấp vẫn chậm trễ, không chủ động trong việc xử lý công trình vi phạm tại hồ thủy điện Đắk R’tih.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương xử lý vụ việc, kết quả cuối cùng báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Dưới đây là một số hình ảnh nhà vườn xây dựng trái phép được cho là 'chòi canh rẫy' trên đất của hồ thủy điện Đắk R’tih:

{keywords}
Toàn cảnh cụm nhà vườn xây trái phép trên rừng bán ngập thủy điện Đắk R’tih.
{keywords}
Ngoài 2 căn nhà kiến cố còn có hệ thống khuôn viên rất khang trang rộng rãi.
{keywords}
Khu nhà được lát đá, kính cường lực rất kiên cố. 
{keywords}
Lối vào nhà vườn được thiết kế bài bản, quy mô.

Trước đó như Infonet đã thông tin, vào cuối năm 2020, UBND xã Nhân Cơ phát hiện và tiến hành lập biên bản một hộ dân xây khu nhà vườn trái phép trên đất rừng bán ngập thủy điện Đắk R’tih.

UBND xã Nhân Cơ đã gửi báo cáo lên UBND huyện Đắk R’lấp, sau đó huyện Đắk R’lấp thành lập đoàn kiểm tra và xác định sự việc là có thật.

Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra xong sự việc trên lại rơi vào im lặng một cách vô cùng khó hiểu.

Khoảng 3 tháng sau khi các cơ quan báo chí bất ngờ phát hiện sự việc và thông tin, lúc này UBND huyện Đắk R’lấp mới bắt đầu vào cuộc nhằm giải quyết vụ việc nhưng đến nay dù đã quá hạn rồi gia hạn với UBND tỉnh nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Hải Dương

Để nhà vườn trái phép 'mọc' giữa hồ thủy điện: Phê bình chủ tịch huyện Đắk R’lấp

Để nhà vườn trái phép 'mọc' giữa hồ thủy điện: Phê bình chủ tịch huyện Đắk R’lấp

Mặc dù tỉnh Đắk Nông liên tục chỉ đạo xử lý vụ xây dựng nhà vườn trái phép trên hồ bán ngập thủy điện Đắk R’tih, nhưng đến hay, UBND huyện Đắk R’lập vẫn chưa xử lý triệt để vụ việc.

 

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.