Nhà phố thương mại Vinhomes Grand Park liên tục gây sốt nhà đầu tư

Sản phẩm nhà phố thương mại Broadway (Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) đang gây sốt thị trường khi có thông tin chủ đầu tư chuẩn bị cho ra mắt.

Với số lượng hạn chế lại sở hữu tiềm năng kinh doanh bất tận, trước đó, nhà phố thương mại Ginza tại đây cũng đã ngay lập tức bị “quét sạch” giỏ hàng ngay khi mở bán.

Không còn hàng ngay khi vừa ra mắt

Lấy cảm hứng từ khu phố thương mại sầm uất Ginza Tokyo (Nhật Bản), khu nhà phố thương mại Ginza tọa lạc tại trung tâm dự án cao tầng The Origami là khu nhà phố thương mại đầu tiên được ra mắt tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Theo giới đầu tư, nhà phố thương mại Ginza gây sốt nhờ sở hữu vị trí “kinh doanh kim cương” ngay trục đường chính Anh Đào 1 và 3 rộng tới 24m. Chuỗi nhà phố này còn liên thông với trục đường D2A để kết nối thẳng ra Đại công viên 36 ha – đây được ví như “dòng chảy” đón hàng trăm ngàn lượt khách vãng lai lẫn cư dân ghé thăm.

{keywords}
18 “viên kim cương” Ginza đã lập tức có chủ nhân ngay khi vừa ra mắt

Nhà đầu tư H.Đ.A (Q.1), một trong những chủ nhân hiếm hoi sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Ginza cho hay: “Ngay khi biết Vinhomes ra mắt sản phẩm đặc biệt này tôi quyết định đầu tư ngay, bởi đây là sản phẩm hoàn toàn mới, số lượng lại ít nhất, chỉ 18 căn tổng cộng nên rất khan hiếm. Việc kinh doanh hay cho thuê đều khá dễ dàng đạt được lợi nhuận như mong muốn”.

Ở góc độ vĩ mô, nhà phố thương mại dịch vụ chuyên biệt vẫn là sản phẩm đầu tư hiếm có trên thị trường. Báo cáo của các đơn vị nghiên cứu cho hay, phân khúc này chỉ chiếm 1-5% tổng cơ cấu sản phẩm các dự án đô thị, đại đô thị hiện nay. Các sản phẩm càng hiếm thì tính thanh khoản càng cao, khả năng sinh lời vì thế cũng tăng trưởng nhanh chóng nên thường được săn đón mạnh.

Đón chờ “siêu phẩm” nhà phố thương mại Broadway

Đáp ứng nhu cầu cùng kỳ vọng rất cao của nhà đầu tư, tiếp nối khu Ginza, chủ đầu tư sẽ tiếp tục ra mắt chuỗi sản phẩm nhà phố thương mại Broadway. Sở hữu vị trí “kim cương kinh doanh”, nhà phố thương mại Broadway sẽ đón trọn dòng khách thượng lưu, cư dân tinh hoa, ước tính ít nhất hơn 100.000 người của cả Đại đô thị Vinhomes Grand Park, là nơi lý tưởng để vận hành các hoạt động thương mại, dịch vụ cao cấp, xa xỉ hàng đầu, đem lại dòng lợi nhuận tiềm năng.

{keywords}
Nhà phố thương mại Broadway toạ lạc tại vị trí “kinh doanh kim cương” nằm trên tuyến phố trung tâm bậc nhất Đại đô thị là Nguyễn Xiển – Long Phước

Thêm vào đó, nhờ sở hữu hàng loạt công trình mang tính biểu tượng, điểm đến giải trí, picnic nghỉ dưỡng quanh năm như Đại công viên 36ha, Đại lộ Ánh sáng, Bến thuyền Manhattan…, Vinhomes Grand Park sẽ thu hút hàng triệu lượt khách tìm đến mỗi năm. Lượng khách vãng lai này cũng đem lại doanh thu kinh doanh khổng lồ cho chủ nhân các căn nhà phố thương mại dịch vụ.

Nhà phố thương mại Broadway còn thêm nhiều đặc quyền như kế cận bãi đậu xe. Lợi thế này không chỉ mở rộng tệp khách tại đại đô thị mà còn đón thêm nguồn khách vãng lai bên ngoài đến mua sắm, sử dụng dịch vụ, ăn uống thuận tiện.

{keywords}

Đặc biệt, nhà phố thương mại Broadway còn nằm kế cận toà tháp văn phòng, tương lai sẽ đón hàng chục ngàn nhân viên tới làm việc mở ra tiềm năng kinh doanh gấp bội cho chủ nhân mỗi căn nhà phố thương mại tại đây. Thêm nữa, toạ lạc ngay trục đại lộ ánh sáng và đường Long Phước – Nguyễn Xiển, liền kề là công viên 36ha đa tiện ích, nơi đây sẽ thu hút được hàng ngàn khách hàng bên ngoài khu đô thị đến đây mua sắm và vui chơi.

Với số lượng giới hạn, nhà phố thương mại Broadway được dự báo tiếp tục sẽ khiến giới đầu tư “chạy đua sở hữu” trong thời gian ngắn tới.

Minh An

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.