Người thiết kế nhà chống bão, lũ chỉ 25 triệu đồng sẵn sàng chuyển giao miễn phí

Một cá nhân ở Hà Nội vừa công bố thiết kế nhà nổi giúp bà con miền Trung có thể trú ẩn tránh bão gió cấp 9-10, khi nước lũ tràn về nhà sẽ nổi lên, mà chi phí chỉ hết 25 triệu đồng.

{keywords}
Phương án thiết kế nhà nổi cho người dân vùng lũ của ông Lê Trung Hiếu (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước tình hình mưa lũ triền miên ở miền Trung, là người trực tiếp kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ bà con miền Trung, sau chuyến đi ấy, ông Lê Trung Hiếu (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nảy sinh suy nghĩ cần thiết kế một căn nhà để bà con có thể tránh bão lũ.

Phương án nhà nổi “all in one” thay thế cho đào hầm trú ẩn tránh bão và nổi lên khi nước lũ tràn về ra đời.

{keywords}
Người thiết kế nhà chống lũ 25 triệu đồng sẵn sàng chuyển giao công nghệ miễn phí.

Chia sẻ với Infonet, ông Hiếu cho biết, căn nhà nổi được thiết kế với phao nổi làm bằng bê tông siêu nhẹ. Căn nhà được thiết kế vòm kiểu hầm Đờ Cát, nếu chèn chặn phía trên bằng bao tải cát sẽ chống cả bão, chịu được sức gió cấp 9 - cấp 10; còn khi lũ tràn về thì bỏ bao cát ra để nhà tự nổi lên.

“Mỗi căn nhà sẽ được thiết kế bởi 4-6 module, mỗi module có kích thước 1,5mx2m để dễ vận chuyển. Lắp ghép các module bằng bu lông. Được đúc bằng bê tông cốt thép tỷ trọng 800kg/m3. Vỏ được bọc lớp lưới thép và trát bằng vữa xi măng chống thấm mác 150”, ông Hiếu cho hay.

{keywords}
Ông Hiếu cho biết, phương án thiết kế nhà nổi của ông có khả năng mang 3,4 tấn hàng hoá và chứa 6-8 người...

Sau khi lắp ghép, các module tạo thành một khối, có hầm để chứa đồ tích trữ chống lũ. Phần trên được lắp ghép bởi tôn tạo thành vòm có độ cao 1,9m có thể chứa đồ đạc.

Ông Hiếu cho biết, nếu mỗi hộ dân được trang bị một module nhà tự nổi kích thước 3mx4,5m có khả năng mang 3,4 tấn hàng hoá và chứa 6-8 người như này thì sau không cần cứu trợ đồng bào lũ lụt nữa... Khi không có lũ tháo nóc úp ra thành sân phơi thóc, gieo mạ, sân chơi... không ảnh hưởng đến diện tích và mỹ quan.

{keywords}
Căn nhà nổi đầu tiên đang được ông Hiếu sản xuất với chi phí 25 triệu đồng tại xưởng sản xuất.

Cũng theo ông Hiếu, lắp ghép thành nhà mất khoảng 30 phút, trong nhà có tích trữ nước ngọt, gạo, bếp và cả xe máy, tivi... xe máy lắp bộ phát điện để nạp điện thoại. Hành lang phía ngoài để gia súc gia cầm. Phần phao được làm bằng bê tông siêu nhẹ, neo bằng tời quay tay tự nhả khi nước dâng và cuộn lại khi nước xuống. Với các chất liệu làm căn nhà này đảm bảo độ bền trên 15 năm.

Chi phí để hoàn thiện căn nhà này, ông Hiếu tính toán hết khoảng 25 triệu đồng tại xưởng. Còn nếu vận chuyển đi các nơi sẽ mất thêm chi phí.

Ông Hiếu cho rằng, mức giá làm căn nhà này nếu quyên góp các mạnh thường quân 15 triệu đồng và người dân đối ứng 10 triệu đồng là hợp lý.

Hiện ông Hiếu đang sản xuất mẫu nhà đầu tiên, sau đó sẽ kêu gọi nhiều người tham gia để có thể chung sức giúp bà con làm được nhiều căn nhà chống lũ này.

“Tôi sẵn sàng cung cấp thiết kế, chuyển giao công nghệ miễn phí cho mọi người, hướng dẫn cách làm cho đơn vị nào có nhu cầu, chứ không kinh doanh”, ông Hiếu cho biết.

Minh Thư

Nhà chống lũ chi phí rẻ, giúp người dân an toàn trong mưa lũ ở miền Trung

Nhà chống lũ chi phí rẻ, giúp người dân an toàn trong mưa lũ ở miền Trung

Các tỉnh miền Trung thường xuyên bị bão lũ hoành hành, hàng vạn ngôi nhà bị ngập nước, thậm chí bị cuốn trôi. Một mô hình nhà ở phù hợp cho người dân vùng lũ đã thực hiện tại một vài nơi rất cần được tiếp nghiên cứu và ứng dụng

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.