Người dân Bắc Ninh ưa chuộng chung cư cao cấp với mục tiêu kép

Việc lựa chọn an cư tại các căn hộ hiện đại là xu hướng của người dân tại các thành phố lớn, đặc biệt tại TP. Bắc Ninh, Thủ phủ FDI miền Bắc. Hơn nữa, chung cư cao cấp không chỉ để ở mà còn đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Bắc Ninh phát triển, nhu cầu chung cư cao cấp ngày càng lớn

Theo nghiên cứu thị trường bất động sản mới nhất, 5 tháng đầu năm 2020, TP Bắc Ninh ghi nhận tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 395,077 triệu USD, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 87 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp đăng ký đầu tư cho 1580 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 19,243 tỷ USD. Các chuyên gia kinh tế cho biết, Bắc Ninh là một trong 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước.

{keywords}
Nhu cầu chung cư cao cấp tại Bắc Ninh ngày càng lớn.

Tính đến tháng 7/2020, TP Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp (KCN) tập trung được Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích hơn 6.000ha; Trong đó, 10 KCN đã đi vào hoạt động và 2 KCN đã được thành lập. Là "thủ phủ FDI" và là thành phố sở hữu nhiều khu công nghiệp hàng đầu miền Bắc, Bắc Ninh là nơi làm việc của hơn 50.000 chuyên gia, kĩ sư quốc tế đầu ngành, chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,…

Anh Nguyễn Đức Hải (38 tuổi, sống tại TP Bắc Ninh) cho biết, Bắc Ninh là nơi làm việc của rất nhiều chuyên gia, kỹ sư cao cấp nước ngoài, tuy nhiên, TP Bắc Ninh chưa phải là nơi sinh sống của đa số các chuyên gia. Thực tế cho thấy, nhiều chuyên gia lựa chọn làm việc tại Bắc Ninh nhưng thuê nhà tại Hà Nội.

Giới chuyên gia cho biết, nguyên nhân chính các chuyên gia, kỹ sư này chấp nhận di chuyển xa giữa nơi ở và làm việc bởi nhu cầu ở và sử dụng dịch vụ cao cấp, chất lượng. Trong khi đó, Bắc Ninh có nhiều nhà ở xã hội nhưng thiếu các dự án chung cư cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn lưu trú và tiện ích, dịch vụ chuyên nghiệp.

Ngoài đối tượng là các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, cũng còn 1 số lượng lớn người dân Bắc Ninh muốn nâng cao chất lượng sống an toàn và văn minh trong các dự án chung cư cao cấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Xu hướng chọn chung cư cao cấp vừa để ở vừa để đầu tư

Nắm bắt được nhu cầu đó, Parkview City được xây dựng với phân khúc chung cư cao cấp, cao 30 tầng, cung cấp 458 căn hộ với tiện ích, dịch vụ đồng bộ, hiện đại, thỏa mãn nhu cầu để ở với mức sống cao của khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời là cơ hội đầu tư có “1 không 2”.

{keywords}
Parkview City nằm tại trung tâm TP Bắc Ninh, thừa hưởng công viên, hồ điều hòa Văn Miếu rộng hơn 68ha.

Sở hữu vị trí đắc địa, mặt đường Huyền Quang, trung tâm thành phố Bắc Ninh, Parkview City cách ngã 6 trung tâm TP Bắc Ninh chỉ 300m; cách bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, viện sản Nhi Bắc Ninh 200m; cách trụ sở các cơ quan bộ ngành TP Bắc Ninh 1km… Đặc biệt hiện Parkview City là dự án gần nhất thừa hưởng không gian xanh mát từ công viên và hồ điều hòa Văn Miếu rộng hơn 68ha.

Parkview City với ưu điểm loại hình căn hộ đa dạng bao gồm 1PN; 1,5PN; 2PN và 3PN (tùy diện tích từ 57-95m2) là sản phẩm bất động sản phù hợp với mọi nhu cầu từ cá nhân cho đến gia đình 2-3 thế hệ. Riêng tại nội khu dự án, hệ thống tiện ích hiện đại được trang bị đồng bộ phục vụ mọi nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của mọi thành viên trong gia đình như bể bơi tràn chân mây, sảnh cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, cảnh quan sân vườn,…

{keywords}
Tiện ích hiện đại tại Parkview City bao gồm: Bể bơi tràn chân mây, sảnh cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, cảnh quan sân vườn…

Bên cạnh nhu cầu mua để ở, nhiều người dân lựa chọn chung cư Parkview City như một kênh tích trữ tài sản và mang về lợi nhuận ổn định hàng tháng. Trước lượng cầu lớn của thị trường, giới chuyên gia cũng nhận định Parkview City có tiềm năng cho thuê căn hộ có thể đạt từ 11-12%/năm, tỷ lệ lấp đầy từ 85-90%.

Có thể nói, bất động sản chung cư cao cấp tại Parkview City sẽ mang lại lợi ích kép cho người mua: Nâng cao chất lượng đời sống cư dân hiện đại, văn minh hơn; đồng thời tạo nên cơ hội đầu tư an toàn, tỷ lệ lợi nhuận tốt. Đó cũng là lý do chung cư cao cấp tại trung tâm TP Bắc Ninh như Parkview City đang tạo ra một xu hướng mua bất động sản mới tại thành phố này.

Để biết thêm thông tin chi tiết và tham quan dự án Parkview City, khách hàng liên hệ đơn vị phân phối - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land). Hotline: 0815.011.688

Phương Dung

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.