Không gian resort triệu người mơ trong mùa dịch, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 14km

Cụ Hoài dời căn nhà ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) về Ecopark nghỉ ngơi, tránh dịch. Căn nhà nơi cụ sống được bạn bè ví von như resort: “chẳng cần xuống đất, chỉ cần ngồi trên ban công hít thở, ngắm cảnh cũng thọ thêm được chục tuổi”.

Ngay thời điểm Hà Nội xuất hiện những thông tin đầu tiên về dịch bệnh, cụ Hoài (hơn 70 tuổi) được con trai đón về Ecopark nghỉ ngơi. Cụ được nghỉ dưỡng giữa khu đô thị xanh hơn resort, quanh nhà đâu đâu cũng là công viên và hồ nước.

{keywords}
Mỗi sớm, cụ Hoài đi dạo một vòng hồ cùng cụ bà.

Ở đây, mỗi buổi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, cụ lại thong thả cùng cụ bà dạo một vòng ven hồ cho giãn gân giãn cốt, ngắm hoa nở, nghe chim kêu, hít thở không khí trong lành. Cả cung đường dạo bộ hàng cây số, lâu lâu mới thấy một vài người thong thả đạp xe qua. Không gian cây xanh và mặt nước tại đây quá rộng lớn để mọi người có thể vãn cảnh giữa thiên nhiên.

Vào đầu năm 2021, chị Hoài Anh đã bỏ lại căn nhà ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), lựa chọn Ecopark làm nơi sinh sống vì tốt cho sự phát triển của con trai. Ở đây, thời điểm trước dịch, bé nhà chị luôn chủ động dậy sớm ăn sáng tại nhà, rồi 2 anh em cùng tự đạp xe đi học ngay trong khu đô thị. Từ ngày dịch, khác với các bạn bè ở trong nội đô Hà Nội làm bạn với tivi, máy tính; 2 bé nhà chị vẫn thong thả đạp xe đi dạo, khám phá thiên nhiên trong khu đô thị. Không gian tràn ngập cây xanh, đầy hoa cỏ, thích hợp cho cuộc sống giãn cách an toàn, giúp 2 bé khoẻ mạnh trong mùa dịch.

{keywords}
Mẹ con chị Hoài Anh thong thả dạo bộ trong khu đô thị.

Trải qua thời gian giãn cách trong làn sóng dịch, 2 bé nhà chị có thể kể vanh vách tập tính của các loài chim, các loài bọ cánh cứng, từng loài cây và hoa tại khu đô thị. Trong cuộc thi Ecopark Marathon, bé lớn 12 tuổi nhà chị chinh phục đường chạy 21km, bé nhỏ 8 tuổi chinh phục dễ dàng đường chạy 10km. ''Đặc biệt, các bé yêu thiên nhiên, yêu động vật và giàu lòng nhân hậu hơn'', chị Hoài Anh cho biết.

Là hàng xóm của chị Hoài Anh, gần đây, anh Thanh Tùng (32 tuổi) đã khiến cộng đồng yêu nhà của Việt Nam xôn xao với căn hộ 300m2 đầy hoa sen giữa lòng Ecopark. Là người mê du lịch, Thanh Tùng chưa bao giờ nghĩ mình phải ở nhà vài tháng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Từ một người sẵn sàng ''xách balo lên và đi'' để khám phá bất cứ địa điểm nào, một năm qua, anh ở nhà trồng cây, chăm hoa, nuôi cá. Anh cùng vợ - chị Phan Thanh Thảo cùng nhau thiết kế vườn cây, hồ sen ngay tại căn chung cư tầng 30, làm nơi thư giãn, thỏa nỗi nhớ những chuyến du lịch xa.

{keywords}
Không gian thanh bình tại Ecopark.

Ở nhà thời gian dài, song chưa bao giờ vợ chồng Thanh Tùng cảm thấy nhàm chán khi sống tại Ecopark. Quanh căn chung cư rộng 300m2 là hồ sen thơm ngát, chỉ cần mở rộng cửa, hương thơm bay khắp phòng. Cặp vợ chồng này cũng làm hồ cá Koi và trồng các loại cây nhiệt đới để tạo không gian xanh mát cho căn hộ. Tùng đang trồng nhiều loại cây nhiệt đới độc đáo như: hoa chuối sen, một số cây chuối nhập từ Indonesia và xương rồng. Giờ đây, không cần đi đâu xa, anh vẫn thỏa đam mê chụp ảnh, làm blog giới thiệu với mọi người. Vợ anh cũng có thêm nhiều không gian để chụp ảnh "sống ảo". Ngồi trên khu vườn này, vợ chồng Thanh Tùng có thể phóng tầm mắt ngắm trọn không gian ngập tràn thiên nhiên, rực rỡ hoa cỏ, công viên hiện diện khắp nơi của khu đô thị.

Ghé thăm Ecopark vào giai đoạn này, hàng triệu người Hà Nội dễ ao ước về một không gian xanh bất tận với những mặt nước mênh mông, những cung đường ven hồ ngập tràn hoa cỏ, những ngõ nhỏ đầy hoa, cây cối ken dày đến mức những tia nắng xiên xiên xen qua từng kẽ lá, rớt từng giọt nắng trên những cung đường.

Không gian ở Ecopark mùa này tràn ngập tiếng chim và tiếng gió thổi rì rào. Trên những cung đường, người dân nhẩn nha đạp xe tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trong mùa dịch.

Cụ Hoài, chị Hoài Anh hay anh Thanh Tùng bỏ nhà trong trung tâm thành phố về sống tại Ecopark là những minh chứng rõ ràng nhất về xu hướng thay đổi thói quen sống của nhiều gia đình. Dịch bệnh thời gian qua khiến người dân quan tâm về sức khỏe nhiều hơn, muốn tránh xa những không gian phố phường ngột ngạt, tìm về với thiên nhiên tốt cho sức khoẻ, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng. Đặc biệt, khi phải thường xuyên ở nhà và ít cơ hội du lịch hoặc nghỉ dưỡng xa, nhiều người bắt đầu chăm lo cho tổ ấm của mình. Họ mua nhà không chỉ để ở mà còn muốn thưởng thức giá trị về tinh thần trong ngôi nhà đó. Nhiều gia chủ còn muốn làm nhà như resort để hưởng thụ tại gia.

Nhu cầu hưởng thụ lối sống tăng cao cũng là lý do mà các hội nhóm trên mạng xã hội như ''Nghiện nhà, Yêu bếp'' thu hút hàng triệu thành viên tham gia chỉ trong thời gian ngắn. Một quản trị viên của nhóm chia sẻ hình ảnh nhà đẹp với 2 triệu thành viên trên Facebook cho biết, đại dịch đã "buộc chân" nhiều người ở trong ngôi nhà của họ trong thời gian dài. Sự giới hạn về không gian này so với cuộc sống thường nhật đã nảy sinh mong muốn tăng cường những trải nghiệm sống và chất lượng cuộc sống ở trong chính ngôi nhà của họ.

"Việc chọn lựa ngôi nhà giờ đây ngoài nhu cầu sống, ở, sinh hoạt còn phải đáp ứng những giờ phút hưởng thụ. Nhà người khác có gì thì mình cũng muốn có đó, dần dần thôi thúc nhu cầu mua sắm cứ thế tăng cao, xu hướng mua nhà do đó cũng thay đổi", vị này cho biết.

Nắm bắt được xu thế, các chủ đầu tư tại Việt Nam đưa ra những sản phẩm hợp "gu" người mua nhà, bắt "trend" mới của thị trường: phát triển những khu đô thị như những khu resort. Cụ thể, thay vì phải đi nghỉ dưỡng nơi xa, thuê homestay hợp gu, thì ngay tại các trung tâm thành phố lớn, hay khu vực vùng ven, cửa ngõ đô thị,  người dân hoàn toàn có thể tìm được những không gian sống mang tính trải nghiệm và hưởng thụ riêng có. Tại đây, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, tiện ích... sẽ giúp mỗi cư dân có được chuyến "du lịch tại gia" mang cảm xúc cá nhân.

Vy Oanh

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.