Khai mạc cuộc thi ảnh Vinhomes Grand Park - nơi đáng sống tại TP. Thủ Đức

Lễ khai mạc cuộc thi ảnh “Vinhomes Grand Park – Nơi đáng sống tại TP. Thủ Đức” đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, nổi bật là workshop chụp ảnh của nhiếp ảnh gia Khôi Lê.

Ngay trong ngày khai mạc (7/5), nhiều thí sinh đã tranh thủ cơ hội ghi lại các khoảnh khắc phù hợp với chủ đề “Sự kiện” cho bài thi của mình. Đây là một trong 4 chủ đề của cuộc thi, gồm: Sự kiện – Cuộc sống – Kiến trúc – Sắc màu.

{keywords}
Đại diện Vinhomes phát biểu khai mạc Cuộc thi ảnh Vinhomes Grand Park

Là một cư dân tại Vinhomes Grand Park lại đam mê nhiếp ảnh, anh Kiên là một trong những người đầu tiên tham gia vào cuộc thi lớn ngay tại nơi mình sống.

Bản thân anh Kiên trước đó cũng rất thích ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Vinhomes Grand Park. Những bức ảnh cực "chill" của anh được bạn bè, người quen tỏ ra đặc biệt thích thú, thậm chí là đôi chút "ghen tị" với một không gian sống đáng mơ ước tại đây.

{keywords}
Nhiều thí sinh tranh thủ sự kiện khai mạc để sản xuất bài dự thi

“Mình mới chuyển đến sống tại Vinhomes Grand Park và nơi đây không làm mình thất vọng. Không gian sống trong lành thoáng đãng, tràn ngập màu xanh, cây cỏ sông nước bao quanh khiến mình luôn hứng khởi mỗi ngày. Với nhiều khu tiện ích, mình tin rằng sẽ tìm được những bức ảnh ưng ý nhất tham gia cả 4 chủ đề cuộc thi”, Kiên chia sẻ.

{keywords}
Khách mời chiêm ngưỡng các bức ảnh chụp tại Vinhomes Grand Park

Trong ngày khai mạc cuộc thi, rất nhiều thí sinh giống như anh Kiên đã cùng tụ hội về Vinhomes Grand Park để chớp lấy những khoảnh khắc đáng giá. Không chỉ thí sinh, sự kiện còn thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh trong khuôn viên công viên Ánh sáng Vinhomes Grand Park. Ngoài ra, Vinhomes cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn bên lề như trải nghiệm các sản phẩm Canon, tham gia chụp ảnh lấy ngay miễn phí.

{keywords}
Các bạn trẻ tới chụp ảnh check in tại Vinhomes Grand Park

Đặc biệt, buổi workshop chụp ảnh của nhiếp ảnh gia Khôi Lê thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Không chỉ hướng dẫn các thí sinh những cách để có được một bức ảnh đẹp, Khôi Lê đồng thời là giám khảo trong chủ đề “Sự kiện” của cuộc thi. Anh cho biết, những tiêu chí để đạt được một bức ảnh sự kiện ấn tượng chính là ánh sáng, bố cục và khoảnh khắc gợi lên cảm xúc.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Khôi Lê chia sẻ bí quyết để chụp những bức ảnh đẹp

Lễ khai mạc cuộc thi ảnh diễn ra trong không gian khoáng đạt bên bờ biển nhân tạo tại TP. Thủ Đức, thu hút các cư dân trong khu đô thị cũng như khách mời từ những địa bàn khác ở TP. HCM.

{keywords}
Không gian thoáng mát tại Công viên Ánh sáng Vinhomes Grand Park

Vinhomes hy vọng cuộc thi sẽ tạo nên một sân chơi lành mạnh với nhiều tác phẩm ảnh chất lượng cao, ý tưởng độc đáo, từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về không gian sống sôi động tại Vinhomes Grand Park tới cộng đồng cư dân và những người đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng ở TP. HCM.

Cuộc thi ảnh “Vinhomes Grand Park – Nơi đáng sống tại TP. Thủ Đức” do Vinhomes phối hợp cùng VnExpress và Canon tổ chức, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như ô tô điện VinFast VFe34, máy ảnh Canon, voucher Vinpearl... với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 8 tháng, từ 7/5 – 31/12/2022. 

Để tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ đến đại đô thị Vinhomes Grand Park (đường Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Thủ Đức) và tự do sáng tác các bức ảnh với nội dung theo các chủ đề trên. Độc giả tham khảo thể lệ cuộc thi và tham gia gửi ảnh tại https://vnexpress.net/du-lich/cuoc-thi-anh-vinhomes-grand-park. Những bức ảnh dự thi hợp lệ sẽ được ban tổ chức đăng tải trên landing page của cuộc thi.

 Phạm Trang

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.