Hòa mình vào thiên nhiên - xu hướng của những khu đô thị đẳng cấp

Gần gũi với thiên nhiên, chú trọng tới chất lượng môi trường sống xanh, trong lành đang là tiêu chí chọn nhà của rất nhiều khách mua ở thực.

{keywords}
Tận hưởng cuộc sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên đang là xu hướng thời hiện đại.

Xu hướng sống xanh ngày càng được quan tâm

Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố lớn cũng kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Bên cạnh đó, chất lượng không khí, đặc biệt tại khu vực nội thành thường xuyên ở mức báo động, người dân phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh lại càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của người mua khi tìm nơi an cư lạc nghiệp cho mình.

Kết quả nghiên cứu của sinh viên Đại học Michigan (Mỹ) trong bài kiểm tra trí nhớ đăng trên tạp chí Naturalnews chỉ ra, người đi bộ trong vườn ươm ghi điểm tốt hơn 20% so với không đi bộ. Nghiên cứu của Viện Stanford Woods (Mỹ) cho thấy, người đi bộ khoảng 90 phút trong khu vực nhiều cây xanh giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm hơn trong đô thị mật độ giao thông cao.

Theo ước tính, hiện tỷ lệ cây xanh tính theo đầu người ở nội đô Hà Nội chưa đến 2m2 trong khi tại Singapore là 30m2, Seoul (Hàn Quốc) là 41m2 hay Berlin (Đức) là 50m2. Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ cây xanh trung bình cũng mới đạt từ 10-15m2/người, vẫn thấp hơn khá nhiều so tiêu chuẩn mà Liên hợp quốc đề ra là 39m2/người. Chính vì vậy, không dễ tìm được một khu vực tại Hà Nội đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sống xanh.

Trải nghiệm sống xanh tại khu đô thị bên sông

Nổi bật lên như một điểm sáng tại khu vực Đông Bắc Hà Nội, Eurowindow River Park đang trở thành cái tên được nhiều khách hàng quan tâm. Ngay từ tên gọi của dự án Eurowindow River Park – Công viên xanh bên sông đã thể hiện đây là một khu đô thị tràn ngập màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Màu xanh của logo là biểu tượng cho sự cân bằng và bên vững nhất của tự nhiên. Màu xanh trong bao la của mây trời, xanh ngát của những hàng cây xanh dịu mát, êm đềm của dòng sông miệt mài chảy mang phù sa bồi đắp đôi bờ. Chủ đầu tư muốn đem đến cho cư dân tại Eurowindow River Park một cuộc sống an lành, bình yên và thịnh vượng, nơi sông nước hữu tình, muôn hoa đua nở.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất khu vực Đông Anh với tầm nhìn ra ngã ba sông Hồng và sông Đuống, Eurowindow River Park được tận hưởng một không gian sống trong lành, thoáng mát – một ưu thế khó có thể tìm thấy ở các dự án trong nội đô đông đúc, chật chội.

{keywords}
Eurowindow River Park sở hữu vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Các căn hộ tại đây đều sở hữu thiết kế vô cùng thông minh nhằm tiết kiệm diện tích và tối đa hóa công năng sử dụng, giúp không gian sinh hoạt chung trở nên rộng rãi. Hầu hết các căn hộ đều có cửa sổ, tầm nhìn đẹp ra công viên và sông Hồng lộng gió. Đặc biệt, chủ đầu tư còn khéo léo đem kiến trúc Nhật Bản vào khu các khu tiện ích, đem đến cho cư dân một nơi thư giãn hoàn hảo, một chốn bình yên để trở về sau những giờ phút căng thẳng, bộn bề của cuộc sống. Đây thực sự là tổ ấm hạnh phúc mà nhiều người đang mong ước.

Đặc biệt, với mong muốn kiến tạo những tổ ấm trọn vẹn cho những khách hàng trẻ có tầm tài chính tích lũy chưa nhiều, chủ đầu tư dự án đang có nhiều chính sách ưu đãi tại tòa Park 1 và Park 2 với mức giá chỉ từ 22 triệu/ m2. Thanh toán 30% nhận nhà ngay với không gian sáng tạo, hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng, ân hạn nợ gốc đến năm 2023.

Thông tin liên hệ:
Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land
Hotline: 096 300 3630
Website: https://cenhomes.vn/public/du-an-ldp/eurowindow-river-park

Phương Dung

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.