Hồ Tràm sẽ là thủ phủ du lịch cao cấp phía Nam?

Một loạt các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn quốc tế đang dần hình thành tại Hồ Tràm và trở thành lực đẩy để nơi đây dần định hình là một trong những thủ phủ du lịch cao cấp của thị trường phía Nam.

Nội lực mạnh mẽ

Sở hữu bờ biển đẹp trải dài từ Long Hải đến Bình Châu, Hồ Tràm từng được kênh truyền hình CNN bình chọn là một trong những nơi có bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Khí hậu ôn hòa, 4 mùa nắng ấm, thiên nhiên đa dạng, lại có ưu thế kết nối nhanh chóng với tâm điểm kinh tế phía Nam là TP.HCM, tiếp nhận lượng khách du lịch khổng lồ từ vùng Đông và Tây Nam Bộ. Trong mắt giới đầu tư, Hồ Tràm luôn là thị trường du lịch, nghỉ dưỡng với tiềm năng không cần bàn cãi.

Báo cáo từ Savills Hotels công bố hôm 1/6 cho thấy, Hồ Tràm, Long Hải là khu vực đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Đây cũng là địa phương dẫn đầu danh sách các điểm đến phục hồi về công suất cho thuê phòng, thậm chí tỷ lệ kín phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực Hồ Tràm đạt mức trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần. Vũng Tàu là địa phương có lượng du khách tăng trưởng ước 6,6 triệu lượt. Riêng huyện Xuyên Mộc (nổi bật là Hồ Tràm) dịp Tết 2020, lượng du khách đến đây đạt 1,3 triệu lượt, tăng 14,78%. Tổng thu từ du lịch đạt 1.450 tỉ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ.

{keywords}
Bà Rịa – Vũng Tàu còn thiếu các cơ sở lưu trú cao cấp. (Ảnh: Biệt thự biển phiên bản giới hạn The Tropicana- NovaWorld Ho Tram)

Tất cả những ưu điểm nổi bật trên, Hồ Tràm hoàn toàn có cơ sở để trở thành một trong những tâm điểm du lịch cao cấp của Việt Nam, không chỉ thu hút khách nội địa mà đây còn là thị trường tiềm năng sánh vai cùng Đảo Ngọc trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế. Yếu tố bị xem là hạn chế lớn nhất của Hồ Tràm nói riêng và Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung chính là thị trường này quá thiếu các cơ sở lưu trú cao cấp. BR- VT nằm trong top 5 thành phố biển hút khách bậc nhất Việt Nam nhưng lại có lượng phòng khách sạn cao cấp 4-5 sao chưa đến 2.2%. Khu vực Hồ Tràm trong vài năm gần đây chỉ có 3 - 4 khách sạn, resort đạt chuẩn 4- 5 sao vận hành, phần lớn vẫn là các khách sạn 2 -3 sao và nhà nghỉ bình dân hoạt động.

Để lấp dần điểm yếu này, tỉnh BR-VT đã và đang thực hiện nhiều quy hoạch mới nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển khách sạn, resort cao cấp. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BR-VT cho biết, tỉnh đang tích cực vận động khối doanh nghiệp du lịch xây dựng những dự án mới, có chất lượng, gia tăng trải nghiệm để kích thích nhu cầu du lịch. Trọng tâm trước mắt sẽ hướng đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, tham quan du lịch gắn với thiên nhiên, trải nghiệm vui chơi giải trí.

“Bùng nổ” với loại thương hiệu tên tuổi 

“Ngọn gió đông” mà Hồ Tràm luôn chờ đợi đang thổi đến. Ngày càng nhiều các tập đoàn BĐS lớn cùng những thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế đã nhìn thấy tiềm năng to lớn tại nơi đây. Bên cạnh những thương hiệu khách sạn, resort đã đi vào vận hành như The Grand Ho Tram Ship, Sanctuary, Melia Ho Tram, Carmelina, thị trường còn chứng kiến sự phát triển của loạt dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn như NovaWorld Ho Tram khoảng 1000ha, Edenia Resort, Lagoona Bình Châu, The Hamptons Hồ Tràm, Atlantis Hotel, Oceanami Villas… Mới đây nhất, tại NovaWorld Ho Tram, nhà phát triển dự án vừa khởi công Hotel Ho Tram MGallery.

{keywords}
Hotel Ho Tram MGallery nằm trong Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram.

Cụm khách sạn 5 sao là một trong những tiện ích nổi bật nhất thuộc phân kỳ The Tropicana nằm trong Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram.

Hotel Ho Tram MGallery do AccorHotels Group - tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới với danh mục các thương hiệu nổi tiếng, đa dạng trong tất cả các phân khúc như Raffles, Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis quản lý và vận hành… Cụm khách sạn được nhận định sẽ góp phần tạo nên chuỗi tiện ích hoàn chỉnh và cao cấp cho NovaWorld Ho Tram nói riêng, và nâng tầm chất lượng cơ sở lưu trú của du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung; Đem đến một không gian nghỉ dưỡng trong lành, tự do, sang trọng và những nét đặc trưng riêng của một khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế. 

Cũng theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, tại tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí này dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiên khoảng 10 cụm khách sạn cao cấp trải dọc theo hơn 10 phân kỳ của dự án. Thêm vào đó, khu biệt thự ven biển đắt giá nằm liền kề Hotel Ho Tram MGallery có số lượng giới hạn vừa được ra mắt thị trường. Và theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2020, chuỗi shophouse mặt tiền đường ven biển tại đây cũng sẽ đi vào vận hành.

Như vậy, chỉ tính riêng tại NovaWorld Ho Tram, tổ hợp này sẽ bổ sung cho khu vực Hồ Tràm hàng nghìn sản phẩm second home cao cấp cùng chuỗi hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Với “làn gió mới” tràn đầy năng lượng mà các tên tuổi uy tín như Novaland, Hưng Thịnh, Phát Đạt… mang đến cho thị trường BĐS du lịch Hồ Tràm; các chuyên gia nghiên cứu thị trường nhận định, chỉ trong 1-2 năm tới đây, Hồ Tràm hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Thông tin tham quan biệt thự biển The Tropicana tại NovaWorld Ho Tram (Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) xem trên website: novaworldhotram.vn hoặc liên hệ hotline: 0909888886.

Đông Hường

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.