Phá sân chơi trẻ em để xây bãi đỗ xe, Hải Phát Invest bị tố lừa người mua nhà

Cư dân dự án nhà ở xã hội The Vesta phản đối gay gắt việc chủ đầu tư Hải Phát Invest thông báo phá bỏ khu vui chơi trẻ em để làm bãi đỗ xe, họ cho rằng đã bị chủ đầu tư lừa mua nhà.

{keywords}
Cư dân The Vesta phản đối gay gắt việc chủ đầu tư sẽ phá khu vui chơi để làm bãi xe

Dự án khu nhà ở xã hội Phú Lãm (tên chính thức là nhà ở xã hội The Vesta) ở phường Phú Lãm (Hà Đông, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HoSE: HPX) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 45.000m2 với dân số 3.909 người.

Dự án đã hoàn thiện và người dân về ở ổn định nhiều tháng nay. Thế nhưng, cư dân bỗng nhiên nhận được thông báo bất ngờ của chủ đầu tư về việc sẽ phá khu vui chơi để làm bãi đỗ xe theo đúng quy hoạch.

Văn bản của Hải Phát Invest nêu: “Tại thời điểm xây dựng dự án The Vesta, với mong muốn đem đến cho cư dân nhiều tiện ích và không gian sống nhiều cây xanh, chủ đầu tư đã chủ động giành phần đất thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư là ô đất (ký hiệu P-01, P-02) tại khu vực sân vườn cây CX3, CX4 có chức năng là bãi đỗ xe để xây dựng vườn hoa và khu vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Công ty Hải Phát buộc phải hoàn thiện bãi đỗ xe theo quy hoạch đã được phê duyệt”.

Ngày 10/9, cư dân tiếp tục nhận được thông báo của chủ đầu tư về việc trên và thời gian thi công dự kiến từ ngày 15/9 đến 22/9.

Trước thông báo của chủ đầu tư về việc sẽ phá dỡ khu vui chơi, sáng nay 15/9, nhiều hộ dân ở chung cư The Vesta đã phản đối chủ đầu tư nhằm giữ lại khu sân chơi trẻ em.

Một cư dân cho biết, vào năm 2018 khi tìm hiểu thực tế tại dự án trước khi quyết định mua, họ đã thấy khuôn viên cây xanh và khu vui chơi được làm xong. Người dân quyết định mua cũng chính vì lý do này.

“Nếu ngay từ đầu chủ đầu tư nói có bãi giữ xe ngay tại khu đất khu vui chơi này thì tôi đã không mua nhà của Hải Phát. Một tòa nhà có 18 tầng, mỗi tầng có 16 căn hộ, hầu hết các gia đình đều có trẻ em. Như vậy mỗi tòa có bao nhiêu trẻ em, còn chưa kể người lớn tuổi nhưng giờ lại phá khu cây xanh đi thì trẻ em sẽ chơi ở đâu?” – một cư dân tòa V3 bức xúc nói.

Hơn nữa, theo các cư dân, tại các tòa chung cư đều có bãi đỗ xe đáp ứng đủ nhu cầu nên việc làm bãi đỗ xe ở giữa các tòa nhà là không cần thiết và mất an toàn cho cư dân nơi này.

Chia sẻ với PV Infonet, đại diện Ban quản trị tòa V1 và V2 cho biết, Ban quản trị chung cư The Vesta đã gửi kiến nghị lên Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hà Đông và UBND phường Phú Lãm xem xét tạm dừng thi công bãi đỗ xe và nghiên cứu phương án cho phép cư dân được giữ lại khu vui chơi trẻ em như hiện tại.

Theo ban quản trị, dự án gồm 8 tòa cao tầng (V1-V8), mật độ dân cư đông đúc, trong khi đó chỉ có 2 khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em. Hai khu vui chơi này được chủ đầu tư xây dựng bằng việc cắt một phần diện tích đất tại hai ô đất ký hiệu P-01 và P-02 theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt là bãi đỗ xe.

Mặt khác, theo bản vẽ phê duyệt của dự án, hai lô đất P-01 và P-02 có chức năng làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên ngay bên dưới lại là các công trình ngầm đã được chủ đầu tư bàn giao lại cho Ban quản trị và cư dân quản lý đó là bể phốt, bể tách mỡ và bể chứa nước ngầm của các tòa nhà.

{keywords}
Cư dân muốn giữ lại khu vui chơi cho trẻ em.

Thời gian gần đây, Ban quản trị cho biết đã bắt đầu xuất hiện các sự cố như bục đường ống nước thải, bể mỡ rò rỉ trào lên trên sân, bể phốt cũng bị rò rỉ bốc mùi và bể nước có dấu hiệu rạn nứt. Nếu làm khu để xe bên trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các công trình và có thể xảy ra các sự cố khác. 

Ngay sau khi các cư dân tập trung phản đối, Ban quản trị, đại diện các cư dân đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền phường Phú Lãm và chủ đầu tư.

Được biết, phía chủ đầu tư có ông Đỗ Quý Thành – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hải Phát cùng các Phó giám đốc Ban quản lý vận hành.

Trao đổi với PV, đại diện Ban quản trị Tòa V3 cho biết, tại buổi làm việc cư dân đề nghị gửi văn bản lên Sở quy hoạch và Kiến trúc xin điều chỉnh quy hoạch kiến trúc để giữ nguyên khu vui chơi. Trong quá trình chờ đợi xin điều chỉnh quy hoạch sẽ không thực hiện thi công, phá dỡ.

Các bên thống nhất Công ty Hải phát là đầu mối và các ban quản trị tiếp tục gửi văn bản lên các cơ quan chức năng xin giữ nguyên hiện trạng khu vui chơi trẻ em. Công ty Hải Phát thực hiện hoàn thiện hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch khu vui chơi trẻ em....

Theo tìm hiểu của PV, vào tháng 7/2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi công ty Hải Phát và Ban quản trị cư dân với nội dung đề nghị chủ đầu tư và cư dân muốn giữ lại khuôn viên cho trẻ em thì liên hệ với Sở Quy hoạch và Kiến trúc để thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Thảo Nguyên

Dự án nhà ở xã hội tai tiếng nhiều năm bỗng quảng cáo rầm rộ bằng cái tên mới THT New City

Dự án nhà ở xã hội tai tiếng nhiều năm bỗng quảng cáo rầm rộ bằng cái tên mới THT New City

Chậm tiến độ, người mua nhà nhiều lần phải căng băng rôn kêu cứu, dự án chưa đủ điều kiện bàn giao vẫn “ép” người mua nhận nhà… khiến người mua ngao ngán, nhưng nay lại được quảng bá bằng cái tên mới lạ trên thị trường.  

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.