Các "ông lớn" bất động sản đổ bộ chinh phục thị trường Đức Hòa - Long An

Sở hữu nhiều động lực phát triển, bất động sản Đức Hòa – Long An càng nóng lên từng ngày khi các ông lớn bất động sản đua nhau đổ bộ, tạo nên một làn sóng chưa từng có tại thị trường đầy tiềm năng này.

{keywords}
Phối cảnh đại lộ thương mại trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa (Long An).

Là điểm kết nối chiến lược giữa TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế của cả nước với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong những năm gần đây, Long An nhanh chóng bứt phá trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2021, Long An thu hút vốn FDI trên 3,7 tỉ USD, riêng trong các khu công nghiệp thu hút được 84 dự án, trong đó có 35 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 450 triệu USD và 49 dự án trong nước với số vốn gần 12.000 tỷ đồng.

Sự phát triển về hạ tầng, kinh tế - xã hội tại Long An đã kéo theo sức cầu lớn về chốn an cư cũng như các dịch vụ thương mại chất lượng. Tuy nhiên, sản phẩm này trên địa bàn còn thiếu vắng, đó chính là động lực để các ông lớn địa ốc đổ về đầu tư, điển hình là các dự án quy mô của các tập đoàn lớn như: Vingroup,MIKgroup, Sun Group...  Chính những ông lớn bất động này với các dự án về nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại đã kéo theo sự sôi động cho bất động sản Long An, tạo nên một không khí “nóng” từ đầu làng đến cuối phố.

{keywords}
Đầu tháng 12/2021, dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã được động thổ đánh dấu sự có mặt tại tuyến đường 3/2 thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Giới đầu tư nhìn nhận, chính cuộc đổ bộ này đã khiến giá bất động sản tại đây tăng mạnh. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2022, thị trường Long An ghi nhận sức tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước cùng nhiều dự án mới được công bố. Thị trường khu vực này hứa hẹn sẽ vẫn còn giữ nhiệt cao trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, từ cuối năm 2017 đến nay, bất động sản Long An liên tục tăng giá, tạo thành những cơn sốt đất nền, nhất là tại khu vực các huyện giáp ranh TP.HCM. Trong đó, Đức Hòa được đánh giá là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của tỉnh này. Sau khi dự án đường tỉnh 823D kết nối TP.HCM được khởi công, giá đất tại Đức Hòa tăng lên từ 10 - 20%.

Một yếu tố khác cũng khiến bất động sản Đức Hòa - Long An tăng mạnh trong thời gian qua, đó chính là địa phương này nằm sát TP.HCM, tạo thành các đô thị vệ tinh. Do đó, phần lớn cư dân sẽ chuyển ra sinh sống ở các đô thị vệ tinh. Mỗi ngày, họ có thể di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc, học tập bằng các hệ thống giao thông hiện đại và trở về tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Và Long An là địa phương mà nhiều người chọn làm "bến đỗ" bởi khoảng cách di chuyển đến TP.HCM làm việc, học tập mỗi ngày không quá xa, thiên nhiên trong lành, nhiều sông rạch, cây xanh nên không khí luôn tươi mát.

{keywords}
Đại diện MIKHome ký kết với đại lý chiến lược phân phối dự án.

Nhận diện được tiềm năng phát triển thực sự của khu vực này, đồng thời góp phần vào công cuộc đô thị hóa tại Đức Hòa - Long An, MIKGroup đã chính thức “đặt chân” vào thị trường khu vực này với dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

Sáng ngày 27/2 vừa qua, công trình đã chính thức được triển khai. Chia sẻ tại lễ triển khai, đại diện đơn vị phát triển dự án – MIKGroup cho biết, “Với thành công đã được ghi nhận tại thị trường TP. HCM, Hà Nội, Phú Quốc, chúng tôi tin tưởng và hy vọng, sau khi hoàn thiện, đi vào vận hành, dự án sẽ tạo ra diện mạo mới, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ tại huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung”.

Đại lộ thương mại trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc trên đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa do MIKGroup và MST Invest phát triển có quy mô hơn 400 căn nhà phố shophouse với tổng diện tích hơn 11ha. Dự án nằm ở trung tâm hành chính, với vị trí đắc địa, sầm uất giao thương chắc chắn sẽ mang tới cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

{keywords}
Đại diện MIKHome trao chứng nhận cho 4 đại lý chiến lược phân phối Dự án.

Cũng tại sự kiện triển khai công trình, MIKHome - đơn vị bán hàng của dự án cũng đã ký kết hợp tác và trao chứng nhận cho các đại lý chiến lược phân phối dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Theo đó, Công ty CP Đầu tư T&A, Công ty CP Đông Tây Land, Công ty cổ phần dịch vụ Nam Bộ Invest và Công ty CP TM&DV Bất động sản An Vượng Land sẽ là 4 đại lý chiến lược chính thức phân phối những căn shophouse cao cấp.

Đại diện 4 đơn vị phân phối cũng đưa ra những nhìn nhận khả quan về dự án, đồng thời tin tưởng vào sự hợp tác thành công trong việc phân phối một dự án "hot" như Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

{keywords}
Với khí thế hừng hực, sự quyết tâm, đồng lòng của đơn vị bán hàng MIKHome và 2 đại lý chiến lược phân phối Dự án, Imperia Grand Plaza Đức Hòa hứa hẹn sẽ là dự án hot nhất Đức Hòa trong thời gian tới

Minh An

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.