Sếp bất động sản ngày Tết ăn xôi củ đỏ, mua đồ mới biếu ba mẹ

Về quê đón Tết bên gia đình yêu thương, muốn được vào bếp nấu một món ăn ngon, thật đặc biệt hay tự thưởng một chuyến đi du lịch... là những cách đón Tết Nguyên đán của các doanh nhân bất động sản sau một năm thăng trầm.

Tất bật cả năm xoay quanh công việc kinh doanh, Tết là dịp các doanh nhân dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè và tự thưởng cho mình những niềm vui vô cùng giản dị như thưởng thức món ăn đặc biệt chỉ có ngày Tết, mua sắm cho gia đình, vào bếp nấu những món ăn ngon.... hay đơn giản là một kỳ nghỉ để refresh bản thân, chuẩn bị năng lượng cho một năm mới, doanh nhân bất động sản là một trong số đó.

Đó là những kế hoạch đón Tết Nhâm Dần 2022 thật giản dị, ấm cúng mà các doanh nhân bất động sản chia sẻ với PV Infonet.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Asian Holding: “Tôi thích tự tay nấu món ăn ngon, độc lạ để cả gia đình thưởng thức”

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Asian Holding.

Do lấy vợ miền Bắc, mọi năm tôi và gia đình sẽ chia nửa thời gian ăn Tết ở miền Nam và nửa thời gian ra Bắc đón Tết. Thế nhưng năm nay do dịch bệnh, cả gia đình sẽ chỉ ở miền Nam đón Tết cùng ba mẹ.

Khi còn nhỏ tôi thường được ba mẹ mua quần áo cho mình mỗi dịp Tết đến, thì bây giờ, tôi lại rất thích và thường hay mua sắm quần áo mới biếu ba mẹ.

Đặc biệt, mỗi dịp Tết tôi thường thích vào bếp để tự tay nấu những món ăn ngon, độc lạ để cả gia đình thưởng thức. Chẳng hạn như món bò một nắng hay món gà hấp muối... ăn rất lạ miệng, cả nhà ai cũng khen ngon, tôi cảm thấy rất vui!

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản EZ Việt Nam: “Tôi rất thích món xôi củ đỏ”

{keywords}
Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản EZ Việt Nam.

Mọi năm khi chưa có dịch bệnh, cả gia đình tôi sẽ vào căn nhà thứ 2 ở Phú Quốc để nghỉ ngơi dịp Tết, nhưng năm nay dịch bệnh vẫn phức tạp nên gia đình tôi về quê ở Hải Dương đón Tết với bố mẹ.

Làng tôi là một làng nổi tiếng, giàu nhất nhì ở tỉnh Hải Dương có truyền thống cứ đến cuối năm vào ngày 29 hoặc 30 Tết, trưởng thôn sẽ tổ chức một bữa tiệc để các anh em đi làm ăn xa trở về giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ sau một năm.

Xôi củ đỏ - một món ăn mà chỉ có ở làng tôi có vào dịp Tết là món ăn vô cùng đặc sắc, ấn tượng mà tôi rất thích. Gọi là củ đỏ vì từ dây, lá và củ đều có màu đỏ, cây được trồng từ đầu năm và đến cuối năm sẽ thu hoạch củ để nấu xôi. Củ đỏ có hình dáng ngắn hơn củ sắn, gọt vỏ và hấp lên, rồi mang đồ với xôi, sau đó nghiền nhỏ, trộn lẫn cùng bánh đậu xanh và mang đóng khuôn thành đĩa xôi có màu đỏ rất đẹp.

Vị thơm, bùi, hơi ngọt... là thứ hương vị đặc trưng ở đĩa xôi, thứ hương vị quê hương chỉ có mỗi khi Tết đến Xuân về khiến tôi dù đi làm ăn xa nơi đâu cũng mong về quê mỗi dịp Tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land: “Vợ chồng tôi đi du lịch dịp Tết”

{keywords}
Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land.

Nếu như mọi năm tôi làm việc đến hết ngày 30 Tết, sau đó sẽ dành vài ngày về thăm quê hương, người thân, họ hàng... thì năm nay, vợ chồng tôi sẽ đi du lịch trọng dịp Tết Nguyên đán.

Chuyến du lịch này tôi để vợ toàn quyền lựa chọn địa điểm đi du lịch, để hai vợ chồng có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Đến ngày mùng 6 Tết, tôi sẽ quay trở lại công việc như bình thường.

Sang một năm mới, tôi mong muốn bản thân và gia đình, bạn bè, đối tác luôn được bình an, vui vẻ; cuộc sống luôn ấm no và hạnh phúc.

Minh Thư (thực hiện)

Tuổi nào xây nhà tốt nhất năm Nhâm Dần 2022?

Tuổi nào xây nhà tốt nhất năm Nhâm Dần 2022?

Theo chuyên gia phong thủy, trong năm Nhâm Dần 2022, những người không phạm vào ba hạn Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai thì có thể đứng ra động thổ xây nhà.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.