28 tuổi mua nhà trả góp, mê kinh doanh từ điện thoại đến cháo lòng, vợ chồng Hà Nội chia sẻ bí quyết đổi nhà liên tục

Vợ chồng trẻ chung vốn mở cửa hàng bán điện thoại, bán kính thời trang online, rồi mở thêm tiệm cháo lòng... đam mê kinh doanh luôn thôi thúc, chuyện cứ có tiền là đầu tư và đổi nhà Hà Nội liên tục của chị Lê Thị Hồng Thơ

28 tuổi, "chốt" căn hộ chung cư đầu tiên 

Cùng sinh năm 1984, chị Lê Thị Hồng Thơ quê ở Hải Dương và chồng ở Nam Định đã về chung một nhà vào đầu năm 2012.

Cưới xong, hai vợ chồng ở nhờ một căn nhà không sử dụng của người anh trai. 6 tháng sau, trong một lần chồng chị Thơ đi chơi với bạn, chứng kiến người bạn mua được căn hộ chung cư ở Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chồng chị cũng "đánh liều" nhanh chóng quyết định mua một căn ở dự án đó.

{keywords}
Một góc căn hộ chung cư đầu tiên vợ chồng chị Thơ mua được sau vài tháng cưới nhau, khi ấy cả hai mới 28 tuổi.

Căn hộ chung cư rộng 95m2 tại dự án Nam Đô Complex khi ấy với giá 2,1 tỷ đồng được vợ chồng chị Thơ mua trả góp vì chưa đủ tiền. Vợ chồng chị phải vay ngân hàng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, tương đương với gần 50% giá trị căn hộ.

“Thời điểm đó, cả hai vợ chồng không nghĩ sẽ mua nhà sớm thế vì chưa đủ tiền nhưng đánh liều, mua để cố gắng kiếm tiền trả nợ ngân hàng. May mắn là lúc mua, dự án vẫn đang xây dựng và đóng tiền theo từng giai đoạn nên vợ chồng cứ tích cóp dần hàng tháng…. rồi cũng đủ và nhận nhà cuối năm 2013”, chị Thơ chia sẻ.

{keywords}
Căn hộ 2,1 tỷ rộng 95m2 với ban công nở hoa rực rỡ  là căn nhà đầu tiên của vợ chồng chị  Thơ khi mới có 50% số tiền nhưng vẫn liều quyết định vay ngân hàng nửa số tiền còn lại.

Chia sẻ việc tiền đâu để mua nhà và sau đó trả nợ khoản vay, chị Thơ cho biết, trước lúc cưới nhau, vợ chồng chị đã chung vốn cùng nhau mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên phố Thái Hà và Khâm Thiên nên cũng đã tiết kiệm được vài trăm triệu đồng.

Sau khi nghỉ làm ở một công ty nước ngoài, chồng chị đi làm quản lý kinh doanh cho một công ty tư nhân vào năm 2014, còn chị Thơ vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng điện thoại, đồng thời chị bán online thêm kính thời trang… Nhờ đó, thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng được khoảng 80 triệu đồng, có tháng nhỉnh hơn.

Tiết kiệm chi tiêu, chị Thơ cho hay, chỉ trong khoảng hơn 1 năm, vợ chồng chị đã trả nợ hết số tiền vay ngân hàng.

Ngày dọn về căn nhà đầu tiên mua được là của mình, hai vợ chồng đều hạnh phúc vô cùng. Thế rồi, từ khi có nơi an cư, vợ chồng chị Thơ vẫn miệt mài cày cuốc và đổi nhà liên tục.

Mua căn nhà thứ 2, thứ 3… ‘nhẹ tựa lông hồng’

Việc kinh doanh vẫn rất ổn định, sau khi trả hết nợ ngân hàng và tích cóp vài năm, đến năm 2018, để cuối tuần cả gia đình có chỗ nghỉ ngơi, thay đổi không khí, vợ chồng chị quyết định mua thêm một căn chung cư 50m2 ở dự án Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm (Hà Nội) với số tiền 1,3 tỷ đồng.

{keywords}
Bán căn nhà 95m2 ở quận nội thành, vợ chồng chị chuyển sang khu xa trung tâm hơn với mục đích để các con được học ở một môi trường tốt hơn.

Sau nhiều lần sang chơi cuối tuần, đến năm 2020, vợ chồng chị Thơ quyết định chuyển hẳn sang Vinhomes Ocean Park sinh sống và bán căn chung cư đầu tiên với giá 2,7 tỷ đồng.

'Chúng tôi quyết định bán căn nhà 95m2 ở quận nội thành, vợ chồng chị chuyển sang khu xa trung tâm hơn với mục đích để các con được học ở một môi trường tốt hơn', chị Thơ chia sẻ.

 

{keywords}
Căn nhà nào cũng được chị Thơ trang trí ban công vô cùng đẹp mắt....

Đam mê đầu tư kinh doanh lúc nào cũng nóng, dù vẫn kinh doanh hai cửa hàng điện thoại trong nội thành và bán kính thời trang online cho thu nhập rất tốt, khi sinh sống ở khu vực Vinhomes Ocean Park, chị Thơ quan sát nhu cầu xung quanh và nhanh chóng quyết định mở thêm một tiệm cháo lòng vào tháng 9/2021.

Từ quán cháo lòng đông khách này, mọi người vẫn đùa chị là bán cháo lòng mua nhà Hà Nội.

Chị Thơ cho biết, sở thích kinh doanh, nhìn đâu cũng ra cơ hội, lợi nhuận và tích lũy tiết kiệm là bí quyết để có tiền và giữ tiền, rồi tích cóp được bao nhiêu vợ chồng lại tiếp tục đầu tư kinh doanh và... đổi nhà.

Sau vài tháng đầu tiên về ở căn hộ 50m2 Ocean Park, chị Thơ lại mua thêm căn hộ 80m2 ở cùng khu, tính cả tiền hoàn thiện nội thất, rơi vào khoảng 2,6 tỷ đồng để cả nhà có không gian rộng rãi hơn.

Cho thuê căn hộ 50m2 một vài tháng, chị Thơ lại quyết định bán sang tay được hơn 1,5 tỷ đồng; so với lúc mua cũng lãi được 250 triệu đồng.

“Với định hướng cho con học tập ở môi trường khác tốt hơn nên vợ chồng tôi mới quyết định bán nhà ở khu vực nội thành để chuyển sang bên này để sinh sống, mặc dù nơi này xa trung tâm hơn. Hơn nữa, mua chung cư để ở, sau vài năm vẫn có thể bán đi và có lãi ít nhiều nên tôi lại càng ham mua thêm nhà”, chị Thơ chia sẻ.

“Nhiều người có tâm lý chờ tích cóp đủ tiền mới mua nhà, tâm lý này cũng giống như vợ chồng tôi chục năm trước, chờ đủ tiền để mua căn nhà 2-3 tỷ sẽ rất khó. Vì thế, khi có số tiền chỉ bằng nửa giá trị căn hộ định mua thì nên liều lĩnh, còn lại đi vay.

Có người lăn tăn sẽ chờ đủ tiền mới mua nhà hay là mua trả góp? Theo tôi, với những vợ chồng trẻ, nếu mua nhà trả góp cần xem thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng là bao nhiêu. Không có nhiều tiền thì cứ chắt chiu từng ít một rồi sẽ mua được. Còn để chờ đủ tiền mới mua nhà thì rất khó”, chị Thơ chia sẻ thêm.

Minh Thư

Vợ chồng trẻ mua ngôi nhà thứ hai gần 4 tỷ và câu chuyện trả nợ thần tốc từ vỏn vẹn 400 triệu đồng vốn ban đầu

Vợ chồng trẻ mua ngôi nhà thứ hai gần 4 tỷ và câu chuyện trả nợ thần tốc từ vỏn vẹn 400 triệu đồng vốn ban đầu

Quyết định mua nhà tiền tỷ ở Hà Nội chỉ sau 4-5 ngày tìm hiểu dự án, khi trong tay hai vợ chồng chỉ có 400 triệu đồng, cách mua nhà và trả nợ ‘thần tốc’ của vợ chồng trẻ đến từ Vĩnh Phúc khiến ai cũng phải nể…

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.