Nhà cung cấp cho Apple muốn rời Trung Quốc, chuyển nhà máy sang Việt Nam

Hãng lắp ráp tai nghe AirPods của Apple tại Trung Quốc cho biết muốn chuyển sản xuất tai nghe không dây sang Việt Nam để né đòn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

GoerTek, công ty chuyên lắp ráp tai nghe AirPods của Apple tại Trung Quốc đã thông báo cho các nhà cung cấp về dự định chuyển việc sản xuất tai nghe không dây sang Việt Nam, Nikkei đưa tin.

Hãng đã yêu cầu các nhà cung cấp tham gia sản xuất AirPods vào cuối tuần này xác nhận việc có thể gửi tất cả vật liệu và linh kiện cần thiết trực tiếp tới Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn chưa thể hoàn thành vì đòi hỏi phải thảo luận thêm với Apple. Về kế hoạch trên, Apple cũng đã tiếp nhận thông tin. GoerTek mong muốn các nhà cung cấp đảm bảo về giá và việc giao hàng như hợp đồng đã ký.

Hãng lắp ráp tai nghe AirPods của Apple tại Trung Quốc muốn chuyển sản xuất tai nghe không dây sang Việt Nam.

Theo Nikkei, GoerTek là đơn vị lắp ráp linh kiện đầu tiên của Apple xác nhận chuyển kế hoạch sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.

Về kế hoạch chuyển hoạt động sang Việt Nam, đến nay, cả GoerTek và Apple vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Quyết định chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc của GoerTek được thực hiện trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung ngày càng trở nên căng thẳng, khiến Apple và các hãng cung cấp linh kiện gặp nhiều khó khăn. Song song đó, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần kêu gọi Apple chuyển sản xuất về Mỹ.

Quyết định này khiến Apple gặp nhiều khó khăn bởi Trung Quốc không chỉ là nơi sản xuất quan trọng nhất của hãng, mà đây còn là thị trường quan trọng với doanh thu khoảng 20% mỗi năm.

James Wei, một chuyên gia phân tích tại Yuanta Investment Consulting, cho biết Apple chính là mục tiêu rõ ràng nhất nếu Trung Quốc muốn trả đũa các công ty Mỹ. Đồng thời, công ty có giá trị vốn hóa nghìn tỷ USD của Mỹ và các nhà cung ứng có thể chịu nhiều rủi ro chính trị khi cuộc chiến nóng hơn.

Trước đó, AirPods, Apple Watch và HomePod được liệt vào gói 200 tỷ USDhàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế 10%, bắt đầu từ ngày 24/9. Vào phút chót, bất ngờ 3 sản phẩm này của Apple đã được loại khỏi danh sách trên.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn lo ngại việc không thể may mắn lần thứ hai khi ông Trump tuyên bố đánh thuế bổ sung thêm 267 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Ngoài GoerTek, hãng cung cấp bộ sạc và đầu nối Cheng Uei cho iPhone và điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android cũng cho biết đang xem xét đưa bộ phận sản xuất trở lại Đài Loan vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, chủ tịch công ty này cho rằng việc chuyển chuỗi cung ứng được hình thành trong nhiều thập kỷ qua tại Trung Quốc sang khu vực khác vốn không dễ dàng. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh đang có nhiều ưu đãi để giữ chân các nhà sản xuất.

Chủ tịch Cheng Uei sẽ đưa ra quyết định cuối cùng việc có nên đầu tư tại Đài Loan khi biết chính xác kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang lưu ý một số nơi tiềm năng khác tại khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines vì đây là những thị trường mới nổi với chi phí nhân công rẻ.

Nguồn: Phúc Minh/zing.vn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.