Người đàn ông 'sản xuất trẻ em' chấn động Thái Lan

Interpol hiện đang điều tra một người đàn ông Nhật Bản, là cha của 16 trẻ sơ sinh được đẻ thuê.

Một người đàn ông Nhật Bản đã thuê những căn phòng ở chung cư The Niche ID Lad Phrao, quận Bang Kapi, Bangkok và thuê một số phụ nữ chăm sóc những đứa trẻ ở đó. Mọi người, nhất là cảnh sát Thái Lan, rất muốn biết thêm về Mitsutoki Shigeta, người liên quan đến cái gọi là "nhà máy sản xuất trẻ em" trong một chung cư ở Bangkok, Thái Lan.

Ông chủ 24 tuổi của "nhà máy sản xuất trẻ em"

Ngày 5/8/2014, cảnh sát Thái Lan đã đột kích vào một chung cư ở Lad Phrao, phát hiện 9 em bé và 9 vú em trong những căn phòng không có mấy đồ đạc. Doanh nhân Nhật Bản 24 tuổi, Mitsutoki Shigeta, được xác định là cha của những đứa trẻ ở đây, nơi mà cơ quan chức năng Thái Lan mô tả giống như một "nhà máy sản xuất trẻ em". 

Shigeta được cho là có liên quan đến 15 trẻ em được sinh ra bởi những bà mẹ đẻ thuê ở Thái Lan và Ấn Độ. Ít nhất 3 trong số những em bé này đã được đưa ra khỏi Thái Lan và chưa rõ tung tích hiện nay của các bé.

Có khá ít thông tin chi tiết về doanh nhân Nhật Bản 24 tuổi này và lý do vì sao anh ta muốn trở thành cha của cả chục đứa trẻ cùng với những phụ nữ đẻ thuê.

Nếu động cơ của Shigeta là cha của nhiều đứa trẻ thì có vẻ như tiền không thành vấn đề. Shigeta được đồn đoán là con trai của tỷ phú Nhật Bản Yasumitsu Shigeta, người sáng lập công ty Hikari Tsushin chuyên phân phối điện thoại di động.

Ông Yasumitsu từng nằm trong danh sách 1 trong những người giàu nhất thế giới trước khi mất phần lớn tài sản của mình do sự sụp đổ của bong bóng dotcom. Ông đx khôi phục được phần nào trong khối tài sản cũ lên đến 42 tỷ USD của mình, và hiện đứng vị trí 16 trong danh sách người giàu nhất Nhật Bản.

Muốn có 10-15 đứa con mỗi năm

Bà Mariam Kukunashvili, người sáng lập bệnh viện sản đa quốc gia New Life, từng làm việc với Shigeta cho biết, bà đã báo cho Interpol sau khi Shigeta muốn có quá nhiều con.

"Anh ta nói anh ta muốn 10-15 đứa con một năm, và anh ta muốn tiếp tục tạo ra những đứa trẻ cho đến khi (anh ta) chết. Anh ta cũng nói, anh ta muốn giành thắng lợi trong cuộc bầu cử và có thể sử dụng gia đình lớn của mình để bỏ phiếu", Kukunashvili nói với AP.

Trước đó, Kukunashvili đã nói với tờ Bangkok Post rằng Shigeta đã cho bảo quản lanh các tinh trùng của mình để có thể tiếp tục có con khi đã già.

Còn những phụ nữ được trả hàng trăm ngàn baht (đơn vị tiền tệ Thái Lan) để thực hiện sinh con cho Shigeta, lại cho biết anh ra hầu như khá tách biệt nhưng là một người đàn ông lịch sự và bình thường.

Một phụ nữ tên Pat xác nhận mình sinh 1 trong 9 đứa trẻ trong cuộc đột kích căn hộ của ông Shigeta. Người phụ nữ 21 tuổi này cho biết cô đã gặp một đại lý hồi cuối năm ngoái, họ nói với cô rằng một cặp đôi cần một đứa con và sẵn sàng trả cho cô 19.000 baht/tháng trong quá trình cô mang thai, cũng như thanh toán tiền luôn 1 lần là 300.000 baht.

Pat cho biết cô gặp riêng Shigeta cho đến khi siêu âm tháng thứ 2 của thai kỳ. Người đàn ông ấy vận trang phục giản dị - quần short và áo T-shirt - nhưng không tiết lộ về bản thân hay gốc gác gì của anh ta.

Pat cũng không gặp Shigeta lần nào nữa cho đến khi mang thai ở tháng thứ 7. Anh ta đến phòng khám để sắp xếp một số giấy tờ trong khi cô đến kiểm tra theo lịch hẹn. Cả hai không hề nói chuyện với nhau.

Pat sinh một bé trai vào tháng 8 năm ngoái. Shigeta đã đưa cô đến căn hộ ở Lad Phrao. Cô ở đó với những đứa trẻ trong 4 ngày sau đó, nhưng không gặp Shigeta kể từ đó. 

Pat có vẻ cảnh giác khi cung cấp thông tin qua điện thoại. Cô nói rất ít về tính cách của Shigeta với báo Bangkok Post Sunday.

"Anh ta rất bình thường. "Tôi sẽ không nói rằng anh ta tốt bụng hay tử tế. Anh ta chỉ giống như một người bình thường thôi".

Siết lại ngành công nghiệp tỷ đô

Trước đó, Thái Lan đã bắt đầu tăng cường các chiến dịch chống lại việc đẻ thuê bất hợp pháp. Đầu tháng 8 này, Hội đồng Y khoa Thái Lan cũng đã đóng cửa một trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm tại Bangkok, sau khi cơ quan chức năng cho rằng nó có liên quan đến "Nhà máy sản xuất trẻ em" của Shigeta.

Việc đẻ thuê vì mục đích thương mại trị giá hàng tỷ USD ở các quốc gia như Ấn Độ và Thái Lan đang được các nhóm nhân quyền kiểm soát gắt gao, bởi lo ngại các phụ nữ ở những nước đang phát triển buộc phải làm vì lý do tài chính. Các em bé khác của Shigeta được cho là sinh ra ở Ấn Độ và Campuchia.

Trung tướng Thái Lan Kokiat Wongvorachart nói với AP rằng cảnh sát nước này đang điều tra các trường hợp liên quan đến nạn buôn người và bóc lột trẻ em. 

Shigeta đã trốn khỏi Thái Lan và lên máy bay đi Macau ngay sau cuộc đột kích, và chưa ai thấy anh ta kể từ đó.

Cảnh sát cho biết hiện vẫn không có bằng chứng nào cho thấy Shigeta đã buôn bán trẻ em, nhưng họ vẫn sẽ theo dõi để thẩm vấn về động cơ đằng sau của người đàn ông này.

Thùy Phương

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.