Ngày 4/5 tới sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Bộ Công thương sẽ theo dõi sát diễn biến giá thế giới trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để có cơ chế điều hành giá bán lẻ phù hợp vào ngày 4/5 tới.

Thông tin này được ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ diễn ra chiều 27/4.

Theo ông Võ Văn Quyền, theo quy định thì ngày 28/4 là tới đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, song do rơi vào chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên theo quy định, liên Bộ Tài chính – Công thương sẽ công bố giá cơ sở và quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 4/5 tới – ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ.

Ngày 4/5 tới sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu - ảnh 1

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 4/5 tới, ngày đi làm trở lại sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cũng cho hay, theo dõi diễn biến giá thế giới từ lần điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất, ngày 13/4, thì giá thế giới liên tục biến động phức tạp, có những ngày tăng đột biến. 

Đơn cử, như cuối tuần qua, có ngày giao dịch giá dầu thế giới tăng tới 4 USD/thùng. Việc tăng liên tục và đột biến sẽ khiến giá cơ sở tăng theo giá thế giới. Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá thế giới để có tính toán giá cơ sở, điều chỉnh cho phù hợp.

“Tất nhiên ai cũng muốn giá xăng dầu giảm, bản thân những người điều hành như chúng tôi cũng mong muốn như vậy, nhưng giá cơ sở trong nước phải được tính toán dựa theo giá thế giới. Giá thế giới biến động tăng thì giá cơ sở cũng phải tăng theo. Tuy nhiên, giá thế giới đang diễn biến phức tạp nên cũng rất khó dự báo giá cơ sở sẽ tăng/giảm như thế nào”- ông Quyền nói và thông tin thêm, hiện Quỹ bình ổn giá vẫn đang bù giá cho mặt hàng xăng khoảng 1.000 đồng/lít.

Trước lo lắng việc tăng thuế môi trường 300% từ ngày 1/5/2015 sẽ ảnh hưởng tới giá bán lẻ trong nước, ông Quyền giải thích, dù thuế bảo vệ môi trường tăng 300%, từ mức 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít từ 1/5 tới, nhưng trước đó ngày 14/4 thuế nhập khẩu xăng dầu đã được điều chỉnh giảm về mức 20%, giảm 15% so với trước đây.

Theo quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp (DN) phải đảm bảo dự trữ lưu thông 30 ngày, nghĩa là với lượng hàng bán ra trước ngày 1/5 DN vẫn phải chịu thuế nhập khẩu mức cũ cao (35% đối với xăng; 30-35% đối với mặt hàng dầu…), sau ngày 1/5 mới được hưởng thuế suất nhập khẩu thấp hơn. 

Song thực tế, mức thuế này DN đã phải nộp ngay khi hàng nhập về cửa khẩu. Còn thuế bảo vệ môi trường DN sẽ khai và nộp khi bán hàng tới tay người tiêu dùng. “Đợt điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 4/5 tới sẽ không chịu tác động tăng bởi chính sách thuế” – ông Quyền khẳng định.

Hiện giá xăng RON 92 bán lẻ trong nước ở mức 17.280 đồng/lít, xăng RON 95 là 17.880 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có giá bán 15.880 đồng/lít, dầu hỏa là 16.070 đồng/lít... 

Nguyễn Hoài

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?