Ngân sách trung ương hụt thu, địa phương tăng vọt 48.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính đã dự tính ngân sách Nhà nước 2015 tăng vượt dự toán khoảng 16.400 tỷ đồng, tuy nhiên, ngân sách Trung ương sẽ hụt thu 31.000 tỷ đồng còn ngân sách địa phương tăng thu 47.700 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo chuyên đề ngày 26-10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu ngân sách một cách quyết liệt, đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Ngân sách trung ương hụt thu, địa phương tăng vọt 48.000 tỷ đồng - ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Giải đáp các vấn đề mà báo chí quan tâm về cân đối ngân sách năm 2015, Thứ trưởng cho biết, trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Tài chính đã dự tính ngân sách Nhà nước 2015 tăng vượt dự toán khoảng 16.400 tỷ đồng, tuy nhiên, ngân sách Trung ương sẽ hụt thu 31.000 tỷ đồng còn ngân sách địa phương tăng thu 47.700 tỷ đồng.

Số thu tăng chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế khá, GDP tăng khoảng 6,5% cùng với chỉ số giá tiêu dùng thấp khoảng 1,5-2%, tạo thuận lợi cho đầu vào của nền kinh tế. Từ đó tác động khiến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao, thuế giá trị gia tăng tăng khá.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngân sách Trung ương hụt thu trước hết là do giá dầu thô giảm (dự toán đầu năm là 100 USD/thùng nhưng thực tiễn chỉ còn 54 USD/thùng) làm hụt các khoản thu từ thuế xuất khẩu dầu thô đến các khoản thu từ kinh doanh, khai thác dầu thô.

Đồng thời, khi hội nhập ASEAN, năm 2015, Việt Nam cam kết điều chỉnh thuế nhập khẩu dầu mazut về 0%, diesel còn 5% trong khi thuế nhập từ các khu vực khác gấp 2-3 lần. Như vậy, cơ cấu nhập khẩu xăng dầu sẽ có chuyển dịch và số nhập từ ASEAN sẽ tăng.

Với thực trạng trên, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho hay, khi trình Quốc hội, Chính phủ đã có kiến nghị cho phép sử dụng 10.000 tỷ đồng từ phần đã thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước để bù đắp. Tuy vậy, quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong tổ chức thực hiện, các đơn vị luôn tập trung vào các giải pháp làm sao thu đúng, thu đủ, thu kịp thời để đảm bảo cân đối được ngân sách Trung ương, giảm tối đa số sử dụng 10.000 tỷ đồng này.

Chia sẻ về giải pháp, Thứ trưởng nêu 3 vấn đề trọng tâm. Thứ nhất là tập trung, cương quyết thu hồi khoản nợ 34.000 tỷ đồng doanh nghiệp có khả năng nộp nhưng chưa nộp. Các khoản cụ thể đã có con số, địa chỉ cụ thể lưu tại từng Cục Thuế.

Thứ hai là tăng cường thanh tra, kiểm tra. 9 tháng vừa qua, các đơn vị đã thanh kiểm tra, lập biên bản trên 8.000 tỷ đồng, đã thu vào ngân sách 5.000 tỷ đồng, còn 3.000 tỷ đồng nữa phải thu. Hơn nữa, trong 3 tháng cuối năm, các đơn vị cần tập trung vào thanh kiểm tra các doanh nghiệp rủi ro cao. Đây là nhiệm vụ cần đấu tranh khai thác đúng pháp luật, không tận thu nhưng đảm bảo công bằng.

Giải pháp thứ ba là tập trung vào thu hồi các khoản thu phải chấp hành của một số doanh nghiệp lớn có ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, cố tình chiếm dụng các khoản phải nộp ngân sách.

Bộ Tài chính cũng đã thành lập 5 đơn vị thanh tra chống chuyển giá chuyên trách để tập trung vào những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp có liên kết, có dấu hiệu chuyển giá để đấu tranh. Đây cũng là một giải pháp để thực hiện thu ngân sách.

"Chúng tôi quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện công tác thu ngân sách một cách tốt nhất, quyết liệt nhất, đúng luật nhất, đầy đủ nhất để hạn chế tối đa việc sử dụng 10.000 tỷ đồng đã được đề nghị để bù đắp thiếu hụt ngân sách Trung ương" - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nguồn: baohaiquan.vn

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.