Ngân hàng Việt đua huy động vốn từ… trẻ sơ sinh

Các nhà băng đang vào cuộc huy động vốn từ… trẻ em với khá nhiều sản phẩm tiết kiệm dành cho những đối tượng chưa biết tiền là gì.

Chị Hiền Giang, ở Phan Thiết- Bình Thuận vừa gửi 500.000 đồng đầu tiên vào sổ tiết kiệm mang tên con gái mới hơn tháng tuổi, cho biết sau hơn 10 ngày sinh con, có đến 3 nhân viên của 3 ngân hàng khác nhau gọi điện cho chị để tư vấn mở sổ tiết kiệm cho con. Hình thức chung sổ tiết kiệm mang tên chủ sở hữu là bé, cha mẹ là người giám hộ.

Ngân hàng Việt đua huy động vốn từ… trẻ sơ sinh - ảnh 1
Dù chủ sổ tiết kiệm có là bé hay ba mẹ thì cách góp tiền chuẩn bị tương lai cho bé cũng chỉ là một trong những cách huy động vốn của ngân hàng (ảnh minh họa).

Sau nhiều ngày chọn lựa, cuối cùng chị chọn sản phẩm của ngân hàng Techcombank. Hai vợ chồng làm theo tư vấn của nhân viên ngân hàng là nhanh chóng đi làm giấy khai sinh cho con, để kịp “đón” số tiền họ hàng mừng bé tròn tháng tuổi!.

Chị Mỹ Linh (quận Thủ Đức, TP.HCM), cũng vừa khoe 5 quyển sổ tiết kiệm mà chị mới mở mang tên 5 đứa con. Theo chị, việc mở sổ tiết kiệm riêng cho con giúp chị quản lý các loại tiền lì xì, tiền mừng sinh nhật, tiền thưởng... của từng đứa một cách chặt chẽ, tốt hơn giữ chúng trong ống heo ở nhà và có thể bị xài lẫn vào quỹ chung của gia đình. “Bọn trẻ sẽ yên tâm khi chúng được 15 tuổi, sẽ có “vốn” để xây dựng những dự án theo ý muốn, hoặc gửi tiếp vào ngân hàng để hoạch định tương lai”, chị Linh nói.

Đây cũng là chia sẻ của chị Vân Anh, ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Chị Vân Anh gửi tiết kiệm cho con từ năm 2012, khi con chị 2 tuổi. “Được nhân viên ngân hàng chào, mình thấy hình thức này cũng hay, vì có thể chuẩn bị tương lai cho con từ nhỏ. Theo mình, những gia đình không có điều kiện thì gửi góp kiểu này là cách tiết kiệm an toàn và hiệu quả”, chị Vân Anh cho biết. Cũng theo chị Vân Anh, khá nhiều đồng nghiệp cùng cơ quan cũng đang hào hứng đi mở sổ tiết kiệm cho con.

Vài năm trước, khi muốn gửi tiền cho con ở ngân hàng, các bậc cha mẹ phải mở sổ tiết kiệm đứng tên mình. Còn hiện nay, khá nhiều ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm dành riêng cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi. Về hình thức thì quyển sổ tiết kiệm sẽ mang tên bé, thuộc quyền sở hữu của bé, nhưng ba, mẹ hay người giám hộ hợp pháp vẫn là người đại diện mở sổ, đồng thời cũng là người đến gửi hay rút tiền.

Ngân hàng Việt đua huy động vốn từ… trẻ sơ sinh - ảnh 2
Sản phẩm tiết kiệm cho bé được các ngân hàng chăm chút khá cầu kỳ, mục tiêu cuối cùng là kéo khách về mình.

Trên thị trường, hiện có sản phẩm “Super Kid” của Techcombank; “Tiết kiệm Phù Đổng” của Sacombank; “Chắp cánh cho con yêu” của DongA Bank; “Lớn lên cùng yêu thương” của BIDV; “Tiết kiệm cho con yêu” của Eximbank… Tên gọi tuy khác nhau, nhưng sản phẩm đều tương đồng về nội dung: dành cho trẻ từ sơ sinh đến 15 tuổi; số tiền gửi ban đầu tối thiểu là 200.000 đồng; có thể gửi bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phải theo kỳ hạn; lãi suất tính theo thời điểm gửi tiền, miễn phí gửi tiền vào tài khoản...

Sản phẩm “Super Kid” của Techcombank còn được thiết kế như một tài khoản, linh hoạt cách gửi tiền: bất kỳ người thân nào của bé cũng có thể gửi tiền tặng bé với lời chúc mừng hoặc lời khen tặng... và được lưu trên tài khoản để bé có thể xem và đọc.

Các ngân hàng cũng rất chăm chút cho sản phẩm khi liên tiếp ra chương trình khuyến mãi, tặng quà để hút vốn về phía mình. Như Đông Á tặng voucher 500.000đồng cho khóa học Làm chủ đồng tiền dành cho bé yêu khi khách hàng mở sổ tiết kiệm "Chắp cánh cho con yêu". Sacombank giảm giá từ 5-100% cho những trẻ đứng tên sổ tiết kiệm Phù Đổng khi mua đồ chơi, học tập tại nhiều đơn vị liên kết. Eximbank ngoài quà tặng ngay là phiếu Lotteria, phiếu Fahasa trị giá 50.000 đồng/phiếu khi mở sổ, bé còn được quà tặng tích lũy là vé tham gia khu vui chơi hướng nghiệp Kizciti trị giá 200.000 đồng, được phần thưởng học giỏi…

Là ngân hàng mở sản phẩm tiết kiệm dành cho trẻ em sớm nhất (năm 2011), đại diện phòng truyền thông Sacombank, cho biết hiện Tiết kiệm Phù Đổng đã thu hút được hơn 100.000 em nhỏ tham gia. Tiết kiệm Phù Đổng được thiết kế dựa trên nghiên cứu thói quen “bỏ ống heo” hay “nuôi heo đất” của trẻ em Việt Nam. Khi mở sổ, bé được tặng “Bảng kế hoạch tiết kiệm” để tự lên kế hoạch sử dụng số tiền tiết kiệm của mình trong tương lai, đồng thời theo dõi tài khoản của mình từng ngày.

Một quyển sổ tiết kiệm mang tên con quả là nét mới mà cha mẹ có thể tặng con mình, đồng thời giúp con lập “kế hoạch tài chính” ngay khi còn bé. Chính tính “khoa học” này mà các ngân hàng dễ dàng “chiêu dụ” phụ huynh gửi vốn cho con qua ngân hàng.

H.Linh

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.