Movenpick Risemount Lăng Cô – Tuyệt tác nghỉ dưỡng từ Địa Trung Hải

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, dự án Movenpick Risemount Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế) đã khai trương biệt thự mẫu với sự có mặt của MC Phan Anh, hoa hậu Ngọc Hân… và các khách mời, các nhà đầu tư đặc biệt, có tầm ảnh hưởng lớn!

Movenpick Risemount Lăng Cô – Phượng hoàng vươn cánh từ vịnh Chân Mây

Sự kiện khai trương biệt thự mẫu của dự án Movenpick Risemount Lăng Cô được tổ chức trong không gian một dạ tiệc sang trọng, ấm cúng bên bờ vịnh Chân Mây. Ông Bùi Đức Long, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Vicoland – chủ đầu tư dự án - chia sẻ với các vị khách quý tham dự sự kiện: “Sở hữu một căn biệt thự trong quần thể Movenpick Risemount Lăng Cô là bạn đã tặng mình và gia đình một điểm dừng chân đầy bình yên và đậm hơi thở biển khơi!”.

Ông Bùi Đức Long,Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Vicoland , giới thiệu với quan khách về dự ánMovenpick Risemount Lăng Cô (Ảnh: HC)

Ông Bùi Đức Long cho hay, dự án Movenpick Risemount Lăng Cô là tổ hợp 52 căn biệt thự sang trọng, đẳng cấp với 12 phong cách thiết kế khác nhau. Quần thể nghỉ dưỡng này nằm bên bờ bên bờ vịnh Chân Mây, biển Lăng Cô – Thừa Thiên Huế,  một trong những bãi biển được đánh giá đẹp nhất Việt Nam và thế giới.

Nếu Lăng Cô từ lâu đã được khai thác phục vụ nghỉ dưỡng thì vịnh Chân Mây vẫn còn mang đậm hơi thở hoang sơ với những bãi cát dài trắng mịn uốn cung duyên dáng, nước xanh ngọc trong vắt tiệp màu làm một với mây trời. Vịnh Chân Mây bình yên, khoáng đạt đang là điểm đến đầy lý tưởng của các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và là ước vọng về cuộc sống thư giãn, tách khỏi những xô bồ thường nhật của giới tinh hoa.

Căn biệt thự mẫu vừa được khai trương hôm 27/4

52 căn biệt thự của Movenpick Risemount Lăng Cô là 52 tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi căn biệt thự là một câu chuyện kiến trúc với 12 phong cách thiết kế  khác biệt, lấy cảm hứng từ các giai thoại, tác phẩm văn học dân gian Địa Trung Hải – một phần Đại Tây Dương vây quanh bởi 3 nền văn hóa Á – Âu – Phi như: cây xương rồng, quả lựu đỏ, cây oliu, kỳ lân trắng, khổng tước xanh, hồng hạc…

Sự khác biệt thể hiện rõ từ cách phối màu tạo không gian đến các chi tiết như sàn nhà, vườn trước sân, nội thất... Xen vào đó là những dải cây xanh , những luồng gió biển, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cảm hứng biển khơi thần thoại được kiến trúc sư thổi hồn vào nơi đây. Các tiện ích nghỉ dưỡng nội khu như hệ thống spa, café và quán bar, du thuyền, phòng hội nghị, dịch vụ quản gia… đều được thiết kế tinh tế và tối ưu để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Kiến trúc sư phụ trách thiết kế nội thất Movenpick Risemount Lăng Cô, ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết: “Khi nhận lời tham gia dự án này, tôi rất vui mừng vì được góp phần tạo nên những không gian tinh tế đầy cảm hứng, nhưng cũng chịu áp lực rất lớn từ chủ đầu tư Vicoland với quyết tâm tạo ra một khu nghỉ dưỡng chất lượng, sang trọng và hài hòa với tự nhiên. Hơn cả sự cao cấp, bạn sẽ tìm thấy tâm hồn của chính mình tại đây”.

Nhiều vị khách có mặt tại sự kiện khai trương biệt thự mẫu dự án Movenpick Risemount Lăng Cô nhận xét, với tạo hình độc đáo, nhìn từ trên cao Movenpick Risemount Lăng Cô như phượng hoàng huyền bí và đầy kiêu hãnh, sải rộng cánh vươn mình về phía biển, phía mặt trời và không gian khoáng đạt bao la.

Nhiều cơ hội đầu tư nghỉ dưỡng

Với tiềm năng lớn về du lịch nghỉ dưỡng, Lăng Cô nhận được nhiều chính sách hỗ trợ phát triển của chính quyền sở tại cũng như đang đón đầu nhiều dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.  Trong đó, Movenpick Risemount Lăng Cô là dự án đầy tâm huyết và kỳ công của Tập đoàn Vicoland trên vùng đất này.

Quyết tâm cao mang lại dịch vụ đẳng cấp nhất cho khách hàng, Tập đoàn Vicoland đã hợp tác với Movenpick – tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn và điều hành khách sạn của Thụy Sĩ - để khai thác quần thể nghỉ dưỡng Movenpick Risemount Lăng Cô.

Với vị trí hết sức đắc địa, kiến trúc độc đáo, dịch vụ khép kín và quy trình quản lý chất lượng quốc tế, Movenpick Risemount Lăng Cô nhận được nhiều kỳ vọng từ giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sẽ mang lại cơ hội sinh lời bền vững. Bản thân chủ đầu tư đặt kỳ vọng rất cao vào việc dự án sẽ mang lại sự thay đổi lớn về diện mạo cho du lịch nghỉ dưỡng ở Lăng Cô nói riêng cũng như dịch vụ nghỉ dưỡng Việt nói chung.

“Tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng của Việt Nam là vô cùng lớn với nhiều sản vật, thắng cảnh và rất những công trình, dịch vụ xứng tầm để phát triển hiệu quả tiềm năng ấy. Chúng tôi tin rằng Movenpick Resort Lăng Cô sẽ tạo ra bước ngoặt đó, góp phần đưa cái tên Chân Mây xuất hiện ở vị trí cao hơn trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng, không chỉ của Việt Nam mà cả trong mắt bạn bè quốc tế” – ông Bùi Đức Long, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Vicoland chia sẻ.

Tối 27/04 vừa qua, Movenpick Risemount Lăng Cô đã tổ chức lễ khai trương biệt thự mẫu với điểm nhấn của sự kiện là bữa tiệc với những món ăn đậm chất đại dương như Cá mú sốt chanh leo, tôm hùm hương cách thảo nướng…

Không dùng nguyên liệu nhập khẩu cho một bữa tiệc quan trọng mà thay vào đó là hải sản bản địa - chú cá mú 60kg – quà tặng thiên nhiên từ đầm Bắc Hà Thanh, như gửi gắm niềm tin vững chắc vào tiềm năng biển Việt của chủ đầu tư.

Thông tin chi tiết dự án tham khảo tại: www.movenpicklangcoresort.com . Movenpick Lang Co Villa Sales: 19000241

HẢI CHÂU

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.