Một doanh nghiệp đăng ký thành lập "Công ty TNHH Một Mình Tao"

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 1 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có tên rất lạ "Công ty TNHH Một Mình Tao", luật sư đã có trao đổi về cái tên "kỳ lạ" này.

Những ngày gần đây, dư luận chưa hết xôn xao trước một trong ba cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh lập 2 doanh nghiệp sản xuất phần mềm đã đăng ký góp số vốn gần 523.000 tỷ đồng (gấp 2,8 lần tài sản của ông Phạm Nhật Vượng), thì ngày 1/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh lại tiếp nhận 1 hồ sơ đăng ký thành lập mới có tên rất lạ "Công ty TNHH Một Mình Tao".

Thông tin với phóng viên về cách đặt tên "kỳ lạ" trên, luật sư Trương Thanh Đức (Công ty Luật ANVI) cho biết, Luật doanh nghiệp không quy định việc các cá nhân, tổ chức phải đặt tên công ty, doanh nghiệp của họ ra sao. "Do đó, người đó đặt tên ‘mình tao, của tao...’ như vậy là không sai", luật sư Đức nói.

Một doanh nghiệp đăng ký thành lập Công ty TNHH Một Mình Tao, luật sư nói gì? - Ảnh 1.

Luật sư Trương Thanh Đức

"Tuy nhiên, tên doanh nghiệp cũng nói lên hình ảnh, sự uy tín, tin cậy. Do đó, việc đặt tên doanh nghiệp lại chọn một cái tên cục súc, thiếu lịch sự… sẽ ảnh hướng đến chính hình ảnh của doanh nghiệp đó", vị luật sư nêu ý kiến.

Đối với trường hợp vị đại gia bí ẩn đăng ký số vốn điều lệ hơn 500 nghìn tỷ, nhiều đồn đoán cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng, thu hút sự chú ý. Sự thật thế nào, cần chờ thời gian 90 ngày để xem doanh nghiệp có thực hiện đúng góp vốn đăng ký hay không.

Xét về quy định pháp luật, luật sư Đức cho hay, Luật doanh nghiệp quy định cá nhân/doanh nghiệp được phép tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về các nội dung khi đăng ký thành lập.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký, cá nhân nào chưa góp đủ vốn thì không được chuyển nhượng. Nếu quá thời hạn góp vốn mà vẫn không thấy tiền, doanh nghiệp chỉ bị phạt từ 5-10 triệu đồng, sau đó làm hồ sơ giảm vốn nếu tiếp tục duy trì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lập công ty vốn "khủng" 500.000 tỷ đồng: Có kiểm tra vốn thật?

Lập công ty vốn "khủng" 500.000 tỷ đồng: Có kiểm tra vốn thật?

CTCP  Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu vừa được khai sinh có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, do Nguyễn Vũ Quốc Anh (36 tuổi) góp 499.998 tỷ đồng, nắm giữ 99,99% và giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo toquoc.vn/cafeF

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.