Nguy cơ "bốc hơi" 95% lợi nhuận, mẹ chồng Hà Tăng bất ngờ rút khỏi Sasco

Giữa bối cảnh kinh doanh khó khăn phải lên kế hoạch giảm lãi tới 95% trong năm 2020, Sasco bất ngờ thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên rút khỏi Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) vừa công bố biên bản và nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Theo đó, ĐHĐCĐ Sasco đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là ông Nguyễn Nam Tiến và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên. Trong đó, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên là vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT công ty này.

Nguy cơ bốc hơi 95% lợi nhuận, mẹ chồng Hà Tăng bất ngờ rút khỏi Sasco - 1

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên (ảnh: IPP)

Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên từng được biết đến là một diễn viên nổi tiếng hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Năm 1995, bà Tiên là Giám đốc điều hành của Siêu thị Miền Đông - siêu thị đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.

Kể từ năm 2004, bà Thủy Tiên nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành của IPP Group - một doanh nghiệp của gia đình ông Hạnh Nguyễn, do chính ông Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

IPP Group là tập đoàn kinh doanh bán lẻ chiếm 70% thị trường hàng hiệu quốc tế phân phối tại Việt Nam. Hiện tập đoàn này có 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết.

Vai trò của bà Thuỷ Tiên tại IPP được ghi nhận là đã “góp phần đưa tập đoàn vươn lên tầm cao mới”. Bà Thuỷ Tiên còn được cho biết là đã được nhiều tạp chí danh tiếng quốc tế bầu chọn là một trong những nữ doanh nhân trẻ thành công tiêu biểu tại Việt Nam và khu vực Châu Á.

Nhóm IPP của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên đang là cổ đông lớn thứ hai tại Sasco bên cạnh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương nắm 24,98%; Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu nắm 15,39%; Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh nắm 4,93%. Cá nhân ông Hạnh và bà Thuỷ Tiên chỉ nắm lần lượt 0,15% và 0,04% cổ phần ở Sasco.

Trở lại với phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Sasco, trong phiên họp này, ĐHĐCĐ Sasco cũng đã thông qua phương án kinh doanh năm 2020 với kế hoạch tổng doanh thu thuần 1.202,8 tỷ đồng, chỉ bằng 38,94% kết quả đạt được trong năm 2019 và lợi nhuận trước thuế 22,56 tỷ đồng, giảm tới 95% so với thực hiện năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) dự kiến chỉ ở mức 150 đồng/cổ phiếu, bằng 6% cùng kỳ.

Nguy cơ bốc hơi 95% lợi nhuận, mẹ chồng Hà Tăng bất ngờ rút khỏi Sasco - 2

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Sasco vẫn chưa tính đến ảnh hưởng việc trích lập lại dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng TMCP Đông Á khi có thông tin từ cơ quan thẩm quyền.

Vào năm 2019, Sasco đã được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán của DongA Bank là 22,9 tỷ đồng. Do DongA Bank đang thực hiện tái cơ cấu hoạt động nên Sasco vẫn chưa thực hiện phân phối.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi theo diễn biến dịch bệnh thì các chỉ tiêu kinh doanh trên cũng thay đổi theo.

Theo thông tin được lãnh đạo Sasco cung cấp tại phiên họp này, trong 5 tháng đầu năm, Sasco đạt doanh thu 551 tỷ đồng, giảm 53,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng.

Về mức thù lao/tiền lương tại Sasco cũng khá thú vị. Theo mức phê duyệt của ĐHĐCĐ thì thù lao thành viên HĐQT công ty này là 8 triệu đồng/người/tháng, thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là 55 triệu đồng/tháng và tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách là 20 triệu đồng/tháng.

Quỹ thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 (bằng tỷ lệ năm 2019).

Trong năm 2019, Sasco đạt 372,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty sẽ dành 306,9 tỷ đồng (chiếm 77,45% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ chi trả đạt 23% (mỗi cổ phiếu nhận 2.300 đồng).

Khoảnh khắc Tiên Nguyễn bình phục gây chú ý với cây hàng hiệu đúng chuẩn Rich kid

Khoảnh khắc Tiên Nguyễn bình phục gây chú ý với cây hàng hiệu đúng chuẩn Rich kid

Có lẽ không có bệnh nhân nào cẩn thận trang điểm và diện nguyên một cây hàng hiệu như Tiên Nguyễn khi hoàn toàn âm tính với Covid-19.

Theo dantri.com.vn

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.