Loạt biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn lây lan virus corona

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang có những diễn biến mới buộc các địa phương và Chính phủ có những biện pháp quyết liệt.

 Bên cạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh, thành lập 45 đội phản ứng nhanh và khởi động kết nối 21 bệnh viện, cấm hẳn đi lại ở đường mòn, lối mở, ngày 30/01/2020, Chính phủ đã quyết định ngừng cấp visa cho du khách Trung Quốc.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, trừ visa công vụ, không khuyến khích giao thương, buôn bán, qua lại cửa khẩu trong lúc này. Khuyến cáo hạn chế đến Trung Quốc trừ trường hợp đặc biệt. Có biện pháp kiểm soát y tế tại các cửa khẩu. Ngành y tế theo dõi sát sao sức khỏe công dân, lưu học sinh, khách du lịch từ Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 15 ngày với tinh thần hạn chế đi lại.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức y tế thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu, dự kiến trong hôm nay sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Về phía các địa phương, trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh nCoV gây ra tại Trung Quốc, đến nay đã lan rộng ra 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tỉnh của Việt Nam có đường biên giới với Trung Quốc đã đồng loạt có những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Ngay trong đêm hôm qua, 30/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có Chỉ thị hỏa tốc số 32/CT-TU. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu:

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND 3 địa phương biên giới (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu) phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn các địa phương biên giới mà nguyên nhân do không làm tốt công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của cư dân biên giới và tuyến biên giới.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan; phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang thiết bị phòng hộ cho nhân dân và nhân viên y tế, các lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô.

Không đưa người sang Trung Quốc; không để người Quảng Ninh, đặc biệt là các địa phương biên giới sang lao động, làm việc tại các vùng có dịch của Trung Quốc.

Cũng trong ngày 30/01, BQL Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng công bố tạm dừng chấp thuận cho hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 30/01/2020.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định 112/2014/NĐ-CP, ngày 29/01/2020 Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã ra quyết định tạm dừng các hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, lối mở.

Trong 5 ngày từ 25 đến 30/01, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện 22 trường hợp bị nhiễm virus corona. Trong đó có 9 công dân Trung Quốc, 01 công dân Thái Lan, và 12 công dân Việt Nam.

Hiện 12 công dân Việt Nam đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai, số còn lại đang được cơ quan kiểm dịch Trung Quốc giám sát, điều trị.

Tại Lạng Sơn, để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu đơn vị tạm dừng cấp giấy thông hành XNC kể từ 30/01, thời gian cấp lại sẽ thông báo sau.

Hiện ngành giáo dục chưa có quyết định cho học sinh nghỉ học, nhưng trong sáng nay Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch trong các nhà trường.

Hiền Anh
Từ khóa: Virus Corona Coronavirus Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Ban chỉ đạo quốc gia Ngừng cấp visa Cấm đi lại Đường mòn Lối mở Giao thương Xuất nhập khẩu

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.