Lãnh đạo Chi cục Văn thư-Lưu trữ TP.HCM nói gì về bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm?

Xung quanh vụ việc có hay không bản đồ quy hoạch 1:5.000 KĐT Thủ Thiêm (TP.HCM), ngày 4/5 PV báo điện tử Infonet đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho hay mới chỉ tiếp nhận thông tin về bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm qua báo chí và chưa nhận được bất cứ chỉ đạo tìm kiếm nào.

“Hiện tại thành phố chưa có chỉ đạo tìm kiếm tấm bản đồ này, cho nên khi nào UBND thành phố có văn bản yêu cầu tìm kiếm trong kho lưu trữ thì chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm” - Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, chiều trong buổi họp báo ngày 2/5 tại UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa nhận rằng “mất hay không tìm ra nó na ná nhau”. Theo ông từ năm 1995 đến nay đã rất lâu và nhiều đơn vị chuyển địa điểm nên dù thành phố chỉ đạo các sở ngành rà soát lại nhưng vẫn chưa tìm ra.

“Tài liệu hồ sơ thì có lưu nhưng đi kèm với bản đồ thì không ra, Sở đã nhiều lần báo cáo với Ủy ban, Thanh tra thành phố và giờ đang gửi cho Bộ Tư pháp” – ông Nhã cho hay.

Cũng tại cuộc họp, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định “chưa tìm thấy chứ không phải không có”.

“Thành phố đang cố gắng đi tìm vì trong thủ tục có rất đầy đủ, từ tờ trình đề báo cáo đề xuất, bản đồ hiện trạng, bản đồ dự kiến quy hoạch… trong bộ hồ sơ trình cho Chính phủ thời kỳ đó có đầy đủ nội dung. Tiếc là 20 năm rồi, công tác lưu trữ thế nào mà tìm chưa thấy. Thành phố đang chỉ đạo truy cho bằng được xem nó nằm ở đâu, nghe nói đã tìm thấy được một bản chụp chứ chưa phải là bản gốc. Không thể không có, vấn đề là đang đi tìm chứ không có ai phê duyệt mà không có nội dung này trong đó” – ông Hoan nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều hôm qua, 03/05, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết: “Vụ việc này chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và sẽ có ý kiến với UBND TP Hồ Chí Minh rà soát rõ về sự việc này, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin tới công luận”.

KĐT Thủ Thiêm đang có sự hiện diện của nhiều ông lớn bất động sản.

Trả lời thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng nhấn mạnh, câu hỏi này trả lời cho 2 câu hỏi liên quan là bản đồ nào bị thất lạc và việc bị thất lạc ảnh hưởng như thế nào? Theo quy trình triển khai quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được triển khai theo 2 bước là triển khai theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, trong đó quy hoạch chung xuất bản bản đồ 1:5000 và quy hoạch chi tiết xuất bản bản đồ 1:2000, sau đó là cụ thể hóa và phân giới đóng mốc trên thực tiễn. Quy hoạch sau chính xác hóa của quy hoạch trước.

Ông Hùng cho biết thêm, khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được 2 lần quy hoạch, lần thứ nhất là quy hoạch chung là năm 1996, lần 2 là điều chỉnh quy hoạch năm 2005, như vậy, khu đô thị Thủ Thiêm có rất nhiều bản đồ. Hệ luy hiện nay là quá trình triển khai dự án xác định ranh giới thu hồi mặt bằng là thực hiện theo quy hoạch chung được phê duyệt năm 2005. Hiện nay tất cả bản đồ cũng như cơ sở pháp lý từ 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới đều có đầy đủ và đang triển khai dự án thu hồi, làm BOT cho dự án này. “Bản đồ thất lạc là bản đồ quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996, cái này về pháp lý đã được xây dựng lại bởi năm 2005, còn việc thất lạc có hệ lụy gì chủ yếu liên quan đến triển khai chi tiết của quy hoạch trước, đương nhiên việc triển khai thì phải có bản đồ”- ông Hùng nói.

Trong khi đó, trả lời trên báo Dân trí, ông  Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cho biết: Nói với dân mãi là thất lạc bản đồ quy hoạch là không đúng. Đừng có nói thế, bây giờ phải nói là không có. Chả lẽ có mà bị mất thì mất ở tất cả các cơ quan à? Ở đây có cả trách nhiệm của nhiều cơ quan nữa chứ.

Hiền Anh

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?