Khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quy mô lớn của FLC tại Vĩnh Phúc

Với quy mô 2000 chỗ cùng hợp phần khách sạn chuẩn 5 sao 200 phòng, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Phúc là công trình hội nghị đa chức năng có quy mô hàng đầu tại Vĩnh Phúc nói riêng và miền Bắc nói chung. 

{keywords}
Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo trung ương và địa phương bấm nút khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc.

Ngày 23/12/2021, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ khánh thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự sự kiện về phía Trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bộ trưởng; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. 

Về phía địa phương có đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo cấp cao hơn 20 tỉnh thành địa phương; Các cơ quan thông tấn báo chí cũng như đối tác, khách hàng của Tập đoàn FLC trên toàn quốc. Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn cùng các lãnh đạo của FLC và các đơn vị thành viên. 

{keywords}
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC phát biểu tại sự kiện 

Nâng tầm vị thế

Vĩnh Phúc không chỉ là một miền đất giàu tiềm năng, một điểm đến đầu tư đầy tâm huyết mà còn là quê hương của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC. Chính vì vậy, việc đầu tư kiến tạo các công trình quy mô để đóng góp cho sự tăng trưởng của Vĩnh Phúc, đối với FLC nói chung và cá nhân ông Quyết nói riêng không chỉ là bài toán kinh doanh của một doanh nghiệp, một nhà đầu tư đơn thuần, mà còn là là trách nhiệm và tình cảm của một người con đã sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc. 

“Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm đến đầu tư từ rất sớm của FLC. Về với xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, chúng tôi xác định tầm nhìn dài hạn là xây dựng một dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô, với đầy đủ các tiện ích cao cấp đồng bộ, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói của Vĩnh Phúc trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam”, ông Quyết nói. 

Với tầm nhìn này, giai đoạn 1 của dự án quần thể nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc được khánh thành từ 2016, là một trong những quần thể du lịch 5 sao đầu tiên trên địa bàn, đến nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng vạn du khách khi đến với Vĩnh Phúc. Ngày 23/12/2021, FLC khánh thành giai đoạn 2 với Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc, chỉ sau 10 tháng tích cực thi công. 

Dự kiến giai đoạn 3 của quần thể sẽ tiếp tục được vận hành từ 2023, đưa tổng vốn đầu tư dự án lên gần 20 nghìn tỷ đồng, hướng tới mục tiêu kiến tạo một đại quần thể 5 sao hiện đại, khép kín, an toàn, quy mô hàng đầu tại Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung.

{keywords}
Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn FLC đã triển khai, đưa vào vận hành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc trong thời gian chưa đến một năm. 

“Có thể khẳng định rằng, đây là một trong những công trình hội nghị quy mô, hiện đại và đồng bộ hàng đầu Vĩnh Phúc theo tiêu chuẩn quốc tế, với các hệ thống hiện đại thực hiện được các hoạt động hội họp, hội nghị chất lượng cao; phục vụ và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế”, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận định. 

{keywords}
Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc

Quy mô hàng đầu 

Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Vĩnh Phúc gồm hai hợp phần chính, khu vực hội nghị FLC Vinh Phuc Convention Center và khách sạn FLC Luxury Hotel Vinh Phuc.

Trong đó, FLC Vinh Phuc Convention Center là công trình hội nghị cao cấp được đầu tư xây dựng, thiết kế bài bản, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của du lịch MICE Việt Nam cũng như thế giới. Với diện tích sàn gần 16.000 m2, công trình có tổng sức chứa trên 2.000 khách, gồm 1 phòng hội nghị lớn, 6 phòng họp đa năng và các phân khu nghỉ ngơi, giải trí, ẩm thực đa dạng.

Điểm nhấn của FLC Vinh Phuc Convention Center là các khu chức năng được lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của tỉnh như phòng hội nghị lớn Tam Đảo, phòng khánh tiết Tây Thiên hay phòng họp VIP Bình Sơn…với diện tích đa dạng, có khả năng chuyển đổi chức năng nhanh chóng để phục vụ nhiều loại hình sự kiện khác nhau.  

{keywords}
Mỹ Tâm, Bằng Kiều biểu diễn tại sự kiện

Bên cạnh khu vực hội nghị là hợp phần khách sạn gần 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao, với lựa chọn đa dạng các hạng phòng nghỉ như Deluxe, Superior, Premium, Suite… đi cùng chuỗi tiện ích cao cấp như hệ thống nhà hàng, quán bar sang trọng; rạp chiếu phim; thư viện; bar & cafe; khu vui chơi và đặc biệt là khu khoáng nóng Mizu Onsen & Spa - một trong những tổ hợp suối nước nóng và khu chăm sóc sức khỏe hiện đại tại miền Bắc. 

Trong bối cảnh du lịch Vĩnh Phúc đang sẵn sàng để phục hồi, sự ra mắt của tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc sẽ trở thành dấu ấn mới góp phần đưa du lịch tiếp nối đà tăng trưởng sau đại dịch, đồng thời hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm hội họp và nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách tại một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng của miền Bắc. 

Kết hợp cùng nhiều dự án khác mà FLC đang tiến hành nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu văn hoá đa năng Vĩnh Thịnh An Tường - một tổ hợp văn hoá giải trí theo mô hình Disneyland, hệ sinh thái du lịch quy mô mà FLC đã và đang kiến tạo tại Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ cải thiện diện mạo của hạ tầng du lịch cao cấp, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cũng như động lực để thu hút đầu tư, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Phương Dung

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.