Kênh đầu tư bất động sản an toàn mùa dịch

Bất động sản sinh thái được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch, đáp ứng tốt nhu cầu về không gian sống xanh, đảm bảo sức khỏe của cư dân.

Trong một khảo sát thực hiện trên VnExpress về các kênh đầu tư an toàn trong mùa dịch, bất động sản vẫn đứng đầu với 31% độc giả bình chọn. Kế đến là những kênh khác như gửi tiết kiệm (20%), vàng (16%), tiền mặt (15%), USD (8%). 

Còn tập đoàn tư vấn bất động sản JLL dự báo hoạt động đầu tư có thể sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020 do các nhà đầu tư do dự trước tình hình bất ổn, trong đó lĩnh vực bán lẻ và khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các nhà đầu tư sẽ nghiêng về tài sản trú ẩn an toàn, cân nhắc về rủi ro như ổn định thu nhập và khả năng vận hành.

"Các nhà đầu tư có xu hướng phân bổ vốn vào bất động sản nhiều hơn theo thời gian, nhờ biên lợi nhuận tương đối hấp dẫn so với các loại tài sản khác", báo cáo JLL nêu rõ. 

Bất động sản đô thị vệ tinh mô hình sinh thái tích hợp tiện ích hoàn chỉnh hiện đại sẽ là xu hướng mới của thị trường địa ốc.

Báo cáo phân tích từ công ty chứng khoán SSI (SSI Research) cũng khẳng định, chính vì nhu cầu ở thực của người dân hiện nay đang rất lớn nên hoạt động mua bán nhà vẫn đang diễn ra, bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Giới chuyên gia nhận định ngành địa ốc sẽ chịu ảnh hưởng khi dịch bệnh lan rộng, nhưng cũng sẽ mở ra cơ hội hồi phục nhanh nếu dịch bệnh được kiểm soát. Những chính sách hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước lẫn chương trình kích cầu của các chủ đầu tư sẽ góp phần giúp thị trường lấy lại đà nhộn nhịp. Khi có những yếu tố khách quan tác động, thị trường sẽ phải biến đổi linh hoạt, chủ đầu tư cần tung ra những nguồn cung sản phẩm mới phù hợp theo nhu cầu thực tiễn. 

Ngoài tín hiệu lạc quan cho thấy bất động sản là kênh trú ẩn tốt, những nhà đầu tư sành sỏi cũng nhìn thấy đây là cơ hội cho bất động sản sinh thái vệ tinh khi đáp ứng nhu cầu không gian sống xanh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Có thể kể đến dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City do tập đoàn Novaland đang triển khai tại phía Nam thành phố Biên Hòa, tiếp giáp khu Đông TP.HCM, vẫn đón nhận sự quan tâm từ nhà đầu tư lẫn người mua trong thời gian qua. 

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City với hơn 600 ha của tập đoàn Novaland không chỉ sở hữu không gian sống xanh đẳng cấp, dự án còn tọa lại tại tâm điểm kết nối phía Đông TP.HCM.

Chất lượng không khí, không gian sống xanh trong lành là những yếu tố được khách hàng tìm hiểu kỹ. Dự án có quy mô rộng lớn lên đến hơn 600 hecta, phát triển theo hướng sinh thái thông minh bền vững, bảo tồn các yếu tố sinh thái tự nhiên từ hệ thống sông lớn như sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong, mang lại không khí xanh mát cho cả khu vực.

70% diện tích dành cho mảng xanh và hạ tầng giao thông, tiện ích đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm y tế, bến du thuyền, sân golf, trung tâm thể thao phức hợp... Ngoài ra, Aqua City còn ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại vào vận hành như sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, camera nhận diện người lạ... 

"Đón đầu xu hướng sống xanh bền vững, chúng tôi phát triển đô thị sinh thái thông minh với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên diện tích lớn để phát triển mảng xanh và tiện ích nhằm mang lại cho cư dân một không gian sống chất lượng, thoải mái và tốt cho sức khỏe", đại diện Novaland nói. 

Chuỗi tiện ích hiện đại, hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân tại Aqua City.

Thị trường được dự báo sẽ có nhiều biến chuyển trong năm 2020, hướng đến giá trị bền vững. Các nhà đầu tư và khách mua ở có xu hướng chọn những khu đô thị sinh thái thông minh, đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt và đầy đủ tiện ích nhằm giải quyết vấn đề quá tải hạ tầng, kẹt xe, ô nhiễm môi trường... ở những thành phố lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đầu tư vào chất lượng không gian sống xanh, sạch chính là mấu chốt tăng tính cạnh tranh, độ bền vững cho tài sản mà các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản cần lưu ý. 

Aqua City giới thiệu chương trình ưu đãi với cam kết lợi nhuận lên đến 45% trong 36 tháng.

Ngoài ra, từ 25/2 đến 30/6, khách hàng là cổ đông sở hữu từ 1.000 cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland và duy trì liên tục từ 6 tháng sẽ hưởng ưu đãi trực tiếp 55 triệu đồng khi lựa chọn sản phẩm bất động sản tại Aqua City.

Chương trình áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác dành cho khách hàng của dự án Aqua City.

Website: https://aquacity.com.vn. Hotline: 0943.79 7979.

Đông Hường

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.