Hội thảo "Đầu tư trong suy thoái" vạch rõ thách thức và cơ hội

Ngày 8/8/2022, tại trường đại học RMIT Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Đầu tư trong suy thoái” do CLB Kinh doanh và Tài chính RMIT Hà Nội tổ chức.

Với dàn diễn giả là những chuyên gia đầu ngành bất động sản, tiền ảo, chứng khoán đã thu hút sự tham gia của hơn 150 bạn trẻ đến từ RMIT và các trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng đã và đang trải qua rất nhiều sự kiện khó khăn, thách thức. Tiêu biểu, đại dịch Covid-19 đánh sập hàng nghìn công ty lớn nhỏ, làm chao đảo đời sống, nền kinh tế, tài chính của hầu hết các quốc gia. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh giữa Nga - Ukraine làm trì trệ các hoạt động giao thương giữa các châu lục, kéo giá dầu lên cao kỷ lục. Ngoài ra, FED cùng chính sách tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát kéo theo thị trường tài chính nửa đầu năm 2022 chìm đắm trong sắc đỏ.

Trong bối cảnh ấy, hàng ngàn nhà đầu tư đều rơi vào hoảng loạn với những khoản lỗ khổng lồ đành phải đầu hàng trước thị trường. Tuy vậy, vẫn có không ít những nhà đầu tư với tầm nhìn khác biệt cùng kinh nghiệm dày dặn phát hiện ra rằng suy thoái chính là cơ hội mở ra ván bài mới. Vậy đâu là giải pháp cho những nhà đầu tư trẻ - những người còn non nớt về kinh nghiệm tìm cho mình hướng đi đúng đắn trong thời kỳ đầy biến động này?

{keywords}
Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới đầu tư từ rất sớm.

Để trả lời cho câu hỏi ấy, CLB Kinh doanh và Tài Chính RMIT Hà Nội vinh dự mời tới 3 chuyên gia trong 3 lĩnh vực chứng khoán, bất động sản và tiền ảo để giúp các nhà đầu tư mới tìm được câu trả lời cho chính mình. Với nội dung gồm hai phần là thảo luận chung và thảo luận chuyên môn từng ngành, buổi hội thảo “Đầu tư trong suy thoái” đã cung cấp thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn trẻ có hứng thú với đầu tư.

{keywords}
Ba vị diễn giả (từ phải qua trái) tham gia Hội thảo: ông Nguyễn Tiến Trung, ông Đào Hoàng Thanh và ông Trần Thanh Long.

Về lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Tiến Trung - Tổng giám đốc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã chia sẻ những bài học và kinh nghiệm vượt qua những khó khăn, vực dậy lĩnh vực bất động sản du lịch của Công ty dưới ảnh hưởng nặng nề của việc giãn cách và đóng cửa nền kinh tế giữa các quốc gia trong đại dịch vừa qua.

Ông Trần Thanh Long - Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã mang đến những kiến thức đầy hữu ích về chu kỳ phát triển và những cột mốc quan trọng của thị trường tài chính trong từng cuộc suy thoái từ đó rút ra cái nhìn rõ nét và vĩ mô hơn về cơ hội trong thách thức.

Buổi hội thảo còn có sự tham gia của ông Đào Hoàng Thanh - đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của LaunchZone với làn gió mới trong lĩnh vực tài chính: công nghệ blockchain và ứng dụng tiềm năng. Bên cạnh đó, tầm nhìn sâu sắc về công nghệ và metaverse đã cung cấp nhiều thông tin và kiến thức giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào thị trường crypto.

{keywords}
Ban tổ chức sự kiện: Câu lạc bộ CLB Tài chính và Kinh tế RMIT Hà Nội.

Buổi hội thảo được tổ chức bởi CLB Tài chính và Kinh tế RMIT Hà Nội – một trong những câu lạc bộ học thuật chuyên ngành Kinh tế, Tài chính lâu đời nhất RMIT với hơn 15 năm thành lập. “Đầu tư trong suy thoái” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hy vọng đã mang đến những cơ hội học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu thêm nhiều kiến thức giúp các bạn trẻ xây dựng doanh mục đầu tư hợp lý trong những thách thức của suy thoái kinh tế.

Minh An

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?