Hoa nhập khẩu chơi Tết hàng chục triệu đồng mỗi bình hút khách

Bên cạnh những loại hoa kiểng truyền thống, thị trường hoa tươi dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới có sự xuất hiện của các loại hoa tươi nhập khẩu. Không ít “đại gia” bỏ ra số tiền từ 50 – 60 triệu đồng mua hoa nhập khẩu chơi tết.

Cùng với hoa kiểng truyền thống, những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, thị trường hoa tươi nhập khẩu cũng bước vào mùa cao điểm.

Mai hải đường trồng chậu được nhiều người đặt mua trong dịp tết này.

Khách hàng thích hoa mai hải đường trồng chậu vì để chưng được lâu.

Chủ một shop hoa tươi cao cấp tại quận 1, TP.HCM cho hay, do giá bán các loại hoa nhập khá cao nên chỉ phù hợp với số ít khách hàng chịu chi. Các năm trước, cửa hàng nhập hoa cắt cành về bó hoặc cắm trong bình, tuy nhiên nhu cầu khách hàng muốn chơi hoa lâu hơn nên năm nay cửa hàng nhập hoa trồng trong chậu. 

Hoa mao lương có vẻ đẹp trang nhã được nhiều người yêu thích

“Đa số khách hàng đặt hoa trong chậu để chưng tết được lâu, tuy nhiên một số đại gia rất chịu chi khi bỏ ra 50 – 60 triệu đồng mua một bình hoa cắm sẵn để chơi tết. Do giá bán cao nên khách muốn mua phải đặt trước cửa hàng mới nhập về”, chủ shop hoa này nói. 

Hoa mẫu đơn đang được bán giá 5 triệu đồng/chậu.

Theo khảo sát của PV Infonet, giá các loại hoa nhập như mai hải đường, đông đào, mao lương hay mẫu đơn nhập dao động từ 1 – 5 triệu đồng/chậu. Hoa mai hải đường được bán giá 2 triệu đồng/chậu; đông đào giá 3 triệu đồng/chậu; mẫu đơn đang được bán giá 5 triệu đồng/chậu. 

Tết năm ngoài, đông đào đỏ nhập khẩu là một trong những loài hoa được khách hàng đặt mua nhiều.

Trong đó, hoa mao lương hầu như đã “cháy hàng”. Các shop bán hoa nhập khẩu không nhận thêm đơn hàng từ ngày 20 tháng Chạp trở đi để có thời gian chuẩn bị hoa giao cho khách. 

Bình hoa này bán giá 50 triệu đồng, trong đó hoa baby nhập nhuộm màu xanh lạ mắt có giá 120 ngàn đồng/cành, hoa hồng vàng, cam, hoa địa lan, hoa mõm sói

Còn đây là bình hoa có giá bán 60 triệu đồng, được làm từ nhiều loại hoa như hoa Rum nhập, mẫu đơn đỏ, hoa hồng, hoa King protea, hoa cẩm tú và 1 số lá nhập phụ khác.

Đối với các loại hoa cắm bình nhập khẩu như hoa baby nhập nhuộm xanh, địa lan, hoa hồng nhập màu vàng, hoa Rum, mẫu đơn đỏ, hoa hồng Ecuado… có giá bán dao động từ 80.000 – 500.000 đồng/cành, hoa Rum nhập 120 ngàn đồng/cành, hoa mẫu đơn đỏ 500 ngàn đồng/cành, hoa hồng Ecuado 120 ngàn đồng/cành, hoa King protea 800 ngàn đồng/cành, hoa cẩm tú nhập 450 ngàn đồng/cành và 1 số lá nhập phụ khác. Các shop bán hoa nhập khẩu còn có dịch vụ nhận cắm những bình hoa “khủng” theo yêu cầu của khách hàng. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: hoa tết Tết Kỷ Hợi hoa nhập khẩu hoa chưng tết hoa mẫu đơn hoa đông đào shop hoa giá hoa nhập khẩu

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?