Hỗ trợ mạnh cho người mua nhà giá thấp

Thị trường sẽ ra sao khi các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đồng loạt tung hàng và đang là điểm nóng được chú ý trên thị trường?

Chính phủ cũng đang tiếp sức cho người thu nhập thấp bằng gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng dành cho vay mua nhà ở có giá dưới 1,05 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc và rất nhiều vấn đề còn tranh cãi được DN BĐS bày tỏ. Từ đây, nhà quản lý cũng như DN BĐS ngồi lại để đưa ra một hướng đi hợp lý, có lợi cho tất cả các bên cũng như phát triển một thị trường BĐS lành mạnh, bền vững dựa trên một nền quy hoạch tổng thể cả về nguồn đất đai cũng như quy chuẩn về kiến trúc đô thị.

Hỗ trợ mạnh cho người mua nhà giá thấp - ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT HungThinh Corp.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (HungThinh Corp): Nên hỗ trợ người mua căn hộ của chủ đầu tư cấp 2

Cuối năm nay thị trường BĐS có những tín hiệu ấm lại. Theo chu kỳ thì quý 4 hằng năm sẽ khởi sắc hơn do người dân tích lũy và tăng mạnh mua sắm vào cuối năm, trong đó có mua nhà.

Bên cạnh đó, vào cuối năm thường nguồn kiều hối gửi về Việt Nam gia tăng mạnh nên đây cũng là nguồn tiền góp phần làm cho thị trường BĐS ấm lên.

Hiện Quốc hội đang thảo luận về Luật Kinh doanh BĐS, nếu được thông qua và cho phép Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam thì chắc chắn thị trường sẽ ấm lên.

Thị trường BĐS trước đây nhiều DN làm ăn mang tính "đánh quả" nhiều, nhưng quan điểm của Hưng Thịnh đối với đầu tư BĐS phải có chiến lược và lâu dài. Chúng tôi nhìn vào khách hàng tiêu thụ trực tiếp người Việt Nam là chính chứ không phải các nhà đầu cơ. Vì vậy, những dòng sản phẩm có giá vừa phải hiện nay tại TP.HCM được tiêu thụ rất tốt.

Hưng Thịnh đã tiết giảm rất nhiều chi phí để giảm giá thành sản phẩm, phù hợp với túi tiền của người mua. Từ đầu năm đến nay Hưng Thịnh số lượng căn hộ bán ra khá nhiều, đặc biệt là dòng căn hộ 8X. Vừa rồi Hưng Thịnh mở bán dự án căn hộ 12 View trên 300 căn thì đã bán được gần hết. Tổng số lượng căn hộ mà Hưng Thịnh đã bán trong năm nay khoảng gần 1.000 căn.

Một khó khăn của thị trường căn hộ giá thấp hiện nay là những dự án được các chủ đầu tư mua lại - chủ đầu tư cấp 2. Theo quy định của gói 30.000 tỷ đồng thì khách hàng mua dự án của chủ đầu tư cấp 2 chưa được vay vốn từ gói này. Như vậy, sẽ rất thiệt thòi cho người dân mua nhà hay căn hộ.

Tôi mong rằng những sản phẩm của chủ đầu tư cấp 2 cũng được vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Vì các dự án mà chủ đầu tư cấp 2 mua cũng từ chủ đầu tư cấp 1 mà vẫn đảm bảo giá thành dưới 1,05 tỷ đồng. Đây là điều rất hợp lý đối với người dân vì vấn đề ở đây là căn hộ nào chứ không phải là nhà đầu tư nào.

Ông Trần Tam, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phúc Khang):  Phân khúc nhà ở giá dưới 15 triệu sẽ bán tốt

Chính sách cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam theo Luật kinh doanh BĐS nếu được thông qua sẽ tác động rất lớn tới thị trường BĐS.

Phân khúc nhà ở giá thấp đang thiếu nguồn cung phù hợp do việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, chẳng hạn gói 30.000 tỷ đồng cũng đang rất vướng và khó khăn, thủ tục rườm rà. Tại TP.HCM mới chỉ có 02 DN BĐS tiếp cận được nguồn vốn rẻ này và việc giải ngân của gói này cũng đang chậm.

Không phải DN BĐS không nhìn ra phân khúc nhà giá thấp, vì với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ khoảng 2.000 USD/năm thì việc phát triển mạnh phân khúc nhà ở cao cấp là rất khó. Trong khi nhu cầu về nhà ở giá thấp rất lớn, vì tại Hà Nội và TP.HCM mỗi năm dân nhập cư tăng lên hàng trăm nghìn người cũng như định hướng về phát triển nhà ở đến năm 2020 của Chính phủ thì diện tích sàn nhà ở tăng lên trên mỗi đầu người là 25m2/sàn/người sẽ tạo nên lực cầu rất lớn.

Chúng tôi nhìn nhận phân khúc nhà ở giá thấp và phân khúc nhà ở trung bình giá 15-20 triệu đồng/m2 sẽ bán rất tốt trong thời gian tới.

Hiện Phúc Khang có 05 dự án nhà ở giá thấp và trung bình, với tổng số hơn 1.000 căn.

Khó khăn nhất là thủ tục hành chính khi triển khai căn hộ giá thấp. Đây là rào cản lớn nhất. Làm sao chúng ta rút ngắn thủ tục hành chính để rút ngắn giai đoạn đầu tư dự án, lúc đó giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn rất nhiều. Tôi tin là Chính phủ và các nhà làm luật, các nhà quản lý cũng nhìn ra điều này.

Hỗ trợ mạnh cho người mua nhà giá thấp - ảnh 2

Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng giám đốc ThanhYenLand

Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Thanh Yến (ThanhYenLand): Thiết kế căn hộ theo phương pháp tận dụng diện tích

Việc đầu tư vào căn hộ giá cao hay thấp phụ thuộc vào hiệu suất sử dụng vốn của DN.

Bốn mục tiêu lớn của ThanhYenLand là: phân phối độc quyền, mua 100% sản phẩm, mua dự án, làm chủ đầu tư. Việc vừa làm chủ đầu tư vừa là nhà phân phối sẽ giúp chúng tôi có cái nhìn kỹ thuật tốt hơn.

Khi khách hàng mua căn hộ chấp nhận hy sinh diện tích ở thì chủ đầu tư phải đi vào chiều sâu, đó là thiết kế của căn hộ theo phương pháp tận dụng diện tích. Từng căn sẽ được điều chỉnh bếp, điều chỉnh phòng ngủ, và đặc biệt mỗi căn được thiết kế ít nhất phải đủ 02 nhà vệ sinh.

Việc khách hàng chọn căn hộ giá thấp họ cũng xem khuôn viên như thế nào, chỗ để xe như thế nào…

Vấn đề chẻ nhỏ cản hộ để gia tăng nguồn cung cho phân khúc nhà giá thấp thì tùy từng dự án. Chẳng hạn, căn hộ diện tích  90m2 thì chỉ điều chỉnh xuống được 60m2. Trung bình 300 căn hộ sau khi điều chỉnh diện tích sẽ tăng lên khoảng 400 căn hộ, về lý thuyết là như vậy. Thực tế là chúng ta chỉ chọn những căn hộ quá lớn để chẻ, và kết cấu kỹ thuật của dự án vẫn được đảm bảo và phải chi tiết từng tí một và cơ quan chức năng phải xem xét.

Để thấy rằng nếu chẻ nhỏ căn hộ có phá vỡ quy hoạch hay không phải xem xét từng dự án. Vì nếu với những dự án chẻ nhỏ mà không đáp ứng yêu cầu thì khách hàng cũng không lựa chọn.

Việc chẻ nhỏ căn hộ sẽ mắc hơn nhưng quan trọng là bán ra được. Nếu đầu tư không bán ra được thì một đồng DN cũng không đầu tư.

Hỗ trợ mạnh cho người mua nhà giá thấp - ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Đực - Phó giám đốc công ty Địa ốc Đất Lành

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty TNHH Địa ốc Đất Lành: Doanh nghiệp BĐS phải cạnh tranh tổng lực

Cạnh tranh trong phân khúc nhà ở trong năm 2015 sẽ rất khắc nghiệt. Các chủ đầu tư dự án nhà ở giá thấp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải cạnh tranh về tiện ích của dự án. Sẽ có những DN phải chấp nhận bán hòa vốn hoặc lỗ đối với những dự án có vị trí không tốt.

Nguyên tắc là giá thấp thì tiện ích thấp, nhưng so với mặt bằng giá thấp thì nhiều dự án để bán được phải có tiện ích tốt hơn. Người mua bây giờ cũng đòi hỏi về thiết kế căn hộ, vị trí, tiện ích công cộng… Do vậy, đòi hỏi các DN BĐS phải cạnh tranh tổng lực.

Bên cạnh đó, vấn đề tăng nguồn cung bằng cách chia nhỏ diện tích căn hộ lớn bị ế nhưng không được cũng là điểm nghẽn cho nguồn cung căn hộ giá thấp.

Ngoài ra, nhiều thủ tục hành chính nhiêu khê, phức tạp khiến gói 30.000 tỷ đồng giải ngân chậm, nhiều người mua nhà chưa tiếp cận được nguồn vốn rẻ cũng là một khó khăn để thị trường BĐS có thể sôi động hơn.

Muốn ấm lại thị trường BĐS cũng như phân khúc nhà ở giá thấp chuyển động mạnh mẽ cần phải có những biện pháp mạnh dạn hơn, thực tế hơn. Ngân hàng phải cùng các cơ quan liên quan tích cực tháo gỡ để người dân vay được vốn mua nhà.

Lan Hương

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.