HDBank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 27/1/2018, tại TP.HCM, HDBank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và Cờ Thi đua của Chính phủ. HDBank đã có những thành tích xuất sắc góp phần vào sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ Thi đua Chính phủ cho Ban lãnh đạo HDBank.

Tại buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động, HDBank vinh dự được đón tiếp Trương Vĩnh Trọng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội CHXHCN Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…cùng nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương và các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trung ương và địa phương cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đối tác, khách hàng, cổ đông, CBNV HDBank và các công ty thành viên.

HDBank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam, với hơn 28 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và tiếp tục bứt phá vươn mình ra thế giới. Vừa qua, HDBank đã hoàn thành xuất sắc chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2011- 2016, đánh dấu cột mốc quan trọng với mục tiêu đưa HDBank trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Tính đến 31/12/2017, HDBank có tổng tài sản hợp nhất trên 191.000 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu trên 15.000 tỷ đồng; Tổng huy động vốn 168.800 tỷ đồng; Tổng dư nợ 111.900 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%, hợp nhất cùng công ty tài chính tiêu dùng HDSaison là 1,5%; Hệ số an toàn vốn bình quân 14%; Lợi nhuận trước thuế 2.420 tỷ đồng; Đội ngũ nhân viên hơn 13.000 người; Mạng lưới hoạt động với hơn 240 điểm giao dịch ngân hàng, hơn 10.000 điểm giao dịch tài chính trên khắp cả nước và 4,8 triệu khách hàng. HDBank cũng có mạng lưới 400 liên kết với các định chế tài chính lớn trên thế giới…

Với uy tín lâu năm, thời gian qua, HDBank đã nhận được nhiều giải thưởng và xếp hạng cao từ các tổ chức nước ngoài như: “Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) do tổ chức Asiamoney trao tặng; 2 năm liền nhận giải “Doanh nghiệp quản lý tốt nhất tại khu vực châu Á” năm 2015 và 2016 do Tạp chí Euromoney trao tặng; Hãng xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s Investors Service xếp hạng cho HDBank ở mức B2 - Mức tín nhiệm cao và triển vọng ổn định; The Asian Banker công bố HDBank đứng thứ hạng cao trong TOP 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á và thuộc TOP 8 ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2016, HDBank có bước phát triển vượt bật. So với năm 2011, tổng tài sản của HDBank tại ngày 31/12/2016 tăng hơn 3 lần, vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần, tổng huy động vốn tăng hơn 4 lần, tổng cho vay tăng 5 lần, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần. 5 năm qua, HDBank cũng đã hoàn thiện nền tảng cho 5 năm tăng trưởng tiếp theo với mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân.

Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hữu Đặng, Tổng giám đốc HDBank trao tặng 1.000 suất học bổng cho đại diện lãnh đạo Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Trong tôn chỉ hoạt động của mình, bên cạnh nỗ lực không ngừng vươn tầm lớn mạnh, HDBank cũng luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tương thân tương ái trong nội bộ doanh nghiệp và trong các hoạt động cộng đồng. Các năm qua, HDBank luôn đồng hành với nhiều hoạt động văn hóa - an sinh - xã hội, thể thao chung tay vì sự phát triển cộng đồng.

Vì những thành tích đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng xã hội, HDBank đã được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Nhân dịp này, ngân hàng cũng vinh dự đón nhận cờ Thi đua Chính phủ, được Ngân hàng Nhà nước trao Cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước cho 03  tập thể thuộc HDBank, 22 kỷ niệm chương của Ngân hàng Nhà nước “Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam”; 104 Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của HDBank. 

Ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank trao 2.000 thẻ BHYT và tài trợ chi phí cho 1.000 ca mổ mắt cho người nghèo đục thủy tinh thể cho ông Trần Thành Long – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhận nghèo TP.HCM.

Nhân sự kiện trọng đại này, với mong muốn chung tay chăm sóc thế hệ trẻ em của đất nước, HDBank trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 1.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiếp tục đến trường, không phải bỏ học, đảm bảo quyền được phát triển của trẻ em; 2.000 sổ bảo hiểm y tế và  tài trợ chi phí cho 1.000 ca mổ mắt cho người nghèo bị đục thủy tinh thể thông qua Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh.

PV

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?