Hàng ngàn xe hàng hóa đã thông quan qua Trung Quốc

Việc mở lại cửa khẩu Tân Thanh đã giúp nông sản xuất sang Trung Quốc, tuy nhiên chỉ những lô hàng có hợp đồng thương mại mới được xuất đi. Hàng trao đổi cư dân biên giới vẫn đang bị "đóng cửa".

Số liệu của Chi cục Hải quan Tân Thanh cho thấy, ngay sau khi cửa khẩu Tân Thanh mở lại vào ngày 20/2, tính đến 17h đã có 11 xe thanh long đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện đã có 10 phương tiện và lái xe trở về Việt Nam (1 xe vẫn còn hàng đang bốc dỡ bên phía Trung Quốc). 

Cửa khẩu Tân Thanh mở lại. Ảnh: Mai Hương

11 xe hoa quả xuất qua Trung Quốc. Ảnh: Mai Hương

100% xe hàng đều đáp ứng điều kiện về hợp đồng mua bán; phương tiện chở hàng của Việt Nam đều thực hiện tiêu độc, khử trùng và vận chuyển sang Trung Quốc đã tuân thủ cam kết quay trở về ngay sau khi hoàn tất việc bốc dỡ hàng hóa trong ngày; người điều khiển phương tiện thực hiện đúng quy định không xuống khỏi xe, sử dụng quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang.

Ngoài ra, đã có 3 xe chở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về, đã thông quan và vào nội địa. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là chỉ những lô hàng có hợp đồng thương mại mới được xuất đi. Hàng trao đổi cư dân biên giới vẫn đang bị "đóng cửa".

Theo thống kê từ Cục Hải quan Lạng Sơn, trong ngày 19/2, Hải quan Hữu Nghị đã làm thủ tục thông quan cho 204 xe nông sản, chủ yếu là hoa quả tươi, linh kiện điện tử, khẩu trang, máy móc, hàng may mặc; làm thủ tục NK cho 158 xe vận chuyển linh kiện điện tử, quả lê, hành, tỏi, nấm..., máy móc, xe nâng.

Như vậy, kể từ ngày 5/2 đến hết ngày 19/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục thông quan cho trên 2.300 xe hàng với 98% là hàng nông sản, ước tính trên 33.000 tấn. Trong số trên 2.300 xe hàng được làm thủ tục thông quan thì có trên 1.000 xe hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất của Công ty Samsung Việt Nam.

Hiện tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn tồn 339 xe nông sản chủ yếu là mít, thanh long, nhãn, ớt... Tại cửa khẩu Chi Ma còn tồn 5 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 1 xe thạch phía Trung Quốc từ chối nhận, 1 xe hạt tiêu, 2 xe quả sung khô và 1 xe mực nang.

Tại ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, đã làm thủ tục thông quan cho 37 toa gồm quả thanh long, quặng sắt và hiện còn tồn 3 toa đang chờ làm thủ tục nhập khẩu; tại cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 10 xe hàng chờ xuất khẩu gồm lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm.

Lương Bằng

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.