Hải Phòng: Căng thẳng giải tỏa đất quốc phòng bị lấn chiếm

Lực lượng chức năng giải tỏa khu đất phát loa yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân không được phép lấn chiếm, xây dựng trái phép, đưa toàn bộ dụng cụ xây dựng đi. Tuy nhiên, các tốp thợ vẫn thi công xây dựng tại hàng chục công trình...

Tổ công tác tiến hành ngăn chặn việc xây dựng trái phép vào chiều ngày 18/10

Sáng ngày 19/10, ông Nguyễn Công Hân, PCT UBND quận Hải An cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực đất quốc phòng bị "xẻ thịt", UBND quận Hải An đang lên kế hoạch dùng tôn quây kín khu vực này.

Trước đó, ngày 17/10, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất quốc phòng do Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng quản lý này cho UBND TP Hải Phòng.

Ngày 18/10, UBND quận Hải An đã thành lập tổ công tác để "lập lại trật tự" nơi đây.

Theo lãnh đạo UBND phường Thành Tô, quận Hải An, trong "ngày đầu ra quân", tổ công tác đã lập 20 biên bản vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, phá dỡ 300m tường rào; gần 500m đường cống xây dựng trái phép tại khu vực này.

Theo số liệu, tính đến ngày 15/10, có 100 hộ dân với 360 nhân khẩu đang sinh sống, ăn ở trên khu vực đất quốc phòng.

Tuy nhiên, người dân ở đây không khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương.

Hàng trăm mét cống xây dựng trái phép bị phá dỡ

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào "ngày đầu ra quân", lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu tất cả các tổ chức, cá nhân không được phép lấn chiếm, xây dựng trái phép, mang tất cả dụng cụ xây dựng ra khỏi khu đất.

Tuy nhiên, các tốp thợ vẫn thi công xây dựng tại hàng chục công trình. Chỉ đến khi cơ quan công an chuẩn bị lập biên bản, những người này mới dừng xây dựng.

Hiện tại, tổ công tác của UBND quận Hải An đang tiến hành triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân nơi đây nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trước đó, như Infonet đã đăng tải, 14,2 ha đất tại khu Đồng Xá thuộc phường Thành Tô, quận Hải An trước đây thuộc quyền quản lý của sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – không quân). Năm 2014, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Vào thời điểm trên, một số cán bộ quân đội quản lý khu đất đã cấu kết với cán bộ địa phương, Sở TNMT Hải Phòng phân lô, bán nền đất quốc phòng khiến Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan điều tra hình sự vào cuộc điều tra. 

Theo đó từ ngày 19/7/2017, cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại khu đất trên.

Nguyên Trung

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.