Hà Nội: Người dân háo hức đi siêu thị 0 đồng, món quà hạnh phúc giữa đại dịch

Hệ thống siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu với gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... hỗ trợ cho những người khó khăn, nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Sáng nay (13/4), chuỗi siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng đã mở cửa tại Hà Nội và 7 tỉnh, thành phố khác để cung cấp hoàn toàn miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, sách… cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng có tất cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm gồm gạo, trứng, mì tôm, quần áo..., ngoài ra, còn có 1 gian hàng sách truyện, tất cả đồ bày bán đều có giá 0 đồng.

Hàng hóa tại “Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng” được mở cửa từ hôm nay 13/4 để giúp đỡ người khó khăn.

Mỗi người dân tham gia “mua sắm 0 đồng” sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau như: gạo, đường, lạc, mắm, muối, dầu ăn... với tổng giá trị cho mỗi lần  “mua sắm 0 đồng” là 100.000 đồng và tối đa 2 lần/tháng.

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này với PV, ông Nguyễn Quang Huy – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Apec - đơn vị mở chuỗi siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng, cho hay: Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người lao động phổ thông, những người có việc làm không ổn định gặp khó khăn lớn nên rất cần duy trì cuộc sống thiết yếu. Xuất phát từ ý tưởng đó, cùng với lời kêu gọi của Chính phủ “không bỏ lại ai ở phía sau” nên Tập đoàn đã quyết định triển khai hệ thống siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng.

Ông Huy cho biết, tất cả những người khó khăn trong thời gian dịch bệnh đều có thể đến siêu thị nhận những đồ nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, trứng, mì tôm... Đặc biệt, có cả sách và quần áo.

Ngoài gạo, dầu ăn, mì tôm, nước mắm... người dân cũng sẽ được tặng sách và quần áo.

Lý giải việc tặng thêm cả sách, ông Huy cho hay: Thực phẩm giúp mọi người về mặt vật chất thì sách cũng giúp cho những người khó khăn lúc này có thời gian tĩnh để đọc, tư duy thêm cách làm giàu, vượt khó, nhằm giúp giảm nghèo.

“Kế hoạch được tất cả Tập đoàn cùng đối tác ủng hộ, triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Huế, Thái Nguyên, Phú Yên... và sắp tới triển khai thêm ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Yên Bái.

Quỹ Khai Trí và Tập đoàn Apec đã tài trợ hơn 6 tỷ đồng vào mô hình này. Hiện đơn vị đã dự trữ hơn 500 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác để phục khai trương hệ thống siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng này vào ngày hôm nay 13/4 ở 8 tỉnh thành”, ông Huy thông tin thêm.

Hơn 500 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác đã được Tập đoàn Apec chuẩn bị để phục khai trương hệ thống siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị này, các đối tác của Tập đoàn cũng sẽ kết hợp để nhân rộng mô hình và kéo dài thời gian hoạt động xuyên suốt trong thời gian dịch bệnh và sẽ nghiên cứu để tiếp tục duy trì sau khi hết dịch để đưa mô hình này là điểm đến cho những người khó khăn trong cuộc sống, là nơi để mọi người chung tay thực hiện thiện nguyện, có trách nhiệm với cộng đồng.

Người dân đến xếp hàng tại siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng ở địa điểm 117 Trần Duy Hưng (Hà Nội)

Để những món quà ở siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng đến được đúng đối tượng, ông Huy cho biết, ngoài việc tuyên truyền ở khắp các kênh, mạng xã hội thì đơn vị cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương để lãnh đạo phường, xã sẽ giúp thống kê danh sách các hộ nghèo, khó khăn rồi chia theo các nhóm để đến nhận quà. Đồng thời, tất cả những người khó khăn khác khi đến có chứng minh thư đều được nhận quà của đơn vị.

Người dân khó khăn cảm thấy rất ấm lòng khi được trợ giúp.

Nhận được những món quà tặng ý nghĩa, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Đức Thể (60 tuổi) quê ở Xuân Trường, Nam Định hiện đang thuê nhà ở trọ tại phố Hào Nam, quận Đống Đa cho biết, khi có cậu thanh niên cùng xóm trọ báo tin cho biết sáng nay có siêu thị 0 đồng ở 117 phố Trần Duy Hưng mở cửa phát đồ miễn phí cho người khó khăn nên ông đã đi xe đến từ sớm để được nhận.

“Tôi cùng vợ ra Hà Nội kiếm sống vài năm nay, tôi làm nghề xe ôm truyền thống, còn vợ thì làm nghề nhặt rác. Trong lúc dịch bệnh, nghề chạy xe của tôi cũng gặp khó khăn nên khi được phát gạo, trứng, dầu ăn và mì tôm, tôi rất xúc động. Tôi cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi vượt qua lúc khó khăn này”, ông Thể xúc động nói.

Những ngày gần đây, bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp từ việc đóng góp của người dân cả nước, việc các đơn vị, các mạnh thường quân mở các “ATM gạo” thì từ hôm nay hệ thống siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng mở cửa sẽ giúp thêm nhiều người dân vượt qua khó khăn giữa đại dịch. Đây thực sự là những nghĩa cử đẹp, ấm áp trong mùa dịch bệnh này.

Địa điểm siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên cả nước:

Hà Nội: Cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Lạng Sơn: 66 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.

Bắc Giang: Dự án Aqua Park, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang.

Hải Dương: 734 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Bắc Ninh: Khách sạn Mandala, Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.

Thái Nguyên: Ngã 3 Bắc Nam, phường Gia Sàng.

Thừa Thiên Huế: KĐT Apec Royal Park Huế, Thủy Vân, Hương Thủy, TP Huế.

Phú Yên: PG 1-18 Vincom Shophouse, P.7, TP Tuy Hòa

Minh Thư

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.