Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa ứng phó Covid-19 đến 90 ngày

Lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày.

Ngày 21/3, tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thành phố Hà Nội yêu cầu các hệ thống phân phối tập trung tăng cường dự trữ hàng hóa. Ngay sau khi, TP Hà Nội thông báo ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã triển khai ngay phương án khai thác và luân chuyển hàng hóa để phục vụ người dân. Theo báo cáo của doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ tăng gấp 4-5 lần ngày bình thường.

Sở Công Thương TP.Hà Nội đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, đồng thời chỉ đạo các nhà cung cấp, các nhà sản xuất đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho các hệ thống phân phối và phục vụ nhu cầu của nhân dân. Lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày.

Đặc biệt, Sở Công Thương TP.Hà Nội đã xây dựng các kịch bản ứng phó để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân bị cách ly. Thành phố yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện phân phối nhu yếu phẩm theo chỉ đạo, trên cơ sở căn cứ đề nghị cung ứng nhu yếu phẩm từ các quận, huyện, và lượng nhu yếu phẩm hiện có của các đơn vị, sẽ cân đối điều động, bố trí nhu yếu phẩm cho từng quận, huyện theo nguyên tắc toàn bộ người dân đều được cung ứng hàng hóa.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội cho biết, trong bất kỳ tình huống nào, Hà Nội cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân, đặc biệt là có các kịch bản ứng phó đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân khu vực bị cách ly.

Chúng tôi đã xây dựng, trong phương án là đã phân công rất đầy đủ nhiệm vụ cho các sở, ngành trên địa bàn Thành phố và đặc biệt là giao rõ nhiệm vụ cho các quận, huyện, thị xã là phải đảm bảo lượng hàng hóa này trên địa bàn quận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã là người chịu trách nhiệm đảm bảo lượng hàng hóa.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ lượng hàng hóa các doanh nghiệp dự trữ trên địa bàn đối với các quận, huyện, danh sách các cửa hàng phân phối trên địa bàn các quận, huyện, trên từng địa bàn đó để cho các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã là phải chủ động ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị phân phối này”, bà Trần Thị Phương Lan nói.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng: “Chúng ta phải theo dõi diễn biến của tình hình thị trường thực tiễn và để phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các biện pháp để hỗ trợ, để bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa là bình ổn giá, không nhân dịp này tăng giá lên nhưng ngược lại phải đảm bảo về chất lượng các sản phẩm.

Một nhiệm vụ nữa, đó là việc kết nối giữa các địa phương để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Rõ ràng giữa Hà Nội và các tỉnh, thành, từ trước đến nay làm rất tốt. Hà Nội cũng chính là giúp cho các tỉnh trong việc tiêu thụ các sản phẩm thì ngược lại, bây giờ nếu Hà Nội cần đi các tỉnh tiếp tục là có việc kết nối. Và một cái tinh thần nữa về nguyên tắc là chúng ta rất quyết liệt, chủ động nhưng phải hết sức bình tĩnh”.

Theo Bá Toàn/VTCnews

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.