Hà Nội: Chung cư lập đội giám sát, quỹ chống dịch hỗ trợ cư dân

Trích tiền lập quỹ chống dịch, lập cả đội giám sát để hỗ trợ các cư dân trong tòa chung cư... là những biện pháp mà nhiều khu chung cư ở Hà Nội đang thực hiện nhằm cùng nhau đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh.

Một số chung cư ở Hà Nội có trường hợp tự cách ly tại nhà đã được ban quản trị chung cư đưa ra nhiều biện pháp để cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Thông tin tới PV, ông Ngô Quang Trung, Trưởng Ban quản trị chung cư Mipec Riverside Long Biên (Hà Nội) cho biết, Ban quản trị đã tuyên truyền, vận động cư dân nâng cao ý thức và hành động tự bảo vệ mình, chung tay góp sức cùng cộng đồng và xã hội trong phòng chống dịch.

Chung cư lập quỹ chống dịch, đội giám sát hỗ trợ cư dân nhằm cùng nhau đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh.

Theo đó, ban quản trị chung cư trên đề nghị các gia đình tính toán, hạn chế tối đa khách ra vào chung cư. Tất cả khách đến chung cư thì phải đăng ký với lễ tân, bảo vệ, và có chủ nhà xuống đón, thực hiện khai báo y tế.

Dịch vụ giao hàng sẽ thực hiện tại khu vực sân ngoài sảnh, nhân viên giao hàng không được vào chung cư.

Ông Trung cho hay, chung cư hiện có khá nhiều căn hộ đang cho thuê ngắn hạn, đối tượng thuê cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài khá phức tạp. Vì thế, ban quản trị đã quyết định thông báo tới tất cả các cư dân về việc sẽ tạm dừng dịch vụ cho thuê ngắn hạn dưới mọi hình thức tại chung cư để phòng chống dịch.

“Các căn hộ đang có khách thuê được phép duy trì nốt hợp đồng đang có, sau đó sẽ tạm dừng. Khi phát hiện vi phạm sẽ lập tức cắt nước, từ chối dịch vụ, áp dụng các biện pháp bổ sung đối với người vi phạm. Ban quản trị giao ban quản lý, đội bảo vệ lập kế hoạch tăng cường tạm thời nhân lực và bố trí gác 24/24 tại tất cả các lối vào khu căn hộ”, ông Trung thông tin.

Ngoài ra, ông Trung còn cho biết, ban quản trị đã trích 200 triệu đồng từ các nguồn quỹ của nhà chung cư để sử dụng cho các việc phát sinh từ công tác chống dịch và đặt tên là “Quỹ chống dịch – Bảo vệ cộng đồng”, chứ không dùng đến tiền quỹ bảo trì chung cư.

Theo đó, quỹ chống dịch này sẽ được sử dụng mua thêm trang thiết bị như máy đo thân nhiệt để kiểm tra khách ra vào, thuê thêm bảo vệ trực, mua thêm trang thiết bị để tăng cường việc phun khử trùng sát khuẩn trong, ngoài khu căn hộ để phòng chống dịch bệnh...

Được biết, tại khu chung cư này cũng đã lập đội giám sát để theo dõi và giám sát việc cách ly, cũng như hỗ trợ các gia đình đang thực hiện việc cách ly tại nhà.

Đội giám sát sẽ trực tại sảnh chung cư hàng ngày sẵn sàng trợ giúp đội bảo vệ và cư dân trong mọi tình huống. Nhất là trợ giúp các gia đình cách ly tự nguyện tại nhà việc mua sắm các nhu yếu phẩm và chuyển lên tận cửa căn hộ.

Không riêng gì chung cư trên, một chung cư ở Hà Đông cũng thực hiện việc cách ly tại nhà vì có cư dân ở một căn hộ thuộc diện F2.

Việc cách ly tại chung cư này được ban đại diện cư dân hỗ trợ trong 14 ngày như cung cấp thực phẩm khi gia đình có nhu cầu. Ban quản lý cũng sẽ theo dõi đặc biệt qua camera đối với căn hộ này để giúp gia đình có thể thu gom rác thải. Theo đó, gia đình chỉ cần gom rác thải vào túi để trước cửa căn hộ, lập tức sẽ có người của ban quản lý đến khử trùng và thu gom.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài ra cũng có một số tòa nhà chung cư khác, ban quản trị cùng ban quản lý tòa nhà còn tính đến phương án sẽ kết hợp với siêu thị cùng nhau xây dựng một kênh đặt hàng online cho cư dân và chuyển hàng đến tận căn hộ nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hiện tại, hầu khắp các chung cư ở Hà Nội đều liên tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, đồng thời lưu ý các biện pháp phòng dịch đến cư dân, trang bị các số điện thoại thông tin khai báo y tế, đặt nước sát trùng cho cư dân dùng trước khi vào thang máy, phun khử trùng khắp khu vực chung cư....

Minh Thư

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?