Giá trị sống của bất động sản khu vực Hà Đông

Trước thực trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn, không khí tại khu vực nội đô ngày càng gia tăng, xu hướng thay đổi không gian sống, dịch chuyển ra các khu vực ven Thủ đô đã trở thành hiện thực.

Thực tế cho thấy, cách đây khoảng 2 đến 3 năm, xu hướng lựa chọn BĐS để an cư tại khu vực vùng ven Thủ đô đã nhen nhóm hình thành, tuy nhiên chỉ cho đến nay, khi nguồn cung BĐS trung tâm hạn chế, chất lượng không gian sống có xu hướng sụt giảm thì xu hướng này đã trở thành hiện thực.

Chị Thu Trang (quận Hà Đông) chia sẻ: Mỗi ngày vợ chồng mình đều dành phần lớn thời gian cho các hoạt động liên quan đến công việc, gặp gỡ đối tác, … quanh khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, hết giờ làm, hay những dịp nghỉ Lễ, cuối tuần thì gia đình mình chỉ thích ở nhà để cùng nấu ăn, đi dạo bộ trong khuôn viên nhiều cây xanh, thoáng mát. Do đó gia đình mình chọn mua căn hộ tại Hà Đông để vừa tiện đi làm, vừa tiện di chuyển vào các khu trung tâm những vẫn có thể tận hưởng không gian yên bình, thư giãn giúp tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Không gian sống xanh tại các Khu đô thị vùng ven.

Theo Liên hiệp quốc, để đảm bảo chất lượng không gian sống, mật độ dân số chỉ nên dừng ở mức 35- 40 người mỗi km2. Thế nhưng ở Hà Nội, con số này đang đạt tới 2.398 người/km2, mật độ giao thông là 105,2 xe/km2 mặt đường. Đặc biệt, với tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm môi trường với chất lượng không khí đang ở mức 150-170, người dân Thủ đô có nhu cầu lớn hơn về trong việc kiếm tìm và được sở hữu một sản phẩm BĐS để ở tại các vùng gần trung tâm, nơi có chất lượng không khí tốt hơn, cùng hệ thống tiện ích đầy đủ.

Điểm nhấn nổi bật nhất tại các khu đô thị vùng ven đó chính là sở hữu diện tích không gian xanh lý tưởng, giao thông nội khu thông minh, kết nối dễ dàng với các trục đường chính của thành phố. Do đó, thay vì gặp nhiều vấn đề về ô nhiễm tiếng ồn, ít cây xanh, thiếu không gian cho trẻ em vui chơi, không gian sống hạn hẹp,… an cư tại các khu đô thị vùng ven, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống thanh bình nhưng vẫn được thừa hưởng hệ thống tiện ích hoàn thiện. 

Hiện nay tại Hà Nội, các sản phẩm BĐS thuộc Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông) được nhiều khách hàng quan tâm tìm kiếm. Được biết, đây là khu đô thị lớn, được đầu tư quy hoạch bài bản với nhiều dự án như An Khang Villa, An Phú Shop-villa, An Vượng Villa, Anland Complex, Anland Premium, Anland Lakeview, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ shophouse, biệt thự, đến căn hộ chung cư. 
 

Công viên Thiên Văn học nằm ngay trung tâm Khu đô thị Dương Nội.

Trong thời gian qua, bất động sản tại Khu đô thị Dương Nôi có sự tăng giá trị nhanh chóng bởi lợi thế nằm liền kề trung tâm thương mại lớn nhất phía Tây Thủ đô - Aeon Mall Hà Đông. Aeon Mall Hà Đông được coi là đại siêu thị, nơi vui chơi giải trí lớn hàng đầu tại khu vực phía Tây, với giá trị đầu tư khoảng hơn 190 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng), sẽ tạo đòn bẩy khiến BĐS tại các dự án liền kề tăng giá trị nhanh chóng.

Bên cạnh lợi thế về không gian xanh, liền kề Aeon Mall Hà Đông, KĐT Dương Nội còn được quy hoạch hoàn thiện, bài bản với hệ thống tiện ích nội ngoại khu hiện đại. Khu đô thị có công viên Thiên Văn học rộng 12ha với tâm điểm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, phát triển tại khu trung tâm, tạo ra tiện ích giáo dục và giải trí cho cư dân. Cư dân sống tại đây cũng sẽ được hưởng hệ thống tiện ích giáo dục và y tế hiện đại với trường học liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế VIS, trường quốc tế Nhật Bản, bệnh viện 103, bệnh viện K cơ sở 2, bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Giao thông nội đô khu đô thị cũng có sự kết nối thông minh với các tuyến đường chính như đường Lê Quang Đạo mở rộng, vành đai 4, Ngô Thì Nhậm kéo dài, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn - Quang Trung, tuyến buýt BRT, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông… giúp cư dân có thể di chuyển nhanh chóng vào trung tâm thành phố.

Đại diện đơn vị phân phối dự án chia sẻ: Việc đề cao không gian sống xanh cũng như sở hữu vị trí đắc địa liền kề đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, giá trị BĐS tại Khu đô thị Dương Nội không ngừng gia tăng. Hiện giá BĐS của một số sản phẩm trong khu đô thị đã tăng khoảng 80-100% giá trị so với thời điểm đầu mở bán.

Thông tin tham khảo: http://bietthu.namcuong.com.vn/

Sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường

Đơn vị phân phối chính thức: 

Tân Kiến Land 0968 756 555

Landora 0988 505 983

CBest 0919 841 010

Trường Phúc Land 0918 001 566

Tây Hà 0989 325 858

PV

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.