Geleximco Southern Star bán hết đợt hàng đầu tiên với 120 căn hộ

 Geleximco Southern Star  mang đến liên tiếp những bất ngờ với đợt ra hàng đầu tiên cùng một tốc độ bán hàng thần tốc khi 120 căn hộ của giỏ hàng đã được “giải phóng” chỉ trong vòng 4 tuần kể từ khi được công bố.

1/3 bảng hàng được bán hết trong vòng 1 tháng

Trong ngày công bố giỏ hàng đầu tiên, Geleximco Southern Star đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với 50 căn hộ được đặt cọc thành công, đồng nghĩa với một nửa số lượng căn được giới thiệu tới khách hàng. Để rồi với bước đệm đó, dự án đã khép lại giai đoạn 1 chỉ sau 1 tháng với thành tích bán hết toàn bộ giỏ hàng và sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp.

Không phải ngẫu nhiên mà sản phẩm của CĐT Geleximco lại nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng đến vậy trong bối cảnh thị trường BĐS vẫn chưa tìm được điểm cân bằng sau những diễn biến về kinh tế xã hội phức tạp như năm 2020. Sở hữu rất nhiều ưu điểm tới từ vị trí, thiết kế, mật độ và diện tích căn hộ…, Geleximco Southern Star đã tìm được “điểm chạm” đến với nhu cầu thực của khách hàng nhất là trong thời điểm cuối năm – thời điểm vàng để sở hữu cho mình một ngôi nhà đúng chuẩn “an cư lạc nghiệp”

{keywords}
Geleximco Southern Star rất được lòng các khách hàng.

Tại sao khách hàng lựa chọn Geleximco Southern Star?

Anh Minh (32 tuổi, viên chức Nhà nước) cho biết, bản thân anh cùng vợ đã tìm hiểu rất kỹ dự án này trước khi quyết định đi đến ngày ra mắt và dường như ngay lập tức đã trở thành một trong số 120 chủ nhân đầu tiên tại đây:

“Mặc dù diện tích căn hộ của tôi không quá lớn nhưng cả hai vợ chồng đều nhất trí “đặt cọc” vì vị trí của dự án vô cùng thuận lợi cho vợ chồng tôi đi làm, tránh việc phải di chuyển quá xa và đối mặt với nạn tắc đường mỗi khi tan sở. Bên cạnh đó là việc tiếp giáp với 4 hồ và các công viên điều hòa kết hợp với tiện ích nội khu sẵn có, cả gia đình sẽ không còn phải lo lắng về việc không khí ô nhiễm, hay thiếu không gian vui đùa cho con trẻ. Không chỉ vậyvới mức giá trung bình 32 triệu đồng/m2 khá phù hợp để vợ chồng mình có thể xuống tiền với dự án này”

Đồng tình với những nhận định của anh Minh là hàng trăm khách hàng khác cũng có mặt trong ngày công bố bảng hàng giai đoạn 1 của Geleximco Southern Star. Như trường hợp của chị Ngọc (40 tuổi, kế toán), một cư dân mới khác của Geleximco Southern Star cho hay:

“Tôi và chồng đã lên kế hoạch mua một căn hộ mới sau gần 2 năm tìm hiểu kỹ các dự án trong khu vực và sau 10 năm phải đi ở nhà thuê. Trước đây cả gia đình cũng đều thuê chung cư để ở nhưng luôn phải sống trong tình trạng quá tải thang máy, mỗi khi di chuyển trong giờ cao điểm đều vô cùng bất tiện, lâu dần cũng thành sợ và hơi có chút định kiến với các dự án quá đông đúc. Đến với dự án này, ban đầu chúng tôi cũng chỉ định đi xem tham khảo như các dự án khác, nhưng khi nghe được tư vấn chi tiết về mật độ căn hộ chỉ có 360 căn mà chủ đầu tư lại bố trí đến 8 thang máy trong tòa nhà thì cả nhà như được cởi bỏ nỗi lòng bấy lâu nay trăn trở.”

{keywords}
Chủ đầu tư Geleximco tiếp tục cho ra mắt bảng hàng giai đoạn 2 từ ngày 18/10/2020.

Sở hữu không gian đắt giá với 4 tầm view đều hướng ra những hồ lớn, luôn nhận được bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, chuẩn mực môi trường sống “Một bước chân ngàn tiện ích” từ bên trong ra bên ngoài, từ trên cao xuống thấp, Geleximco Southern Star nhận được rất nhiều đánh giá tích cực về việc hướng tới xu hướng sống xanh vì sức khỏe trong tương lai.

Đại diện của đơn vị phân phối Cen Land cho biết: “Việc dự án nhận được sự quan tâm không nhỏ của khách hàng và thực tế đã chứng minh qua kết quả bán hàng là điều chúng tôi đã dự đoán trước và không hề bất ngờ. Một sản phẩm với pháp lý rõ ràng, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt là nhận được sự hậu thuẫn của một CĐT lớn và uy tín trên thị trường đạt được nhiều dấu ấn tốt hơn nữa trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian.”

Với những tín hiệu tích cực của đợt ra hàng đầu tiên, Geleximco Southern Star vừa cho ra mắt giai đoạn thứ 2 với bảng hàng hơn 100 căn vào ngày 18/10/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, 2/3 số căn hộ của dự án đã được giới thiệu đến khách hàng và với sức hút đã có được, ngày mà toàn bộ 360 căn hộ được bàn giao tới tay các cư dân tương lai dự kiến cũng sẽ không còn xa.

Chi tiết liên hệ các đơn vị phân phối:

Cen Land: 0981.963.163

BHS: 0989.555.899

Global Housing D: 0898.583.338

Minh An

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.