EVN lãi hơn 400 đồng mỗi kwh điện bán ra

Mỗi kwh điện EVN vẫn lãi 417,6 đồng. Và tính riêng sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi 4.404,63 tỷ đồng.

Về giá thành điện 2012, ông Đinh Thế Phúc – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kwh, trong đó tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.016,4 đồng/kWh.

Doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.364,31 đồng/kwh. 

Như vậy, trên mỗi kwh điện EVN vẫn lãi 417,6 đồng. Và tính riêng sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi 4.404,63 tỷ đồng.

EVN lãi hơn 400 đồng mỗi kwh điện bán ra - ảnh 1
Giá thành sản xuất điện năm 2012 tăng 30% so với năm 2011

Tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hoạch toán vào giá thành đến 31/12/2012 là 19.877,76 tỷ đồng. Trong đó, lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện đến 31/12/2012 là 4.736,7 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng. Chi phí tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thông là 31,54 tỷ đồng.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  cho rằng, yếu tố tác động tăng giá chủ yếu là do giá bán than cho điện tăng mạnh. “Hai lần tăng giá bán than cho điện đã khiến giá thành của các nhà máy nhiệt điện và chi phí sản xuất điện tăng mạnh”- ông Tri nói.

Tuy nhiên, do năm 2012 lượng nước tại các hồ thủy điện tăng nên giá thành sản xuất tại các nhà máy thủy điện chỉ khoảng 553 đồng/kwh. 

Về doanh thu của EVN năm 2013, ông Đinh Quang Tri thông tin thêm, dự kiến doanh thu EVN năm 2013 là 172.000 tỷ đồng. 

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 không bao gồm chi phí của sân tennis, bể bơi...Ông Đinh Quang Tri - khẳng định.

"Thực tế công ty Nhiệt điện Cần Thơ có xây bể bơi, sân tennis trong khu chuyên gia và khu này mới đưa vào vận hành tháng 5/2013 nên không hạch toán trong giá thành. EVN chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Cần Thơ hạch toán từ Quỹ phúc lợi chứ không được hạch toán vào giá thành"- ông Tri khẳng định.  

Hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận về việc Thanh tra Chính phủ trong đó nêu rõ, chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn EVN thực hiện việc hạch toán các chi phí vào giá thành sản xuất, chi phí nào được, chi phí nào không đã được quy định cụ thể.

Hoài Thu

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.