“Doanh nghiệp xã hội thì phải được tài trợ là một quan niệm sai lầm”

Trên đây là quan điểm của ông Jimmy Phạm Việt Tuấn - người sáng lập kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp xã hội KOTO khi chia sẻ tại chương trình “Cà phê sáng thứ 7" do báo điện tử Infonet tổ

Ngày 15/8, Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và Báo Điện tử Infonet phối hợp với Câu lạc bộ Giảng viên doanh nhân (BLC) tổ chức chương trình Cà phê sáng thứ 7 với chủ đề “Doanh nghiệp xã hội thành công bởi tâm và tầm”.

Chương trình có sự tham gia của 2 diễn giả: ông Jimmy Phạm Việt Tuấn - người sáng lập kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp xã hội KOTO và bà Master Sridevi Tố Hải - Người sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty thiền yoga Trái Tim Vàng.

“Doanh nghiệp xã hội thì phải được tài trợ là một quan niệm sai lầm” - ảnh 1

ÔngJimmy chia sẻ cùng khách tham gia chương trình.

KOTO là doanh nghiệp xã hội tiên phong và thành công tại Việt Nam, được ông Jimmy Phạm Việt Tuấn (một Việt kiều có quốc tịch Australia, mang dòng máu Việt - Hàn) sáng lập từ năm 1997. Khởi đầu của KOTO chỉ là một tiệm bánh mì mà nhân viên là những trẻ em đường phố.

Sau 18 năm, bên cạnh việc đào tạo, KOTO đồng thời phát triển các hoạt động kinh doanh để các học viên có chỗ thực hành tay nghề và tạo nguồn thu phục vụ cho việc tái đầu tư hỗ trợ các chương trình như: đào tạo nghề, kỹ năng mềm, tiếng Anh, hỗ trợ phúc lợi cho học viên…

Đây chính là nơi trực tiếp thay đổi cuộc đời của hơn 1.000 thanh thiếu niên nghèo, lang thang đường phố, giúp các em trở thành nhân viên, đầu bếp tại những nhà hàng, khách sạn lớn, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới.

Hiện tại, hàng năm KOTO đầu tư cho khoảng 20 học viên của mình tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài để trở thành những người kế thừa tương lai, phát triển KOTO vươn ra ngoài Việt Nam, góp phần thay đổi cuộc đời của nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Có thể nói câu chuyện của KOTO đã khởi đầu cho xu hướng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở nước ta mô hình này chưa thật sự thành công, dù Việt Nam là một trong những nước đứng đầu Châu Á về xu hướng này với khoảng 300 doanh nghiệp đang hoạt động.

Ông Jimmy Phạm chia sẻ: “Tư tưởng doanh nghiệp xã hội thì phải được tài trợ là một quan niệm sai lầm. Một doanh nghiệp xã hội muốn phát triển bền vững thì phải tự kinh doanh, phải tạo ra lợi nhuận. Để một doanh nghiệp xã hội thành công thì phải có ý tưởng giải quyết được vấn đề bức thiết của cộng đồng, người thực hiện phải thật sự yêu nó, ý tưởng phải phát triển được và cần có sự ủng hộ của cộng đồng. Mỗi ngày thức dậy, đi làm, tôi đều tâm niệm rằng mình đang làm một điều gì đó để làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Chính điều này đã giúp tôi bước tiếp”.

“Doanh nghiệp xã hội thì phải được tài trợ là một quan niệm sai lầm” - ảnh 2

Tại buổi giao lưu, khách mời đã được trải nghiệm Chương trình thuật lãnh đạo thiền do bà Sridevi Tố Hải dẫn dắt.

Giống như KOTO, công ty thiền yoga Trái Tim Vàng cũng là một doanh nghiệp đang dần phát triển theo hướng doanh nghiệp xã hội với nỗ lực đưa yoga trở thành một nghề của người Việt.

Theo bà Sridevi Tố Hải, thuật lãnh đạo thiền là giúp doanh nhân trở thành một lãnh đạo thảnh thơi, tỉnh thức biết cách khai phá và phát huy nguồn năng lượng có sẵn bên trong và hành động theo sự dẫn dắt của tâm. Điều này rất phù hợp và cần thiết cho những doanh nhân muốn đi theo mô hình doanh nghiệp xã hội.

Chương trình có sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần tin học Lạc Việt. Được biết, đây là lần thứ 3 chương trình Cà phê sáng thứ 7 được tổ chức nhằm tạo một sân chơi, giao lưu gặp gỡ cho doanh nhân và những người quan tâm đến các vấn đề nóng của kinh tế, thị trường…

Mai Hồng

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.