Đến thời loa thông minh của Trung Quốc lên ngôi

ICTnews - iFlytek đang hợp tác với các nhà mạng China Mobile, China Unicom và China Telecom để tung ra thị trường sản phẩm thông minh điều khiển bằng giọng nói.

Công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc iFlytek đang trên bước đường trở thành nhà cung cấp hàng đầu của các thiết bị thông minh hoạt động bằng AI, như loa thông minh điều khiển bằng giọng nói, tai nghe và robot vận hành trong nhà, tại thị trường được coi là cạnh tranh nhất thế giới.

Đến thời loa thông minh của Trung Quốc lên ngôi - ảnh 1

(Nguồn: SCMP)

Hu Yu, đồng sáng lập và Phó chủ tịch của iFlytek chia sẻ: "Đó sẽ là một bộ sưu tập đa dạng các sản phẩm. Điện thoại thông minh sẽ không còn là phương tiện duy nhất để liên lạc trong tương lai, khi xuất hiện những thiết bị khác giải quyết vô số nhu cầu của con người".

iFlytek đang cùng hãng viễn thông hàng đầu Trung Quốc - China Mobile, China Unicom và China Telecom - nghiên cứu và phát triển các thiết bị thông minh điều khiển bằng giọng nói thiết kế để vận hành hệ thống giải trí trong nhà.

Liên minh chiến lược hướng tới thị trường rộng lớn của người dùng băng rộng cho iFlytek, đem lại lợi thế so với các nhà sản xuất thiết bị AI khác do tổng số thuê bao băng rộng cố định của 3 nhà mạng trên lên tới con số hơn 340 triệu. Bên cạnh đó, hơn 1,4 triệu thuê bao di động nằm trong tay của China Mobile, China Unicom và China Telecom cũng là đối tượng tiềm năng cho hãng thiết bị công nghệ AI này.

iFlytek cũng đang hợp tác với một số viện nghiên cứu tại Thượng Hải trong lĩnh vực khoa học thần kinh với mục tiêu đem lại cuộc cải tổ cách mạng trong công nghệ AI. "Với một chuỗi giải pháp hoàn thiện, chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm bớt các rào cản đối với việc sử dụng năng lực ngoại ngữ một cách tự nhiên, tạo điều kiện cho các lập trình viên gia nhập thị trường", Hu Fu cho biết.

Được thành lập năm 1999 tại Hợp Phì (An Huy), iFlytek đã khẳng định tên tuổi của mình trong làng công nghệ Trung Quốc bằng những ứng dụng nhận diện giọng nói, đánh giá phát biểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chiếm hơn 70% thị trường nhận diện giọng nói của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Khoảng 500 triệu người đang sử dụng ứng dụng miễn phí trên smartphone, iFlytek Input, để gửi đoạn hội thoại được chuyển thành văn bản tới người khác. Loa thông minh đầu tiên được cho ra mắt tại Trung Quốc mang tên Ding Dong đã ra mắt vào năm 2015 do iFlytek nghiên cứu cùng JD.com.

Đến thời loa thông minh của Trung Quốc lên ngôi - ảnh 2

iFlytek Input, ứng dụng nổi bật của iFlytek (Nguồn: iFlytek)

Tuy nhiên, ngành công nghệ mới mẻ này đang ngày càng hút nhiều anh tài với hơn 100 công ty chỉ riêng tại Trung Quốc cùng đặt cược vào tương lai phát triển của những thiết bị như loa thông minh. Thị trường toàn cầu của sản phẩm này với tổng giá trị hơn 14,7 tỷ USD bị thống trị bởi sản phẩm sử dụng tiếng Anh như Alexa và Echo của Amazon, Google's Home và Apple HomePod.

Đối với các công ty Internet Trung Quốc, loa thông minh không chỉ giúp thu thập dữ liệu như sở thích người dùng hay hình mẫu phát ngôn, mà còn đảm bảo khách hàng luôn được vây quanh bởi hệ sinh thái dịch vụ mà họ cung cấp, đặc biệt đối với các công ty thương mại điện tử như JD.com và Alibaba.

Đầu tháng 6/2018, Baidu đã cho ra mắt mẫu loa thông minh thứ ba, Xiaodu, trong vòng 8 tháng với mức giá khuyến mại 89 NDT (khoảng 14 USD), bằng 1/3 mức giá bán lẻ thông thường 249 NDT. Có khả năng chơi tới 7000 tag theo hoàn cảnh và tâm trạng, Xiaodu là sản phẩm có giá cạnh tranh nhất so với Xiaomi, Alibaba, JD.com hay Cheetah Mobile.

Hu Fu nhấn mạnh tuy có sự cạnh tranh khốc liệt về giá nhưng thị trường loa thông minh vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Các chiến lược sẽ phân hóa rất nhiều theo từng nhà cung cấp thiết bị, theo hướng âm nhạc và giải trí, hay giáo dục và thương hiệu.

Baidu đã hợp tác với Haier để biến loa thông minh của mình thành điều khiển từ xa cho các thiết bị nội thất, hay liên kết với hãng sản xuất TV Skyworth để đồng bộ sản phẩm của họ với loa thông minh.

Một số công ty khác cũng bắt tay vào sản xuất thiết bị thông minh AI như TV, tủ lạnh hay robot hỗ trợ người cao tuổi.

Sogou, dịch vụ tìm kiếm trực tuyến lớn thứ hai Trung Quốc, đang tập trung nguồn lực triển khai ứng dụng nhận diện giọng nói, biên dịch và phiên âm cho cộng đồng khách hàng. Thiết bị phiên dịch bỏ túi trang bị AI mới nhất mang tên Sogou Smart Recording Translator đã bán được hơn 30,000 sản phẩm với giá 62 USD.

Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu đưa nước này trở thành trung tâm tiến bộ AI toàn cầu và xây dựng nền công nghiệp đạt giá trị 150 tỷ USD cho đến năm 2030. Trong năm 2017, Baidu, Alibaba, Tencent Holdings và iFlytek đã được công nhận bởi chính phủ Trung Quốc với vị thế dẫn đầu phát triển AI.

Đến thời loa thông minh của Trung Quốc lên ngôi - ảnh 3

Robot AI Xiaoman của iFlytek (Nguồn: Internet)

Hu Fu cho biết mô hình kinh doanh của iFlytek không chỉ hướng tới sản phẩm cho thị trường đại chúng, mà còn dành cho các doanh nghiệp. “Các dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh và liên quan được tập trung vào thị trường doanh nghiệp”.

A.M (Theo SCMP)

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.