Đầu tư thêm 2 tỷ USD, thay CEO, Alibaba đang "thao túng" Lazada?

ICTnews - Vừa qua Alibaba đã tiếp tục đầu tư thêm 2 tỷ USD - tăng sở hữu cổ phần lên đến 83% tại Lazada. Với danh nghĩa thúc đẩy tăng trưởng và kết nối kinh doanh nhưng dường như Alibaba đang cố tình "thâu tóm" nhà bán lẻ Đông Nam Á này.
Đầu tư thêm 2 tỷ USD, thay CEO, Alibaba đang

Có vẻ như Alibaba đang tăng sự kiểm soát của mình vào Lazada - doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á khi vừa qua đã đầu tư thêm 2 tỷ USD vào nhà bán lẻ này, đồng thời thay thế một CEO mới đã điều hành tại Alibaba từ lâu.

Lần đầu tiên Alibaba rót vốn vào Lazada là vào tháng 4/2016 khi mua 51% cổ phần với giá 1 tỷ USD và tiếp tục tăng thêm 1 tỷ USD nữa vào mùa hè năm ngoái để tăng sở hữu lên 83%. Tính đến thời điểm này, Alibaba đã đầu tư 4 tỷ USD trên danh nghĩa "đẩy nhanh kế hoạch tăng trưởng" và giúp kết nối kinh doanh.

Thời gian qua, cũng có rất nhiều bằng chứng về mối quan hệ "mật thiết" giữa Alibaba và Lazada. Khi mà cuối năm ngoái Alibaba đã thay vị lãnh đạo của Lazada bằng Giám đốc điều hành của chính mình trên thị trường Taobao ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2012, Alibaba cũng từng bổ nhiệm Giám đốc mới Lucy Peng thay cho Max Bittner - người đã từng là chủ sở hữu của Rocket Internet (công ty mẹ của Lazada).

Peng là một trong 12 thành viên chủ chốt ban đầu khi sáng lập ra Alibaba, đã từng là Chủ tịch của Lazada và là CEO của Ant Financial - công ty liên kết fintech với Alibaba. Sau lễ bổ nhiệm Giám đốc cũ Bittner của Lazada vẫn sẽ hoạt động với tư cách là "cố vấn cao cấp của Tập đoàn Alibaba" trong các dự án chiến lược tương lai và các cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nếu như nhìn về tổng thể, Alibaba từng "cứu vớt" Lazada khi đầu tư vào doanh nghiệp này đúng thời điểm kinh doanh trên đà hết vốn. Nhưng trên thực tế Đông Nam Á là thị trường thương mại điện tử cạnh tranh gay gắt và nguy cơ thua lỗ rất cao.

Cụ thể như Amazon đã từng lấn sân vào Singapore vào năm ngoái và Việt Nam trong năm nay. Trong khi đó, tại Singapore lúc đó nhà bán lẻ trực tuyến Shopee đã là thành viên tròn 2 tuổi thuộc ngân hàng Sea - từng huy động được vốn 1 tỷ USD trong IPO năm ngoái.

Không chỉ giới hạn cách Lazada tiếp cận thị trường Đông Nam Á mà Alibaba còn đầu tư 1,2 tỷ USD vào công ty Tokopedia để cạnh tranh với Lazada ở Indonesia - nền kinh tế lớn nhất  Đông Nam Á và là nước đông dân thứ tư trên thế giới.

Quỳnh Như (Theo TechCrunch) - https://techcrunch.com/2018/03/18/alibaba-doubles-down-on-lazada

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.