Daikin Việt Nam tặng quà Tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên

Sáng 04/01/2020, nhà máy Daikin Việt Nam cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ân Thi và Yên Mỹ.

Nhận thấy một vài địa phương kinh tế còn chậm phát triển, môi trường sống của người dân tại Hưng Yên chưa được đảm bảo, nhà máy Daikin Việt Nam đã tiên phong đầu tư những hoạt động nhằm mang đến tiện ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống của người dân nơi đây. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của nhà máy Daikin Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Nhà tài trợ nhà máy Daikin Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình có chính sách nhân dịp Tết cổ truyền.

Điểm đến trong dịp Tết năm 2020 của Daikin Việt Nam chính là huyện Ân Thi và Yên Mỹ, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao tại tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Daikin Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạohuyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà tài trợ nhà máy Daikin Việt Nam.

Hòa chung không khí tươi vui và đầm ấm, ông Ogami Noriyoshi, Phó tổng giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy Daikin Việt Nam chia sẻ: Đây là việc làm thiết thực và cũng là truyền thống tốt đẹp mà Daikin Việt Nam đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Với ý tưởng hạnh phúc của mình chính là đem lại hạnh phúc cho người khác, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Ông Ogami Noriyoshi, đại diện nhà máy Daikin sản xuất điều hòa không khí tại Việt Nam chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Chủ tịch Liên đoàn Lao độngtỉnh Hưng Yên bày tỏ: “Buổi trao tặng quà Tết trên địa bàn tỉnh Ân Thi và huyện Yên Mỹ đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp tới các đối tượng gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cơ quan, đơn vị địa phương, các tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp nhà máy Daikin Việt Nam đã thể hiện hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng, động viên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cùng các lãnh đạo tỉnh Ân Thi đã gửi lời hỏi thăm và trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa, mang đậm tính truyền thống cùng lời chúc sức khỏe đến mọi người, mong mọi người được hưởng một cái tết ấm no, vui tươi và hạnh phúc.

Chương trình “Tết đầm ấm” là một chương trình thiện nguyện thường niên của Công ty Daikin Việt Nam – là dịp để tập thể nhân viên Daikin Việt Nam cùng chung tay hành động để lan tỏa tình yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Song hành cùng quá trình kinh doanh của mình tại Việt Nam, Daikin cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Nhật, thông qua hàng loạt hoạt động nhằm mục đích tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng, xã hội và môi trường nơi Daikin Việt Nam đang sống và làm việc.

PV

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.