Đà Nẵng: Thưởng Tết cho sếp cao gấp 300 lần nhân viên

Không chỉ cao hơn 67,5 lần về tiền lương, thưởng Tết năm 2014 của lãnh đạo, quản lý ở khối DNNN đã cổ phần hóa tại Đà Nẵng còn cao gấp 300 lần người lao động!

Ngày 27/12, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đã có báo cáo tổng hợp tình hình tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết âm lịch năm 2014 ở các doanh nghiệp qua khảo sát 42 Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn, 109 doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, 112 doanh nghiệp dân doanh và 115 doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cho sếp cao gấp 300 lần nhân viên - ảnh 1
Người lao động ở các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tại Đà Nẵng có mức thưởng Tết 2014 thua kém đến hàng trăm lần so với lao động quản lý! (Ảnh: HC)

Theo đó, năm 2013, khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tại Đà Nẵng dẫn đầu về mức lương cao nhất, lên đến 108 triệu đồng/tháng (khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn là 40 triệu, khối doanh nghiệp dân doanh là 42 triệu và khối doanh nghiệp FDI là 105 triệu). Song khối này cũng “dẫn đầu” về mức lương thấp nhất, chỉ 1,6 triệu đồng/tháng (3 khối kia lần lượt là 1,974 triệu và 2,1 triệu đồng/tháng)!

Mức thưởng Tết dương lịch 2014 đối với lao động quản lý của khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ở Đà Nẵng cũng xếp cao nhất, với 30 triệu đồng/người (các khối kia lần lượt là 15,7 triệu; 2 triệu và 21,652 triệu đồng/người). Và cũng chính khối này chiếm vị trí “đầu bảng” về mức thưởng Tết dương lịch 2014 thấp nhất cho người lao động, chỉ 100.000 đồng/người (các khối còn lại lần lượt là 100.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng/người).

Chỉ đến Tết âm lịch 2014 thì mức thưởng cho lao động quản lý của khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ở Đà Nẵng mới chịu “nhường” vị trí đầu bảng cho khối doanh nghiệp FDI, đạt 150 triệu đồng/người so với 172 triệu đồng/người, song vẫn cao gấp nhiều lần so với lao động quản lý ở khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn (24 triệu đồng/người) và khối doanh nghiệp dân doanh (50 triệu đồng/người).

Và tương tự như thưởng Tết dương lịch 2014, mức thưởng dành cho người lao động ở khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tại Đà Nẵng cũng tiếp tục “san sẻ” vị trí chót bảng về mức thưởng thấp cho người lao động, chỉ 500.000 đồng/người (bằng với khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn và doanh nghiệp FDI), riêng khối doanh nghiệp dân doanh đạt được 1 triệu đồng/người.

Nhìn vào những số liệu này, không thể không đặt ra câu hỏi: Phải chăng lao động quản lý ở các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước tại Đà Nẵng xuất sắc hơn, làm ăn hiệu quả hơn nên mức lương, thưởng Tết của họ hầu hết đều cao hơn lao động quản lý ở các khối doanh nghiệp khác, và đặc biệt là cao hơn gấp 67,5 lần về tiền lương và gấp 300 lần cả về thưởng Tết dương lịch và thưởng Tết âm lịch 2014 so với người lao động ở trong chính các doanh nghiệp thuộc khối này?

HẢI CHÂU

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.