Đà Nẵng: Tạm dừng thanh tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã duyệt năm 2020

Thanh tra TP Đà Nẵng tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã duyệt năm 2020 để doanh nghiệp xoay xở làm ăn, thoát ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay; và để các cơ quan, tổ chức tập trung phòng, chống dịch!

Sáng nay 4/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chủ trì buổi gặp mặt, làm việc giữa lãnh đạo UBND TP, các sở, ban, ngành hữu quan TP Đà Nẵng với các hội, hiệp hội doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nhằm bàn giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, DN.

Ông Lương Công Tuấn, Phó chánh Thanh tra TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HC)

Tại buổi làm việc, một trong những kiến nghị được ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đưa ra là các cơ quan hữu quan cần đồng hành với DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay; cần giảm, giãn các cuộc thanh tra, kiểm tra thường niên; chỉ thanh tra, kiểm tra những đơn vị, DN nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà thấy rằng cần phải thanh tra.

Về vấn đề này, ông Lương Công Tuấn, Phó chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành rà soát, xử lý để tránh những chồng chéo, trùng lắp trong việc thanh tra, kiểm tra đối với DN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Rất mừng là trong vài năm gần đây, Thanh tra TP Đà Nẵng chưa nhận được phản ánh của DN nào về vấn đề này. Trong giai đoạn hiện nay, ngành Thanh tra TP thực sự cũng rất chia sẻ, đồng cảm cùng với khó khăn của các DN do anh hưởng của dịch Covid-19!” – Ông Lương Công Tuấn nói.

Ông cho hay, tại cuộc họp hôm thứ Hai (ngày 2/3) vừa rồi do Phó chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh chủ trì để đề ra kịch bản xử lý chống dịch cũng như phát triển kinh tế TP trong thời gian tới, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có báo cáo với UBND TP để trình HĐND TP Đà Nẵng.

“Tinh thần là tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt năm 2020. Việc tạm dừng này thực hiện cho hai đối tượng. Thứ nhất là thực hiện đối với các DN, để DN xoay xở, có phương án làm ăn thoát ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay; thứ hai là đối với các cơ quan, tổ chức, để các cơ quan, tổ chức cùng với hệ thống chính quyền tập trung cho công tác phòng, chống dịch!” – Ông Lương Công Tuấn nói.

Ông cũng nhấn mạnh, đối với những trường hợp nào cần tiến hành thanh tra để đảm bảo kịp thời công tác quản lý nhà nước trong một thời gian cụ thể thì Thanh tra TP phải báo cáo Chủ tịch UBND TP. Trên cơ sở Thanh tra TP rà soát, đánh giá tác động để Chủ tịch UBND TP quyết định cho phép thanh tra hay không thanh tra

“Riêng đối với trường hợp các tổ chức, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì theo quy định pháp luật, cơ quan Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đột xuất nhằm xử lý theo quy định pháp luật và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự kỷ cương!” – Ông Lương Công Tuấn nói.

Bên cạnh “tinh thần” chung của công tác thanh tra như nêu trên, ông Lương Công Tuấn cho hay, đối với công tác kiểm tra thì có liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Trung ương như Quản lý thị trường, Thuế, PCCC… “Theo chúng tôi, các cơ quan này cũng cần có sự đồng cảm, chia sẻ, đồng hành cùng với DN để tạo thời gian, công sức cho DN vượt qua khó khăn hiện nay!” – Ông Lương Công Tuấn bày tỏ.

Đồng tình với ý kiến của Phó chánh Thanh tra TP Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Cục Thuế, Cục Hải quan, PCCC, Cục QLTT… cùng chia sẻ, đồng hành cùng với DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

“Những trường hợp DN vi phạm, có dấu hiệu vi phạm thì vẫn xử lý theo quy định, xử lý kiên quyết; còn những kế hoạch thanh tra,, kiểm tra thường xuyên hay định kỳ thì nên chia sẻ, tạm thời giãn ra để DN chủ động tập trung thời gian, công sức đối phó với những khó khăn do tình hình dịch bệnh hiện nay gây ra!” – Ông Hồ Kỳ Minh nói.

HẢI CHÂU

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.