Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC), bà Phạm Đỗ Diễm Hương (24 tuổi) trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Bà Hương sinh năm 1989, chỉ mới 24 tuổi, là con gái ông Phạm Trung Cang (Nguyên Chủ tịch TPC, Nguyên Thành viên HĐSL Ngân hàng ACB, Nguyên Phó Chủ tịch Eximbank).
Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 1
Bà Phạm Đỗ Diễm Hương (thứ 6 từ trái qua) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016, đồng thời cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu của riêng ông và người thân lên đến hơn 24%. Ông là người đã gắn bó cùng TPC từ những năm 1978 trong cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Năm 2012 có thể nói là năm đầy sóng gió đối với ông Cang, ông đã đồng thời rời khỏi vị trí Chủ tịch tại TPC và Phó Chủ tịch tại Eximbank (EIB). Tại Đại hội, ông Cang cho biết do liên quan đến những vấn đề tại Ngân hàng ACB nên buộc ông phải từ nhiệm.

Ngoài ra ông còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Cùng với việc từ nhiệm của ông Cang tại TPC, Đại hội lần này cần tiến hành bầu bổ sung một thành viên để lấp lại vị trí khuyết trong HĐQT. Người được đề cử bổ sung vào HĐQT là bà Phạm Đỗ Diễm Hương, con ruột ông Phạm Trung Cang, đang sở hữu 896,700 cổ phiếu TPC, tương đương với 3.7% vốn. Bà Hương sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và đang là chuyên viên tài chính. Trước đây, bà Hương cũng thường xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng ACB và Eximbank (EIB) cùng với các thành viên khác trong gia đình.

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 2

Hai cha con ông Phạm Trung Cang và bà Phạm Đỗ Diễm Hương

Đại hội đã thông qua bầu bổ sung bà Hương vào HĐQT, đồng thời bà cũng được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ 30/05/2013. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyển từ vị trí Chủ tịch về lại Phó Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Tuy nhiên, một cổ đông đã phát biểu, bày tỏ nghi ngại về năng lực và kinh nghiệm của bà Hương khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch chia sẻ, HĐQT cũng như bản thân ông Cang đã có những trăn trở và suy nghĩ về vấn đề này. HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, hậu thuẫn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới làm quen với cương vị, hạn chế tối đa mặt nhược trong quá trình tiếp cận công việc. Đồng thời HĐQT cũng cam kết sẽ đảm bảo tiến trình phát triển liên tục ổn định của công ty. Ông Hùng kêu gọi cổ đông tin tưởng vào HĐQT.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 sụt giảm

Điểm đặc biệt, mặc dù ông Phạm Trung Cang đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ hồi tháng 9/2012 nhưng ông vẫn ngồi tại vị trí Chủ tọa tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Trung Cang cho biết điều thuận lợi đối với công ty là thị trường xuất khẩu khá ổn định và vẫn có các đơn đặt hàng đến tháng 6, 7, 8. Ông khẳng định trong năm 2013 và các năm tiếp theo có thể công ty không có được lợi nhuận đột biến nhưng cổ đông có thể yên tâm là công ty sẽ có lãi. Đồng thời, với bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, công ty chỉ cố gắng giữ vững, ổn định những gì đang có, không mở rộng mới.

Với chủ trương như trên, HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn gồm 8,600 tấn sản lượng bao bì (tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 50%), doanh thu bao bì trên 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21.6 tỷ đồng và cổ tức lớn hơn 10%.

Nhìn lại những khó khăn trong năm 2012, thị trường xuất khẩu của công ty vấp phải sự cạnh tranh gay gắt về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là giá bán để chiếm lĩnh thị phần. Các khách hàng đều có những khó khăn nhất định, ẩn chứa rủi ro thanh toán. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tiếp tục tăng (chi phí nhân công tăng 20%, giá xăng dầu tăng 11.3%, vận chuyển tăng 7%, điện tăng 10%) và giá vốn hàng bán tiếp tục tăng hơn 2% so với năm trước.

Bởi vậy, năm vừa qua TPC chỉ đạt được doanh thu thuần 607.4 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.5% và 20% so với năm 2011. Với kết quả như trên, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 14% cho năm 2012, ứng với tổng mức chi trả 29.7 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến từ 20/06 đến 10/07.

Theo như ông Cang cho biết, TPC đã chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức và ngay sau ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông sớm nhất có thể.

Kết thúc đại hội, các tờ trình của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ cao.

Mỹ Hà


Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 3
Bà Phạm Đỗ Diễm Hương (thứ 6 từ trái qua) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

Ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016, đồng thời cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu của riêng ông và người thân lên đến hơn 24%. Ông là người đã gắn bó cùng TPC từ những năm 1978 trong cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Năm 2012 có thể nói là năm đầy sóng gió đối với ông Cang, ông đã đồng thời rời khỏi vị trí Chủ tịch tại TPC và Phó Chủ tịch tại Eximbank (EIB). Tại Đại hội, ông Cang cho biết do liên quan đến những vấn đề tại Ngân hàng ACB nên buộc ông phải từ nhiệm.

Ngoài ra ông còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Cùng với việc từ nhiệm của ông Cang tại TPC, Đại hội lần này cần tiến hành bầu bổ sung một thành viên để lấp lại vị trí khuyết trong HĐQT. Người được đề cử bổ sung vào HĐQT là bà Phạm Đỗ Diễm Hương, con ruột ông Phạm Trung Cang, đang sở hữu 896,700 cổ phiếu TPC, tương đương với 3.7% vốn. Bà Hương sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và đang là chuyên viên tài chính. Trước đây, bà Hương cũng thường xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng ACB và Eximbank (EIB) cùng với các thành viên khác trong gia đình.

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 4

Hai cha con ông Phạm Trung Cang và bà Phạm Đỗ Diễm Hương

Đại hội đã thông qua bầu bổ sung bà Hương vào HĐQT, đồng thời bà cũng được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ 30/05/2013. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyển từ vị trí Chủ tịch về lại Phó Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Tuy nhiên, một cổ đông đã phát biểu, bày tỏ nghi ngại về năng lực và kinh nghiệm của bà Hương khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch chia sẻ, HĐQT cũng như bản thân ông Cang đã có những trăn trở và suy nghĩ về vấn đề này. HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, hậu thuẫn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới làm quen với cương vị, hạn chế tối đa mặt nhược trong quá trình tiếp cận công việc. Đồng thời HĐQT cũng cam kết sẽ đảm bảo tiến trình phát triển liên tục ổn định của công ty. Ông Hùng kêu gọi cổ đông tin tưởng vào HĐQT.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 sụt giảm

Điểm đặc biệt, mặc dù ông Phạm Trung Cang đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ hồi tháng 9/2012 nhưng ông vẫn ngồi tại vị trí Chủ tọa tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Trung Cang cho biết điều thuận lợi đối với công ty là thị trường xuất khẩu khá ổn định và vẫn có các đơn đặt hàng đến tháng 6, 7, 8. Ông khẳng định trong năm 2013 và các năm tiếp theo có thể công ty không có được lợi nhuận đột biến nhưng cổ đông có thể yên tâm là công ty sẽ có lãi. Đồng thời, với bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, công ty chỉ cố gắng giữ vững, ổn định những gì đang có, không mở rộng mới.

Với chủ trương như trên, HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn gồm 8,600 tấn sản lượng bao bì (tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 50%), doanh thu bao bì trên 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21.6 tỷ đồng và cổ tức lớn hơn 10%.

Nhìn lại những khó khăn trong năm 2012, thị trường xuất khẩu của công ty vấp phải sự cạnh tranh gay gắt về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là giá bán để chiếm lĩnh thị phần. Các khách hàng đều có những khó khăn nhất định, ẩn chứa rủi ro thanh toán. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tiếp tục tăng (chi phí nhân công tăng 20%, giá xăng dầu tăng 11.3%, vận chuyển tăng 7%, điện tăng 10%) và giá vốn hàng bán tiếp tục tăng hơn 2% so với năm trước.

Bởi vậy, năm vừa qua TPC chỉ đạt được doanh thu thuần 607.4 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.5% và 20% so với năm 2011. Với kết quả như trên, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 14% cho năm 2012, ứng với tổng mức chi trả 29.7 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến từ 20/06 đến 10/07.

Theo như ông Cang cho biết, TPC đã chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức và ngay sau ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông sớm nhất có thể.

Kết thúc đại hội, các tờ trình của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ cao.

Mỹ Hà

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 5
Bà Phạm Đỗ Diễm Hương (thứ 6 từ trái qua) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

Ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016, đồng thời cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu của riêng ông và người thân lên đến hơn 24%. Ông là người đã gắn bó cùng TPC từ những năm 1978 trong cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Năm 2012 có thể nói là năm đầy sóng gió đối với ông Cang, ông đã đồng thời rời khỏi vị trí Chủ tịch tại TPC và Phó Chủ tịch tại Eximbank (EIB). Tại Đại hội, ông Cang cho biết do liên quan đến những vấn đề tại Ngân hàng ACB nên buộc ông phải từ nhiệm.

Ngoài ra ông còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Cùng với việc từ nhiệm của ông Cang tại TPC, Đại hội lần này cần tiến hành bầu bổ sung một thành viên để lấp lại vị trí khuyết trong HĐQT. Người được đề cử bổ sung vào HĐQT là bà Phạm Đỗ Diễm Hương, con ruột ông Phạm Trung Cang, đang sở hữu 896,700 cổ phiếu TPC, tương đương với 3.7% vốn. Bà Hương sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và đang là chuyên viên tài chính. Trước đây, bà Hương cũng thường xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng ACB và Eximbank (EIB) cùng với các thành viên khác trong gia đình.

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 6

Hai cha con ông Phạm Trung Cang và bà Phạm Đỗ Diễm Hương

Đại hội đã thông qua bầu bổ sung bà Hương vào HĐQT, đồng thời bà cũng được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ 30/05/2013. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyển từ vị trí Chủ tịch về lại Phó Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Tuy nhiên, một cổ đông đã phát biểu, bày tỏ nghi ngại về năng lực và kinh nghiệm của bà Hương khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch chia sẻ, HĐQT cũng như bản thân ông Cang đã có những trăn trở và suy nghĩ về vấn đề này. HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, hậu thuẫn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới làm quen với cương vị, hạn chế tối đa mặt nhược trong quá trình tiếp cận công việc. Đồng thời HĐQT cũng cam kết sẽ đảm bảo tiến trình phát triển liên tục ổn định của công ty. Ông Hùng kêu gọi cổ đông tin tưởng vào HĐQT.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 sụt giảm

Điểm đặc biệt, mặc dù ông Phạm Trung Cang đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ hồi tháng 9/2012 nhưng ông vẫn ngồi tại vị trí Chủ tọa tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Trung Cang cho biết điều thuận lợi đối với công ty là thị trường xuất khẩu khá ổn định và vẫn có các đơn đặt hàng đến tháng 6, 7, 8. Ông khẳng định trong năm 2013 và các năm tiếp theo có thể công ty không có được lợi nhuận đột biến nhưng cổ đông có thể yên tâm là công ty sẽ có lãi. Đồng thời, với bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, công ty chỉ cố gắng giữ vững, ổn định những gì đang có, không mở rộng mới.

Với chủ trương như trên, HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn gồm 8,600 tấn sản lượng bao bì (tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 50%), doanh thu bao bì trên 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21.6 tỷ đồng và cổ tức lớn hơn 10%.

Nhìn lại những khó khăn trong năm 2012, thị trường xuất khẩu của công ty vấp phải sự cạnh tranh gay gắt về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là giá bán để chiếm lĩnh thị phần. Các khách hàng đều có những khó khăn nhất định, ẩn chứa rủi ro thanh toán. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tiếp tục tăng (chi phí nhân công tăng 20%, giá xăng dầu tăng 11.3%, vận chuyển tăng 7%, điện tăng 10%) và giá vốn hàng bán tiếp tục tăng hơn 2% so với năm trước.

Bởi vậy, năm vừa qua TPC chỉ đạt được doanh thu thuần 607.4 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.5% và 20% so với năm 2011. Với kết quả như trên, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 14% cho năm 2012, ứng với tổng mức chi trả 29.7 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến từ 20/06 đến 10/07.

Theo như ông Cang cho biết, TPC đã chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức và ngay sau ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông sớm nhất có thể.

Kết thúc đại hội, các tờ trình của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ cao.

Mỹ Hà

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 7
Bà Phạm Đỗ Diễm Hương (thứ 6 từ trái qua) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 

Ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016, đồng thời cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu của riêng ông và người thân lên đến hơn 24%. Ông là người đã gắn bó cùng TPC từ những năm 1978 trong cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Năm 2012 có thể nói là năm đầy sóng gió đối với ông Cang, ông đã đồng thời rời khỏi vị trí Chủ tịch tại TPC và Phó Chủ tịch tại Eximbank (EIB). Tại Đại hội, ông Cang cho biết do liên quan đến những vấn đề tại Ngân hàng ACB nên buộc ông phải từ nhiệm.

Ngoài ra ông còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TPHCM, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.

Cùng với việc từ nhiệm của ông Cang tại TPC, Đại hội lần này cần tiến hành bầu bổ sung một thành viên để lấp lại vị trí khuyết trong HĐQT. Người được đề cử bổ sung vào HĐQT là bà Phạm Đỗ Diễm Hương, con ruột ông Phạm Trung Cang, đang sở hữu 896,700 cổ phiếu TPC, tương đương với 3.7% vốn. Bà Hương sinh năm 1989, tốt nghiệp đại học và đang là chuyên viên tài chính. Trước đây, bà Hương cũng thường xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng ACB và Eximbank (EIB) cùng với các thành viên khác trong gia đình.

Con gái cựu sếp Eximbank thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán - ảnh 8

Hai cha con ông Phạm Trung Cang và bà Phạm Đỗ Diễm Hương

Đại hội đã thông qua bầu bổ sung bà Hương vào HĐQT, đồng thời bà cũng được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ 30/05/2013. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyển từ vị trí Chủ tịch về lại Phó Chủ tịch HĐQT như trước đây.

Tuy nhiên, một cổ đông đã phát biểu, bày tỏ nghi ngại về năng lực và kinh nghiệm của bà Hương khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch chia sẻ, HĐQT cũng như bản thân ông Cang đã có những trăn trở và suy nghĩ về vấn đề này. HĐQT có trách nhiệm hỗ trợ, hậu thuẫn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới làm quen với cương vị, hạn chế tối đa mặt nhược trong quá trình tiếp cận công việc. Đồng thời HĐQT cũng cam kết sẽ đảm bảo tiến trình phát triển liên tục ổn định của công ty. Ông Hùng kêu gọi cổ đông tin tưởng vào HĐQT.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 sụt giảm

Điểm đặc biệt, mặc dù ông Phạm Trung Cang đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ hồi tháng 9/2012 nhưng ông vẫn ngồi tại vị trí Chủ tọa tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Trung Cang cho biết điều thuận lợi đối với công ty là thị trường xuất khẩu khá ổn định và vẫn có các đơn đặt hàng đến tháng 6, 7, 8. Ông khẳng định trong năm 2013 và các năm tiếp theo có thể công ty không có được lợi nhuận đột biến nhưng cổ đông có thể yên tâm là công ty sẽ có lãi. Đồng thời, với bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, công ty chỉ cố gắng giữ vững, ổn định những gì đang có, không mở rộng mới.

Với chủ trương như trên, HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh khá khiêm tốn gồm 8,600 tấn sản lượng bao bì (tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 50%), doanh thu bao bì trên 435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21.6 tỷ đồng và cổ tức lớn hơn 10%.

Nhìn lại những khó khăn trong năm 2012, thị trường xuất khẩu của công ty vấp phải sự cạnh tranh gay gắt về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là giá bán để chiếm lĩnh thị phần. Các khách hàng đều có những khó khăn nhất định, ẩn chứa rủi ro thanh toán. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tiếp tục tăng (chi phí nhân công tăng 20%, giá xăng dầu tăng 11.3%, vận chuyển tăng 7%, điện tăng 10%) và giá vốn hàng bán tiếp tục tăng hơn 2% so với năm trước.

Bởi vậy, năm vừa qua TPC chỉ đạt được doanh thu thuần 607.4 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.5% và 20% so với năm 2011. Với kết quả như trên, công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 14% cho năm 2012, ứng với tổng mức chi trả 29.7 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến từ 20/06 đến 10/07.

Theo như ông Cang cho biết, TPC đã chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cổ tức và ngay sau ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông sớm nhất có thể.

Kết thúc đại hội, các tờ trình của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ cao.

Mỹ Hà

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.