Có 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi nên mua nhà xây sẵn hay mua đất?

Có trong tay 2 tỷ đồng mà vợ chồng anh Tùng vẫn chưa chốt được sẽ mua đất xây nhà hay mua căn nhà đã xây dựng sẵn chỉ việc về ở bởi hiện mỗi người một ý.

 

{keywords}
Có 2 tỷ đồng, vợ thì muốn mua nhà xây sẵn để ở luôn còn chồng thì muốn mua đất xây nhà...

Từ những khoản tích cóp cộng với số tiền được bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm, vợ chồng anh Nguyễn Tùng ở Hà Nội có vừa tròn 2 tỷ đồng. Thế nhưng, cả tuần nay hai vợ chồng anh Tùng vẫn tranh luận giữa hai phương án mua căn nhà đã xây sẵn hay mua đất rồi xây nhà.

Theo quan điểm của anh Tùng thì anh muốn tìm một mảnh đất rồi xây căn nhà 3 tầng trong khoảng tiền sẵn có. Như thế sẽ có thể thoải mái lựa chọn mảnh đất theo ý muốn của mình, nhất là tự xây nhà sẽ yên tâm hơn về chất lượng xây dựng.

Cùng với đó, từ việc thiết kế căn nhà, quay hướng nào, bố trí nội thất ra sao… tất cả đều có thể theo sở thích của hai vợ chồng ngay từ đầu.

“Hai vợ chồng đều làm ở quận Hoàng Mai nên tôi dự tính mua mảnh đất khoảng 1,2 – 1,3 tỷ đồng ở quận này để thuận tiện đi lại. Còn 700-800 triệu đồng đủ để xây căn nhà 3 tầng khi tôi có anh bạn làm kiến trúc sư luôn sẵn lòng thiết kế tặng vợ chồng tôi, và khi hoàn thiện ngôi nhà cũng sẽ được ưu đãi đồ nội thất với mức giá mềm nhất”, anh Tùng tính toán.

Hơn nữa, trong thời gian xây dựng, anh cũng có thể nhờ được bố mình ở quê lên trông nom, giám sát việc xây dựng của thợ thì cũng yên tâm.

Thế nhưng vợ anh lại nghĩ khác, "vợ tôi chỉ thích tìm mua 1 căn nhà xây sẵn để chỉ việc dọn đồ về ở ngay mà không phải lo lắng chuyện xây nhà", anh Tùng chia sẻ.

Bởi theo lập luận của vợ anh Tùng, nếu mua căn nhà xây sẵn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức, chỉ cần lo đi làm kiếm tiền mà không phải thêm mối bận tâm về việc khảo sát giá cả vật liệu xây dựng, tìm thợ xây dựng hay lo thủ tục giấy phép xây dựng, thiết kế… Còn nếu muốn sửa chữa chỗ nào cho hợp với mình hoặc có thể sơn lại màu sơn thì cũng có thể sửa nhanh chóng, không tốn chi phí và thời gian.

Cho rằng, ý kiến của vợ không phải không hợp lý, nhưng anh Tùng lo ngại, để tìm được căn nhà xây dựng sẵn trong khoảng giá 2 tỷ đồng thì cũng phải nằm sâu trong ngõ ngách, diện tích cũng chỉ khoảng 30-35m2.

Hơn nữa, anh Tùng lo ngại việc chủ nhà xây dựng không chắc chắn, nhất là công trình vệ sinh, hệ thống điện nước mà không đảm bảo thì về ở khá phiền phức.

Làm đi không khổ bằng làm lại, anh Tùng cho rằng, sửa nhà rất ngại, thà xây dựng mới còn hơn nên anh quyết thuyết phục vợ để 2 vợ chồng đồng thuận mua đất xây nhà mới.

Đúng là phương án mua nhà xây sẵn hay mua đất tự xây nhà đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng mới khiến vợ chồng anh Tùng tranh luận, mỗi người một ý kiến. Theo bạn, vợ chồng anh Tùng nên lựa chọn theo phương án nào là hợp lý nhất khi trong tay đã có 2 tỷ đồng?

Minh Thư

 

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.